27/02/2021 16:03 GMT+7

Thái Bình hợp long cầu Trà Lý II và khởi công đường TP Thái Bình - Cầu Nghìn

KHÁNH LINH - TIẾN THẮNG
KHÁNH LINH - TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 27-2, UBND tỉnh Thái Bình chính thức khởi công đường TP Thái Bình đi Cầu Nghìn và hợp long cầu Trà Lý II kết nối huyện Thái Thụy với Tiền Hải, thuộc tuyến đường ven biển tỉnh Thái Bình.

Thái Bình hợp long cầu Trà Lý II và khởi công đường TP Thái Bình - Cầu Nghìn - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo bộ, ngành và tỉnh Thái Bình tại buổi lễ hợp long cầu Trà Lý II - Ảnh: KHÁNH LINH

Dự các hoạt động trên có Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh Thái Bình, TP Hải Phòng. 

Đường bộ từ TP Thái Bình đi Cầu Nghìn dài 21,28km, tiêu chuẩn cấp II đồng bằng với tốc độ tối đa 100km/h, tổng vốn đầu tư hơn 2.586 tỉ đồng.

Đường này sau khi hoàn thành sẽ góp phần rút ngắn thời gian từ trung tâm Thái Bình đến sân bay quốc tế Cát Bi cũng như đến các cảng biển tại TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, giảm tải cho tuyến quốc lộ 10 hiện hữu.

Đây là dự án thuộc nhóm A với hình thức đầu tư đối tác công tư, hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). Thời gian dự kiến thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn dự án 23 năm, từ năm 2023 đến 2046.

Cùng với việc khởi công dự án nói trên, tỉnh Thái Bình tổ chức hợp long cầu Trà Lý II bắc qua sông Trà Lý nối huyện Thái Thụy với huyện Tiền Hải. Đây là công trình trọng điểm của tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thái Bình. 

Cầu có tổng chiều dài 1.200m với 23 nhịp cầu, trong đó có 5 nhịp cầu chính, nhịp chính giữa sông dài 135m.

Thái Bình hợp long cầu Trà Lý II và khởi công đường TP Thái Bình - Cầu Nghìn - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo bộ ngành, địa phương nhấn nút khởi công xây dựng dự án BOT tuyến đường bộ từ TP Thái Bình đi Cầu Nghìn - Ảnh: KHÁNH LINH

Cùng ngày, UBND tỉnh Thái Bình cũng công bố quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái phân khu bắc. 

Dự án có quy mô 588,84ha, tổng vốn đầu tư 3.885 tỉ đồng, trong đó vốn góp 600 tỉ, vốn huy động 3.285 tỉ, nằm tại xã Thụy Liên và thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình.

Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định chủ trương đầu tư dự án, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận việc Thái Bình thời gian qua đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư, huy động thêm nguồn lực đầu tư nhằm đưa địa phương trở thành tỉnh công nghiệp, dịch vụ.

Phó thủ tướng nhấn mạnh đối với một tỉnh duyên hải Bắc Bộ như Thái Bình, nếu có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, đường cao tốc ven biển, liên tỉnh tốt chắc chắn có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ.

Ông cũng lưu ý việc đảm bảo chất lượng hạ tầng các khu công nghiệp, đề nghị tỉnh phối hợp các khu công nghiệp quan tâm đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động, đây là nhu cầu thiết yếu cho những người trực tiếp lao động, sản xuất, tạo ra sản phẩm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhưng đời sống còn khó khăn.

Hợp long cầu Bạch Đằng nối Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh Hợp long cầu Bạch Đằng nối Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh

TTO - Ngày 28-4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến tham dự lễ hợp long cầu Bạch Đằng nối TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

KHÁNH LINH - TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên