17/12/2020 07:05 GMT+7

Tàu khám phá Mặt Trăng của Trung Quốc trở về mang theo 2kg đá

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tàu Hằng Nga 5 của Trung Quốc trở về an toàn sau sứ mệnh khám phá Mặt trăng, đem khoảng 2kg đá từ hành tinh này về trái đất.

Tàu khám phá Mặt Trăng của Trung Quốc trở về mang theo 2kg đá - Ảnh 1.

Tàu Hằng Nga 5 đã hạ cánh an toàn xuống Nội Mông sáng 17-12 - Ảnh: AP

Tân hoa xã dẫn thông tin từ Cơ quan Vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) cho biết tàu đã hạ cánh ở một khu vực thuộc khu tự trị Nội Mông, phía Bắc Trung Quốc, vào lúc 1h59 sáng 17-12 (giờ Bắc Kinh).

Tàu Hằng Nga 5 đáp thành công xuống Mặt trăng ngày 1-12 để thực hiện sứ mệnh khảo sát bệ mặt hành tinh này. Con tàu đã thu thập được khoảng 2kg đất đá từ Mặt trăng. Các mẫu vật này sẽ được chuyển đến một nhóm nghiên cứu trong nước và có thể chia cho một số nước khác.

Các nhà nghiên cứu hi vọng mẫu vật sẽ giúp làm rõ nguồn gốc, sự hình thành của Mặt trăng cũng như các hoạt động núi lửa trên bề mặt hành tinh này.

Để khảo sát mặt trăng, tàu được trang bị camera để lập bản đồ bãi đáp và khu vực lấy mẫu, một máy đo phổ hồng ngoại để phát hiện thành phần vật chất của khu vực lấy mẫu và thiết bị thăm dò cấu trúc dưới bề mặt.

Tàu khám phá Mặt Trăng của Trung Quốc trở về mang theo 2kg đá - Ảnh 2.

Bức ảnh toàn cảnh chụp ngay sau khi tàu đổ bộ chạm đất, cho thấy bề mặt đầy lỗ hỏm của Mặt trăng, lớp đá mềm và một đỉnh núi lớn phía xa ở đường chân trời - Ảnh: CNSA

Ngay sau khi tàu hoàn tất các thủ tục hạ cánh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng.

Sứ mệnh của tàu Hằng Nga được đánh giá là một trong những sứ mệnh phức tạp và thử thách nhất trong lịch sử ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc. Nó cũng đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 sau Mỹ và Nga thu được mẫu vật từ Mặt trăng.

Để cạnh tranh trong lĩnh vực không gian, Bắc Kinh đã chi hàng tỉ USD cho cuộc đua vào vũ trụ nhiều năm qua.

Tàu khám phá Mặt Trăng của Trung Quốc trở về mang theo 2kg đá - Ảnh 3.

Các kỹ sư tại Trung tâm Kiểm soát Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh vỗ tay vui mừng khi con tàu trở về thành công - Ảnh: XINHUA

Tàu khám phá Mặt Trăng của Trung Quốc trở về mang theo 2kg đá - Ảnh 4.

Kỹ thuật viên kiểm tra mô đun của tàu Hằng Nga sau khi tàu hạ cánh xuống Nội Mông sáng 17-12 - Ảnh: XINHUA

Tàu khám phá Mặt Trăng của Trung Quốc trở về mang theo 2kg đá - Ảnh 5.

Ảnh mô phỏng tàu Hằng Nga 5 trên mặt trăng - Ảnh: XINHUA

Tàu khám phá Mặt Trăng của Trung Quốc trở về mang theo 2kg đá - Ảnh 6.

Tàu Hằng Nga 5 được phóng ngày 24-11-2020, giúp Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 thu thập được mẫu vật từ Mặt trăng - Ảnh: REUTERS

Tàu Hằng Nga 5 thấy gì trên Mặt trăng? Tàu Hằng Nga 5 thấy gì trên Mặt trăng?

TTO - Tàu thăm dò Mặt trăng Hằng Nga 5 của Trung Quốc vừa gửi về những hình ảnh đầu tiên sau khi đáp xuống 'chị Hằng'.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên