26/03/2021 10:10 GMT+7

Thách thức tháng 4

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - 96.000km là tổng hành trình mà 12 cầu thủ của Liverpool được triệu tập làm nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia phải trải qua trong những ngày này trước khi trở lại CLB vào đầu tháng 4 tới.

Thách thức tháng 4 - Ảnh 1.

Những cầu thủ như Pogba (phải) sẽ trải qua lịch trình "hành xác" cùng đội tuyển quốc gia - Ảnh: AFP

Và HLV Jurgen Klopp (Liverpool) còn phải cảm ơn quyết định hoãn đấu vòng loại World Cup 2022 của khu vực Nam Mỹ bởi nó cho phép 3 cầu thủ người Brazil của ông (Alisson, Fabinho và Firmino) không phải bay trở lại quê nhà trong một hành trình "hành xác" khác.

Bất chấp lợi thế đó, Liverpool vẫn phải trả 12 cầu thủ về làm nghĩa vụ quốc gia. Liverpool không phải là đội có nhiều ngôi sao trở về khoác áo tuyển quốc gia nhất trong đợt tập trung này (M.U có đến 14 cầu thủ). 

Nhưng Liverpool lại là đội bị "hành xác" nhiều nhất vì lịch trình bay do có nhiều cầu thủ đến từ những quốc gia xa xôi hơn. Chẳng hạn, Mohamed Salah, Sadio Mane, Naby Keita là các cầu thủ phải bay trở về châu Phi.

Xếp ngay sau Liverpool về mật độ "hành xác" là M.U, với tổng quãng đường di chuyển của các tuyển thủ quốc gia là 87.000km, kế đến là Tottenham (80.000km), Chelsea (79.000km), Man City (71.000km)... 

Đó không hề là những con số khô khan. Chẳng HLV nào muốn các cầu thủ của mình phải trải qua những chặng bay dài và mệt mỏi như thế.

Bay càng nhiều càng mất thời gian và càng làm đảo lộn giờ giấc sinh hoạt, tập luyện của các cầu thủ, nhất là vào thời điểm này của mùa giải. Như thường lệ, đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào nửa cuối tháng 3 và đầu tháng 4 là cột mốc đánh dấu giai đoạn nước rút quan trọng của mùa giải.

Với riêng các đội tuyển quốc gia, đợt tập trung tháng 3 rất quan trọng, vì đó gần như là cơ hội cuối cùng để các HLV trưởng thử nghiệm cầu thủ, chiến thuật trước khi tập trung họ vào mùa hè cho những giải đấu quan trọng (World Cup, Euro và Copa America).

Cũng vì vậy, đợt tập trung này cũng thường bào mòn thể lực của các cầu thủ nhất, với 3 trận đấu quan trọng trong vòng một tuần lễ. So với CLB, việc phải chơi 3 trận cho tuyển quốc gia trong một tuần lễ càng khắc nghiệt hơn vì các cầu thủ phải di chuyển qua lại nhiều quốc gia khác nhau.

Điển hình như với các tuyển thủ Pháp đang chơi bóng ở Premier League (Giải ngoại hạng Anh), họ sẽ phải bay hơn 450km về Saint-Denis để đá trận đầu tiên, sau đó bay 6.720km đến Almaty (Kazakhstan) để đá trận thứ hai, rồi lại vượt 6.000km nữa đến Sarajevo (Bosnia) đá trận thứ ba, trước khi trở lại nước Anh với khoảng cách 2.000km.

Như vậy, họ phải bay hơn 20.000km chỉ trong vòng 10 ngày. Chỉ riêng thời gian vạ vật tại sân bay và máy bay cho tổng hành trình đó đã ngốn hết 2-3 ngày. Các cầu thủ hầu như chỉ đủ thời gian tập 1, 2 buổi trước khi ra sân thi đấu. Đó là lý do vì sao các ngôi sao quốc tế dễ dính chấn thương và bị bào mòn thể lực sau đợt tập trung cùng tuyển quốc gia vào tháng 3.

Đáng nói ở chỗ, nó lại trùng vào thời điểm mùa giải bước vào giai đoạn đua nước rút và hầu hết các đội bóng đại gia đều phải căng mình với những trận đấu dồn dập. Ở vòng 16 đội Champions League, các trận lượt đi và về cách nhau 3 tuần. Nhưng ở vòng tứ kết diễn ra ngay sau lượt trận quốc tế, lượt đi và về chỉ cách nhau một tuần.

LĐBĐ châu Âu (UEFA) có vô lý đến mức sắp xếp một lịch thi đấu dày đặc khủng khiếp đến vậy chỉ để làm khó các đội bóng? Chắc chắn là không. Những rào cản về thể lực, về chấn thương đôi lúc khiến bóng đá trở nên hấp dẫn và khó lường hơn. Nếu các đội bóng yếu có một lợi thế rõ rệt nào đó so với các đội mạnh, đó chỉ có thể là việc họ ít bị hành xác trong khoảng thời gian này hơn.

Tuyển Hà Lan lại lâm nguy

Chỉ mới đá trận đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu nhưng ám ảnh thất bại 4 năm trước đã hiện về với Hà Lan (bảng G) khi họ một lần nữa thua đậm Thổ Nhĩ Kỳ với tỉ số 2-4. Không có trung vệ Van Dijk, hàng thủ Hà Lan chơi cực tệ và thua 0-3 chỉ sau 46 phút đầu tiên.

Những đại gia khác cũng khởi đầu khá nhọc nhằn, Pháp bị Ukraine cầm hòa 1-1 ở bảng D, Bồ Đào Nha cũng chỉ thắng tối thiểu Azerbaijan nhờ bàn phản lưới nhà.

Tuyển Thái Lan đến UAE sớm một tuần

hlv nishino chia 1(read-only)

HLV Nishino chia sẻ về kế hoạch của tuyển Thái Lan - Ảnh: Siamsport

Trả lời truyền thông Thái Lan, HLV trưởng Akira Nishino (Nhật Bản) tiết lộ kế hoạch cũng như mục tiêu của tuyển Thái Lan cho các trận đấu còn lại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE.

Chia sẻ với Siamsport, ông Nishino bày tỏ sự tiếc nuối khi Thái Lan đánh mất lợi thế sân nhà. Cụ thể, theo lịch thi đấu được ấn định trước khi dịch COVID-19 bùng phát, tuyển Thái Lan có 2/3 trận thi đấu sân nhà trong các trận đấu còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tuy nhiên, do phải thi đấu tập trung tại UAE nên tuyển Thái Lan không còn lợi thế này.

HLV Nishino cho biết ông chưa có kế hoạch tập trung tuyển Thái Lan vì vẫn cần nói chuyện với Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT). Giải vô địch Thái Lan sẽ kết thúc cuối tháng 3 này nhưng các cầu thủ vẫn phải thi đấu ở Cúp FA. Do đó, HLV Nishino đề ra phương án, cầu thủ nào hết nhiệm vụ ở CLB trước sẽ lên tập trung sớm, còn những tuyển thủ vướng lịch đá cúp sẽ hội quân muộn hơn.

HLV Nishino nói rằng ông đề xuất đưa tuyển Thái Lan đến UAE sớm một tuần. Trong thời gian này, tuyển Thái Lan sẽ có ít nhất một trận giao hữu để kiểm tra phong độ. HLV Nishino cho biết ông đã liên hệ với một số CLB tại Giải vô địch UAE. Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức trận giao hữu này vẫn phải dựa vào tình hình dịch COVID-19.

HLV Nishino tái khẳng định mục tiêu của tuyển Thái Lan trong các trận đấu còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 là giành quyền đi tiếp. Thái Lan đang đứng thứ 3 bảng G với 8 điểm, và bắt buộc phải thắng 3 trận còn lại mới có thể nghĩ đến tấm vé vào vòng loại cuối cùng.

Hiện HLV Nishino đang rất lo lắng cho trường hợp của ngôi sao số 1 tuyển Thái Lan Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo) - người liên tục bị chấn thương hành hạ và không đạt được phong độ cao trong thời gian qua. Mới đây, ông Nishino cũng nhận một tin dữ khác khi hậu vệ trụ cột Theerathorn Bunmathan (CLB Yokohama F.Marinos) dính chấn thương cơ đùi và cần một tháng để bình phục.

H.D.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Không được phép sẩy chân Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Không được phép sẩy chân

TTO - Giữa tuần này, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu sẽ khởi tranh, với số lượng các đội bóng tham gia đông nhất từ trước đến nay.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: World Cup World Cup 2022