13/07/2020 10:48 GMT+7

Tâm dịch mới Florida của Mỹ tăng sốc: 15.300 ca COVID-19 trong 24 giờ

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Là tâm điểm của dịch COVID-19 ở Mỹ hiện tại, bang Florida tăng cả về số ca nhiễm lẫn số người chết. Đáng lo ngại hơn khi ngày 12-7, chỉ sau 24 giờ đã có thêm gần 15.300 ca bệnh mới.

Tâm dịch mới Florida của Mỹ tăng sốc: 15.300 ca COVID-19 trong 24 giờ - Ảnh 1.

Du khách đeo khẩu trang đi tới khu tổ hợp ăn uống, mua sắm Disney Springs trong công viên Disney World tại thành phố Lake Buena Vista, quận Orange, bang Florida, Mỹ ngày 11-7-2020 - Ảnh: REUTERS

Theo đài NBC, trong ngày 12-7, bang Florida ghi nhận thêm 15.299 ca bệnh COVID-19, chính thức "phá vỡ kỷ lục" buồn về số ca nhiễm virus corona tăng thêm theo ngày trước đây 12.274 ca (ngày 4-4) của bang New York với hơn 3.000 người.

Tới nay Florida đã có hơn 269.811 ca nhiễm COVID-19.

Cùng với kỷ lục buồn của Florida, nước Mỹ cũng ghi nhận một cột mốc buồn khác, lần đầu tiên có hơn 70.000 ca COVID-19 trên cả nước trong một ngày.

Cũng trong ngày chủ nhật 12-7, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), toàn cầu đã ghi nhận số ca bệnh mới tăng lên theo ngày ở mức kỷ lục, 230.370 ca. Trong đó các nước Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi chiếm tỉ lệ lớn trong đó.

Bên cạnh tình trạng tăng thêm số ca bệnh, số người phải nhập viện vì COVID-19 ở Florida cũng tăng. Hơn 18.000 người phải vào viện theo số liệu của Sở Y tế bang.

Bất chấp tình hình gia tăng đáng ngại của dịch bệnh, hệ thống công viên Disney World cuối tuần qua đã mở lại một số phần trong công viên tại thành phố Orlando của bang Florida.

Bang này cũng không bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang. Ông Ron DeSantis, thống đốc bang Florida, cho rằng việc này nên để các địa phương tự quyết định.

Trong khi đó, tại thành phố New York, một thời là tâm dịch COVID-19 gay go của nước Mỹ, trong ngày 12-7, lần đầu tiên không ghi nhận ca tử vong nào kể từ ngày 11-3.

Đeo khẩu trang trở thành chuyện chính trị ở Mỹ Đeo khẩu trang trở thành chuyện chính trị ở Mỹ

TTO - Trong một tháng qua, nhận thức sau đã trở nên phổ biến ở Mỹ: 'Nếu theo phe Trump, đừng đeo khẩu trang. Nếu chống Trump, cứ việc đeo'. Điều này có lẽ đã không còn đúng sau khi Tổng thống Donald Trump xuất hiện với khẩu trang trên mặt ngày 11-7.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên