22/01/2019 19:26 GMT+7

Tắm thác sâu trượt chân, hai chiến sĩ PCCC và một bạn nữ tử nạn

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Ba người gồm hai chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và một cô gái tự đi du lịch, bị trượt chân rơi xuống thác sâu tử vong tại khu vực thác Tà Gụ, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Chiều tối 22-1, lãnh đạo Công an huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết sau nhiều giờ cứu hộ cứu nạn, thi thể 3 nạn nhân bị nạn tại vực sâu thuộc thác Tà Gụ (xã Sơn Hiệp) đã được đưa lên.


Theo báo cáo của cơ quan chức năng, nạn nhân trong vụ việc được xác định là trung sĩ Chử Văn Bình (22 tuổi), hạ sĩ Nguyễn Đức Định (21 tuổi), chiến sĩ nghĩa vụ cùng công tác tại đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực huyện Cam Lâm và chị Nguyễn Thị Hạnh Phúc (22 tuổi, trú tại tỉnh Bình Định).

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Mẫu Thái Cư, bí thư Huyện ủy Khánh Sơn, cho biết vụ việc nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13h trưa cùng ngày tại khu vực thác Tà Gụ.

Theo ông Cư, ba người trẻ này tự đi du lịch, xuất phát từ huyện Cam Lâm vào sâu bên trên đỉnh thác Tà Gụ. 

Đây là khu vực thác, vực sâu nhiều mét, đá trơn trượt rất nguy hiểm. Trong lúc chơi và tắm thác thì ba bạn trẻ này bị trượt chân rơi xuống thác sâu.

"Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã cử chủ tịch UBND huyện, trưởng công an huyện xuống hiện trường nắm tình hình và triển khai công tác cứu hộ cứu nạn" - ông Cư nói.

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Khánh Sơn, khu vực thác Tà Gụ hiện vẫn mở cửa tự do cho khách du lịch, không bán vé. Sau khi sự việc xảy ra, toàn bộ khu vực này hiện đang bị cơ quan chức năng phong tỏa.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên