11/12/2018 22:54 GMT+7

The Star: 'Bàn thắng Huy Hùng, Đức Huy như nhấn chìm trái tim thủ tướng Malaysia'

VĂN KHOA
VĂN KHOA

TTO - Sau trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia, nhiều trang báo đội chủ nhà cho rằng tỉ số 2-2 đồng nghĩa với việc vẫn còn nhiều hi vọng để "những chú hổ" Malaysia đoạt ngôi vô địch AFF Cup 2018.

The Star: Bàn thắng Huy Hùng, Đức Huy như nhấn chìm trái tim thủ tướng Malaysia - Ảnh 1.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng sau bàn thắng của Huy Hùng - Ảnh: N.K

Trang Malay Mail của Malaysia viết ngay trên tiêu đề trong bài tổng thuật sau trận đấu: "Malaysia trèo lên từ bờ vực thất bại khi gỡ hòa trước tuyển Việt Nam".

Trang này cho rằng một trong những nguyên nhân góp phần vào thế trận khó khăn của đội chủ nhà là do thiếu vắng cả 3 cầu thủ đẳng cấp ở hàng phòng ngự gồm: hậu vệ cánh phải Syahmi Safari, hậu vệ cánh trái Syazwan Andik Ishak và trung vệ Aidil Zafuan Abdul Radzak do bị cấm thi đấu hoặc chấn thương.

"Một trong những nhân tố thay thế là Irfan Zakaria - người trận đấu trước với Thái Lan thi đấu không tốt và gặp rất nhiều áp lực" - Malay Mail viết.

Trang New Strait Times của Malaysia cũng giật tít tương tự khi viết "Sư tử vuốt móng tiếp tục cuộc đi săn", trong đó "Sư tử" là đội tuyển Malaysia và "đi săn" ở đây là hướng đến chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

"Dù vậy, Malaysia vẫn cần một trận đấu tưng bừng hơn để vượt qua những con 'Rồng vàng' trong lần trở lại Hà Nội dự kiến sẽ rất khó khăn vào thứ bảy tới đây" - trang này viết.

Trang The Star của Malaysia lại bày tỏ ấn tượng trước 2 bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 2 phút của tuyển Việt Nam.

"Bàn thắng của Huy Hùng và cú dứt điểm đẹp mắt của Đức Huy như nhấn chìm trái tim của những người Malaysia, trrong đó có Thủ tướng Mahathir, người đang có mặt trên khán đài - trang The Star viết - Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2 đồng nghĩa cả hai đội vẫn còn rất nhiều cơ hội giành ngôi vô địch".

The Star: Bàn thắng Huy Hùng, Đức Huy như nhấn chìm trái tim thủ tướng Malaysia - Ảnh 2.

Phan Văn Đức có một ngày thi đấu tốt khi ghi dấu giày trong 2 bàn thắng của tuyển Việt Nam - Ảnh: N.K

Trang FOX Sports Asia bày tỏ ngưỡng mộ về màn lội ngược dòng của các cầu thủ Malaysia trên sân Bukit Jalil.

"Malaysia đã chơi bóng giàu sức sống hơn ở những phút đầu trận. Tuy nhiên, Việt Nam lại là đội một lần nữa vươn lên dẫn trước, Điều này cho thấy kỹ năng rất tốt của các cầu thủ đội khách - FOX Sports Asia viết - Safawi Rasid đã có pha sút phạt 'lộng lẫy' vào góc cầu môn để hoàn toàn đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm".

FOX Sports Asia cũng tỏ ra tiếc nuối trước các pha bỏ lỡ cơ hội của các cầu thủ tấn công phía Việt Nam. "Những con 'Rồng vàng' đã có thể dễ dàng bỏ túi thêm bàn thắng thứ 3 sau đường chuyền tuyệt đẹp của Quang Hải tạo cơ hội cho Đức Chinh bứt tốc dứt điểm. Tuy nhiên, Đức Chinh không thắng nổi thủ môn Farial" - nhà báo Garbiel Tan của trang FOX Sports Asia viết.

Cũng tiếc nuối với việc tuyển Việt Nam đã bỏ qua rất nhiều cơ hội, trang thông tin chính thức của AFF Suzuki Cup cho rằng: "Việt Nam có thể đã tiến gần với chiến thắng nếu Tiến Linh, Quang Hải và Công Phượng dứt điểm trơn tru hơn".

Hòa Việt Nam, CĐV Malaysia vẫn thấy ‘sướng’ Hòa Việt Nam, CĐV Malaysia vẫn thấy ‘sướng’

TTO – Bất chấp phải nhận kết quả bất lợi sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân nhà, nhiều CĐV Malaysia vẫn cảm thấy vui mừng.

VĂN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên