02/07/2020 13:44 GMT+7

Tạm giữ thanh tra thuế hù dọa đòi 15 triệu đồng của chủ tiệm tạp hóa

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Công an tỉnh Đắk Nông đã tạm giữ thanh tra thuế đòi 15 triệu đồng của chủ tiệm tạp hóa để bỏ qua các sai phạm về hóa đơn của người này.

Tạm giữ thanh tra thuế hù dọa đòi 15 triệu đồng của chủ tiệm tạp hóa - Ảnh 1.

Trụ sở Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - Đắk Glong - Ảnh: TR.TÂN

Ngày 2-7, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã tạm giữ thanh tra thuế đòi 15 triệu đồng của chủ tiệm tạp hóa.

Người bị tạm giữ hình sự là ông Nguyễn Mạnh Nghĩa - đội phó đội thuế liên phường xã (Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - Đắk Glong) - để điều tra hành vi "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo điều 355 Bộ luật hình sự.

Ông Nghĩa là thành viên đoàn thanh tra thuế của Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - Đắk Glong kiểm tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán ở TP Gia Nghĩa.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, ông Nghĩa phát hiện một số sai phạm về hóa đơn, chứng từ liên quan đến cơ sở kinh doanh HM, phường Nghĩa Đức nên có hành vi hù dọa, tống tiền.

Ông Nghĩa đã lấy của chủ cửa hàng H.M 10 triệu đồng, sau đó tiếp tục đòi thêm 5 triệu đồng. Khi đang nhận tiền từ chủ cửa hàng, ông Nghĩa bị lực lượng công an bắt quả tang.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Đắk Nông xác nhận đơn vị vừa có quyết định đình chỉ công tác ông Nghĩa từ ngày 1 đến 15-7 để phục vụ công tác điều tra của Công an tỉnh.

Bắt quả tang trưởng phòng thanh tra Cục thuế Bình Định nhận hối lộ Bắt quả tang trưởng phòng thanh tra Cục thuế Bình Định nhận hối lộ

TTO - Ông Hồ Minh Khiêm - trưởng phòng Thanh tra thuế Cục thuế tỉnh Bình Định bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi nhận hối lộ.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên