02/02/2022 19:46 GMT+7

Thế giới lao đao vì dịch, Google vẫn có lãi ròng 76 tỉ đô

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Công bố lợi nhuận mới nhất của Google cho thấy tập đoàn này đã kiếm được lãi ròng 76 tỉ USD trong năm 2021, tức gần gấp đôi con số 40 tỉ của năm 2020.

Thế giới lao đao vì dịch, Google vẫn có lãi ròng 76 tỉ đô - Ảnh 1.

Google thắng lớn dù kinh tế thế giới lao đao suốt hai năm - Ảnh: REUTERS

Tính riêng trong quý 4-2021, theo Hãng tin AFP, ông trùm của làng quảng cáo trên mạng đã đạt doanh số 75,33 tỉ USD, đem lại lãi ròng 20,64 tỉ USD. Đây là con số vượt ngoài dự đoán của giới chuyên môn.

Ngay sau công bố tình hình kinh doanh của quý vào ngày 1-2 (giờ địa phương), cổ phiếu của Google lại tăng gần 7% (lên hơn 2.900 USD) khi sàn chứng khoán New York đóng cửa chiều 1-2.

Bà Ruth Porat, giám đốc tài chính của Alphabet (công ty mẹ của Google hiện nay), giải thích: "Doanh thu quý của chúng tôi tăng được 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đó phản ánh sự chi tiêu dành cho quảng cáo ổn định trên mọi nền tảng và cũng cho thấy người tiêu dùng giờ thích trên mạng. Nhưng doanh thu của chúng tôi cũng đến từ Google Cloud - một lĩnh vực rất tiềm năng".

Tập đoàn hàng đầu trong ngành quảng cáo trên mạng từng có lúc chao đảo ở đầu dịch COVID-19 khi một số nhà quảng cáo, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, phải tính toán lại các chiến dịch truyền thông của mình.

Nhưng các biện pháp phong tỏa của các quốc gia cũng như thói quen tiêu dùng qua mạng trong hai năm dịch giã vừa qua của số đông người tiêu dùng toàn cầu đã giúp cho các tập đoàn công nghệ lớn, không chỉ Google mà cả Apple cho đến Meta (Facebook) hoặc Amazon và Microsoft.

Cách thức làm từ xa, đặc biệt là việc mua sắm qua mạng đã cho phép ông trùm tìm kiếm trên mạng và YouTube thu hút được thêm các nhãn hàng muốn lôi kéo thêm nhóm khách hàng mới phát sinh trên mạng.

Tính ra Google đã kiếm hơn 61 tỉ USD doanh thu quảng cáo nhờ vào công cụ tìm kiếm trên mạng và nền tảng YouTube. Phần Google Cloud cũng tăng trưởng tốt với con số 45%, đạt 5,5 tỉ USD doanh số.

Ông Paul Verna, nhà phân tích của Hãng eMarketer, thậm chí còn dự báo trong năm 2022 này ngành quảng cáo trên mạng sẽ còn đem lại cho Google hơn 171 tỉ USD, tương đương 30% tổng doanh số toàn cầu, cao hơn Facebook (23,7%).

Thế nhưng cả Google lẫn Facebook đang dính líu nhiều vụ kiện tụng, đặc biệt trong những cáo buộc hai ông lớn này bắt tay nhau thao túng thị trường quảng cáo trên mạng, bóp nghẹt các nhà quảng cáo khác.

Google và Facebook bị tố đi đêm để thống lĩnh quảng cáo trên mạng Google và Facebook bị tố đi đêm để thống lĩnh quảng cáo trên mạng

TTO - Hai lãnh đạo cấp cao nhất của Google và Facebook đã bắt tay bằng một thỏa thuận bất hợp pháp năm 2018 nhằm tạo lợi thế cho Facebook trên thị trường quảng cáo trực tuyến.

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên