12/04/2021 12:47 GMT+7

Tết Songkran không té nước vì COVID-19

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Một ngày nữa là tết cổ truyền năm COVID-19 thứ hai của Thái Lan và Campuchia. Dịp này, người dân và du khách thường đi chùa, chúc tết bằng cách té nước vào nhau. Nhưng năm nay, người dân được kêu gọi ở nhà để phòng dịch.

Tết Songkran không té nước vì COVID-19 - Ảnh 1.

Số người về quê ăn tết tại các nhà ga, bến tàu ở Thái Lan trước thềm Tết Songkran ít hơn hẳn, chỉ bằng 50% so với thông thường - Ảnh: Bangkok Post

Sau một năm dài sống chung với các biện pháp hạn chế, đi đâu cũng đeo khẩu trang và sát khuẩn tay, người dân đã biết mình phải làm gì để phòng dịch và hạn chế dịch lây lan. Vấn đề còn lại là ý thức của mỗi người.

Chị Netting chia sẻ rằng so với tết năm ngoái, năm nay người dân bình tĩnh hơn.

Tết Songkran của người Thái và tết Chôl Chnam Thmây của người Campuchia bắt đầu từ ngày 13 đến 15-4. Hai quốc gia láng giềng này cùng lúc đối phó với những ổ dịch COVID-19 lớn.

Dịch lớn nhất ở Thái

Từ tỉnh Ubon Ratchathani, một tỉnh đông bắc Thái Lan, chị Netting Jaruwan Supolrai chia sẻ với Tuổi Trẻ hôm 11-4: "Còn 2 ngày nữa là đến tết, ngày đoàn tụ gia đình. 

Nhưng năm nay, nhiều người làng tôi đã dặn dò họ hàng đang làm việc ở Bangkok là hãy trả vé, đừng về quê ăn tết do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp".

Theo báo Bangkok Post, ghi nhận tại các nhà ga, bến tàu cũng như dự báo của Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết sẽ chỉ khoảng 50% người dân (khoảng 1,6 triệu người) đi du lịch nội địa trong dịp Tết Songkran, do nhiều tỉnh tự nguyện áp dụng lệnh cách ly 14 ngày và các sự kiện mừng năm mới bị hủy, hoãn.

Số ca mắc mới công bố ở Thái Lan của riêng ngày 10-4 là 967 ca, tăng 178 ca so với ngày trước đó. Đây cũng là ngày có nhiều ca dương tính nhất từng được ghi nhận ở Thái Lan, nâng tổng số ca bệnh từ đầu dịch ở Thái Lan lên 32.625 ca với 97 người chết.

Theo Trung tâm Quản lý tình huống COVID-19, trong số những ca bệnh mới chỉ có 3 trường hợp là nhập cảnh, cách ly từ đầu, còn lại là lây lan cộng đồng. Dẫn đầu về số ca nhiễm mới vẫn là Bangkok (236), sau đó là Chiang Mai (189) và rải rác ở các tỉnh khác.

Đặc điểm của đợt bùng phát này là nó liên quan đến 140 câu lạc bộ đêm ở 15 tỉnh. Bangkok đứng đầu với 85 câu lạc bộ. Riêng một câu lạc bộ (Krystal Club) ở Thong Lor (quận Watthana) đã có đến 211 ca nhiễm được xác nhận dương tính từ đầu tháng 4 đến nay.

Thái Lan cũng đã buộc tất cả các tụ điểm giải trí ở 41 tỉnh (gồm cả thủ đô Bangkok) phải đóng cửa ít nhất 2 tuần để dập dịch.

Một người Campuchia sống ở Bangkok chia sẻ với phóng viên Tuổi Trẻ: "Tôi độc thân, lại là người nước ngoài, Tết Songkran nếu không có bạn bè thì buồn lắm, nhưng năm nay coi như xác định là không thể gặp bạn bè. 

Tết Songkran năm nay sẽ rất yên ắng, tất cả những hoạt động sôi nổi như té nước chúc tết theo truyền thống mà tôi thích đã bị hủy".

"Tôi không cảm thấy an toàn để đi đâu và cũng đã hủy kế hoạch đi nghỉ ở vùng biển. Tôi sẽ đón tết ở nhà, một mình" - người này nói tiếp và cho biết để lên tinh thần cho bản thân, anh đã phải mặc áo hoa sặc sỡ cho đỡ buồn.

Người Campuchia đón tết ở nhà

Dịp tết Khmer năm nay, người Campuchia nhận được chỉ thị rất rõ ràng là ăn tết ở nhà với những người sống cùng nhà. 

Anh Prosperity Nov, nhân viên một tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Campuchia, chia sẻ với Tuổi Trẻ rằng người dân không được phép đi thăm các gia đình khác và không được tụ tập nhậu nhẹt, tiệc tùng như kiểu đón tết thường lệ. Mặc dù vẫn được rời thủ đô Phnom Penh nhưng người dân sẽ phải cách ly 14 ngày tại điểm đến.

Tại thủ đô Phnom Penh, từ ngày 11 đến 24-4, các chợ, siêu thị, nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng thực phẩm, quán xá bị cấm bán rượu và đồ uống có cồn cho khách cũng như không phục vụ khách ngồi ăn tại quán.

"Mặc dù năm ngoái cũng bị mất tết vì COVID-19 nhưng tình hình dịch bệnh năm nay xấu hơn nhiều. Năm ngoái Campuchia không có ai chết vì COVID-19, nhưng hiện nay đã có 29 người tử vong từ sau sự kiện ngày 20-2 đến nay" - anh Nov nêu lo ngại.

Sự kiện ngày 20-2 là một sự kiện siêu lây nhiễm ở Campuchia liên quan đến 4 người Trung Quốc hối lộ để trốn cách ly và đi chơi nhiều nơi lây bệnh. 

Theo báo Khmer Times, đã có 3.705 ca bệnh trong cộng đồng liên quan đến sự kiện ngày 20-2, trong đó có 29 chết và cũng là tổng số người chết do COVID-19 ở Campuchia. Ngày 11-4, nước này thông báo thêm 157 ca dương tính với virus corona.

Trong những năm không có COVID-19, vào dịp tết Khmer mọi người làm ăn xa về quê, người đi du lịch, gia đình quây quần, nhưng năm nay là một cái tết lặng lẽ.

Cũng theo báo Khmer Times, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có chỉ đạo tiêm vắcxin phòng COVID-19 bắt buộc bên cạnh các biện pháp truy vết, chống dịch quyết liệt khác. Nhà chức trách sẽ cảnh cáo và nếu vẫn không thực hiện thì người trốn tránh tiêm vắcxin sẽ phải chịu các hình phạt.

Dịch lan ra 62 tỉnh của Thái Lan

Theo Bangkok Post, các chuyên gia xác nhận dịch bệnh liên quan đến ổ dịch tại các câu lạc bộ đêm ở Bangkok đã lây lan sang 62 tỉnh ở khắp Thái Lan và tình hình rất đáng lo ngại.

Bangkok đã gấp rút cho chuẩn bị các bệnh viện dã chiến và đến nay đã đảm bảo chắc chắn 5.000 giường bệnh dành riêng cho các bệnh nhân COVID-19.

Mô hình tính toán COVID-19 của Thái Lan: Hơn 28.000 ca mỗi ngày Mô hình tính toán COVID-19 của Thái Lan: Hơn 28.000 ca mỗi ngày

TTO - Tiến sĩ Sopon Iamsirithaworn, phó tổng giám đốc Cục Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Thái Lan, cảnh báo nếu không có biện pháp kiểm soát hiệu quả, trường hợp xấu nhất sẽ có hơn 28.000 ca mắc mới mỗi ngày trong tháng 5.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thái Lan COVID Songkran