19/11/2022 16:24 GMT+7

'Tham mưu tốt - Dân vận khéo': Sôi nổi chung kết xếp hạng bảng A

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Sáng 19-11, hội trường Cục Thuế TP.HCM sôi nổi với sự cổ vũ nồng nhiệt cho phần so tài của sáu thí sinh vào chung kết xếp hạng bảng A hội thi cán bộ TP.HCM "Tham mưu tốt - Dân vận khéo" 2022.

Tham mưu tốt - Dân vận khéo: Sôi nổi chung kết xếp hạng bảng A - Ảnh 1.

Thí sinh Nguyễn Văn Tân (trưởng Ban quản lý chợ Xóm Chiếu, quận 4) với đề xuất ứng dụng mô hình "Chợ trực tuyến" trong phần thi Tự giới thiệu - Ảnh: K.ANH

Đây là bảng thi dành cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan chính quyền trên địa bàn TP.HCM. Các thí sinh cùng tranh tài qua hai phần thi: Tự giới thiệu và Xử lý tình huống.

Trong phần Tự giới thiệu, đa phần thí sinh chọn cách thể hiện bằng tiểu phẩm, gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của họ thực hiện hằng ngày tại đơn vị.

Bằng câu chuyện cảm hóa và kết nối gia đình để hỗ trợ người cai nghiện ma túy ngày một tốt hơn, tiểu phẩm của thí sinh Lê Đình Lịch (phó giám đốc cơ sở cai nghiện Phú Đức, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM) cùng các đồng nghiệp khá xúc động.

Hình ảnh hai vợ chồng già, gia cảnh khó nghèo có con nghiện ngập và đang cai nghiện tại trung tâm và nhờ môi trường rèn luyện tại đây, anh con trai đã cai nghiện thành công, mở ra hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

Tham mưu tốt - Dân vận khéo: Sôi nổi chung kết xếp hạng bảng A - Ảnh 2.

Phần thi Tự giới thiệu của thí sinh Lê Đình Lịch bằng tiểu phẩm khá xúc động - Ảnh: K.ANH

Câu chuyện của chuyên viên tiếp công dân Phan Thành Nhân (Văn phòng UBND quận 5) giúp mọi người hiểu hơn công việc tiếp dân, chẳng khác gì "làm dâu trăm họ". 

Tiểu phẩm là câu chuyện về việc hai tiểu thương thưa kiện vì mâu thuẫn do không hiểu hết những quy định của ban quản lý chợ nhưng nhờ anh Nhân tư vấn cặn kẽ, cả hai hiểu ra vấn đề, xin rút đơn khiếu kiện.

Tham mưu tốt - Dân vận khéo: Sôi nổi chung kết xếp hạng bảng A - Ảnh 3.

Thí sinh Trần Đình Sơn Sở, kỹ sư Công ty dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVENGENCO3, cùng các đồng nghiệp giới thiệu về đơn vị tại hội thi - Ảnh: K.ANH

Anh Trần Đình Sơn Sở - kỹ sư Công ty dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVENGENCO3, chi nhánh Tổng công ty Phát điện 3 (Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM) - công tác ở Vũng Tàu đã cùng đồng nghiệp có phần giới thiệu khá ấn tượng bằng chính màu sắc đồng phục của ngành.

Và trong đề xuất xử lý tình huống gắn với vấn đề giảm tải thời gian xử lý giấy tờ hành chính, anh Sở mạnh dạn đưa ứng dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để tăng năng suất công việc. Từ đó giảm chi phí, giảm số người lao động làm công việc nhập liệu. 

Các đề xuất khi xử lý tình huống của các thí sinh khác đa phần đều gắn với việc ứng dụng công nghệ giúp nâng cao hiệu quả công việc. Trên cơ sở đó, ban giám khảo đã đặt thêm những câu hỏi thực tế để thí sinh làm rõ hơn phần xử lý tình huống. 

Vòng chung kết xếp hạng bảng A khép lại, kết quả sẽ được công bố tại chương trình tổng kết và trao giải thưởng sau vòng chung kết xếp hạng của sáu thí sinh bảng B (dành cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội…) vào ngày 26-11.

Tham mưu tốt - Dân vận khéo: Sôi nổi chung kết xếp hạng bảng A - Ảnh 4.

Tiểu phẩm của chuyên viên tiếp công dân Phan Thành Nhân (Văn phòng UBND quận 5) - Ảnh: K.ANH

Tham mưu tốt - Dân vận khéo: Tìm cách tăng chỉ số hài lòng của người dân Tham mưu tốt - Dân vận khéo: Tìm cách tăng chỉ số hài lòng của người dân

TTO - Sáng nay 19-11, trận chung kết xếp hạng bảng A hội thi cán bộ TP.HCM "Tham mưu tốt - Dân vận khéo" năm 2022 sẽ có sáu thí sinh cùng so tài.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên