09/08/2021 18:07 GMT+7

Tạm giữ 6 nghi phạm lợi dụng dịch COVID-19 để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 9-8, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự 6 nghi phạm để điều tra về hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" liên quan đến đường dây lừa đảo người dân nghèo và các công ty tài chính trên địa bàn tỉnh.

Tạm giữ 6 nghi phạm lợi dụng dịch COVID-19 để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Các nghi phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ - Ảnh do công an cung cấp

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 8-8, đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh này đã bắt giữ 6 nghi phạm lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các công ty tài chính bằng hình thức làm giả hồ sơ mua hàng trả góp cho nông dân nghèo ở hai huyện Thọ Xuân và Thường Xuân tại các siêu thị điện máy.

Các nghi phạm vừa bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Hương, 46 tuổi; Nguyễn Đức Anh, 32 tuổi, đều ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân; Phạm Văn Lượng, 40 tuổi; Lê Văn Dũng, 45 tuổi, đều ở phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn; Lê Thị Thìn, 56 tuổi ở thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh; Bùi Thị Dung, 42 tuổi, ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, đều thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, từ cuối tháng 4-2021, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Đức Anh làm nghề buôn bán điện thoại di động ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân đã lôi kéo nhiều người thiết lập đường dây lừa người dân nghèo ở hai huyện Thọ Xuân, Thường Xuân đến cửa hàng điện máy để làm hồ sơ mua điện thoại di động, hoặc đồ điện máy khác bằng hình thức trả góp.

Chiêu trò của những người này là dụ dỗ người dân nghèo, kém hiểu biết ở hai huyện nêu trên đang có nhu cầu vay tiền bằng giấy tờ tùy thân; hoặc dụ dỗ người dân đưa giấy tờ tùy thân để nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 của các tổ chức từ thiện.

Do cả tin, nhiều người dân nghèo đã đưa giấy tờ tùy thân cho nhóm lừa đảo để các nghi phạm làm hợp đồng vay vốn tại công ty tài chính nhằm mua hàng trả góp. Sau đó, các nghi phạm đem hàng mua được bán lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân.

Theo đó, từ cuối tháng 4-2021 đến khi bị bắt, các nghi phạm có dấu hiệu lừa đảo hàng trăm người dân ở hai huyện Thọ Xuân và Thường Xuân. 

Nhóm này lấy giấy tờ tùy thân của người dân làm giả hồ sơ để lừa đảo, chiếm đoạt của Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam, Công ty FE Credit tổng số tiền gần 5 tỉ đồng.

Khởi tố nữ chủ tiệm spa lừa đảo chiếm đoạt tài sản Khởi tố nữ chủ tiệm spa lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TTO - Ngày 29-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đới Thị Loan, 51 tuổi, trú ở phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên