26/10/2020 19:54 GMT+7

Thành Lương dè chừng Hoàng Đức trước 'đại chiến' Viettel - Hà Nội FC

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Phạm Thành Lương đánh giá cao tài năng của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức trước trận đấu có thể quyết định chức vô địch V-League 2020.

Thành Lương dè chừng Hoàng Đức trước đại chiến Viettel - Hà Nội FC - Ảnh 1.

Thành Lương (trái) tin Hà Nội FC sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn để một lần nữa vô địch V-League - Ảnh: HANOI FOOTBALL CLUB

Thành Lương chia sẻ vào chiều 26-10: "Viettel là đội bóng mạnh và có lực lượng đồng đều. Họ có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Tôi đánh giá Nguyễn Hoàng Đức cao nhất bởi cậu ấy có khả năng tạo đột biến".

Anh nói tiếp: "Hà Nội FC luôn cố gắng chuẩn bị tốt nhất và hướng tới mục tiêu cao nhất ở mọi trận đấu. Cuộc đọ sức với Viettel sắp tới có ý nghĩa quan trọng. Chúng tôi đang duy trì sự tập trung cao độ để cố gắng giành kết quả tốt".

Hiện tại, Viettel đứng đầu bảng với 34 điểm, Hà Nội FC xếp sau với 2 điểm kém hơn. Than Quảng Ninh và Sài Gòn FC có cùng 31 điểm. Tất cả đều còn nguyên cơ hội vô địch. Ngay cả khi Hà Nội FC đánh bại Viettel, họ chỉ có lợi thế hơn đối thủ về điểm số bởi còn phải vượt qua hai đối thủ khó chơi là Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh trong hai vòng đấu cuối cùng.

"Khoảng cách điểm giữa Viettel, Hà Nội FC, Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh là rất nhỏ. 4 đội cạnh tranh trực tiếp sẽ đều gặp nhau ở 3 vòng đấu cuối quyết định. Tôi nghĩ cơ hội vô địch chia đều cho cả 4 và đội nào sẩy chân ở giai đoạn này sẽ phải trả giá đắt", Thành Lương nói.

Cầu thủ từng 4 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam cho rằng khó khăn là điều khó tránh khỏi, nhưng Hà Nội FC có lợi thế khi nhiều lần vượt qua khó khăn kiểu này ở V-League hay Cúp quốc gia.

"Chúng tôi là tập thể đoàn kết. Tất cả hướng tới mục tiêu chung. Đó là điểm mạnh, bàn đạp giúp Hà Nội FC tự tin chinh phục các mục tiêu", Thành Lương chia sẻ.

Sự trở lại của Quang Hải với những bàn thắng quan trọng là điều giúp Hà Nội FC có thành tích tốt ở 4 trận đấu thuộc giai đoạn hai. Thành Lương đánh giá rất cao sự tỏa sáng của tiền vệ đàn em.

Anh nói: "Bóng đá là môn tập thể nhưng không thể thiếu những khoảnh khắc tỏa sáng của những cá nhân quan trọng. Quang Hải là một nhân tố nổi bật ở Hà Nội FC. Em ấy luôn hoàn thành nhiệm vụ ban huấn luyện giao cho".

Hiện tại, Hà Nội FC đang có lực lượng mạnh với sự trở lại của Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ sinh năm 1999 có thể sẽ được sử dụng vào thời khắc quan trọng của trận đấu.

Về phía Viettel, họ vắng Trọng Đại. Tiền vệ trung tâm Đặng Văn Trâm cũng chưa có thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên, HLV Trương Việt Hoàng không quá lo lắng khi vẫn còn Đức Chiến sẵn sàng thay thế ở vị trí tiền vệ trụ.

Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 29-10 tại SVĐ Hàng Đẫy.

HLV Bình Dương: HLV Bình Dương: 'Thua Hà Nội FC bình thường, nhưng tôi không phục trọng tài'

TTO - HLV Nguyễn Thanh Sơn của Bình Dương không hài lòng với công tác trọng tài sau trận thua ngược 1-2 trước Hà Nội FC tối 24-10 tại SVĐ Hàng Đẫy.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên