12/04/2021 13:13 GMT+7

Thái Lan ghi nhận ca COVID-19 cao kỷ lục gần 4 con số, Campuchia thêm 277 ca

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Chính phủ Thái Lan vừa báo cáo thêm 985 ca COVID-19 mới trong sáng 12-4, cao hơn 967 ca của ngày trước đó và là một kỷ lục mới về số ca mắc mới hằng ngày kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này. Cùng ngày, Campuchia cũng ghi nhận thêm 277 ca.

Thái Lan ghi nhận ca COVID-19 cao kỷ lục gần 4 con số, Campuchia thêm 277 ca - Ảnh 1.

Binh lính chuẩn bị giường bệnh tại một bệnh viện dã chiến ở tỉnh Chiang Mai vào ngày 10-4 trong bối cảnh Thái Lan đang chứng kiến số ca COVID-19 tăng mạnh - Ảnh: ROYAL THAI ARMY/AFP

Theo báo Bangkok Post, trong số các ca mắc mới hôm nay có 980 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số người nhiễm virus corona ở Thái Lan lên 33.610 ca bệnh, bao gồm 97 ca tử vong.

Thái Lan đang trong đợt bùng phát dịch thứ 3, liên quan đến ổ dịch các quán rượu ở khu Thong Lor, thủ đô Bangkok và đã lây lan ra 70 tỉnh của nước này.

Báo The Nation dẫn thông tin từ trụ sở Cục Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết làn sóng COVID-19 đã lây nhiễm cho 113 cảnh sát của nước này. 

"Trên toàn quốc, 113 cảnh sát đã nhập viện sau khi nhiễm virus. Các cục có nhiều ca bệnh nhất là: cảnh sát thủ đô (52 người), cảnh sát các tỉnh khu vực 5 (20 người), cảnh sát du lịch (7 người) và Cục Điều tra trung ương (5 người)" - bà Sirikul Kritphitthayaboon, phó phát ngôn viên Cục Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, nói.

Bà Kritphitthayaboon thông tin thêm 961 cảnh sát đang cách ly vì đã tiếp xúc gần với các đồng nghiệp nhiễm COVID-19.

Cảnh sát trưởng Thái Lan Suwat Jangyodsuk thúc giục cảnh sát thực hiện các biện pháp chống dịch COVID-19, cũng như thận trọng hơn khi tiếp xúc với công chúng trong các nhóm có rủi ro cao, đặc biệt là trong suốt dịp lễ hội Songkran (từ 10 đến 15-4) khi số tai nạn giao thông thường tăng cao.

Trong khi đó, Campuchia vừa báo cáo thêm 277 ca COVID-19 mới trong ngày 12-4, nhiều hơn con số 157 ca của ngày trước đó. Báo Khmer Times cho biết cũng như những ngày trước, phần lớn số ca COVID-19 mới được ghi nhận tại thủ đô Phnom Penh với 204 ca, gồm 202 người Campuchia và 2 người Trung Quốc.

Tỉnh Svay Rieng ghi nhận 43 ca, trong đó có 1 người Việt Nam. Tỉnh Kandal giáp biên giới Việt Nam cũng báo cáo thêm 23 ca mới và các ca còn lại ở các tỉnh Pursat (3), Prey Veng(2), Takeo (1) và Sihanoukville (1).

Các ca mắc mới trong ngày 12-4 nâng tổng số bệnh nhân liên quan đến "sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20-2" lên 3.982 người và tổng số ca toàn quốc lên 4.515 ca. 

"Sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20-2" là đợt bùng phát dịch thứ 3 và là đợt bùng phát lớn nhất kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Campuchia hơn 1 năm qua.

Bộ Y tế Campuchia sáng 12-4 thông báo ca tử vong thứ 30 vì COVID-19, là một bệnh nhân 61 tuổi đã qua đời vào chiều qua.

Campuchia truy tìm 56 ca COVID-19, thưởng 1.000 USD cho người tiêm vắc xin thứ 1 triệu Campuchia truy tìm 56 ca COVID-19, thưởng 1.000 USD cho người tiêm vắc xin thứ 1 triệu

TTO - Báo Khmer Times sáng 12-4 chạy dòng tít: "Vương quốc Campuchia đối mặt nguy cơ do 56 người mắc COVID-19 đang biến mất". Tới nay đã có 1 triệu người được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại Campuchia.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên