24/11/2020 18:35 GMT+7

Thêm 4 bệnh nhân COVID-19 mới, lo ngại dịch tái xuất trong cộng đồng

L.ANH
L.ANH

TTO - Chiều tối nay 24-11, Bộ Y tế cho biết vừa ghi nhận thêm 4 ca bệnh COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 1.316 ca.

Thêm 4 bệnh nhân COVID-19 mới, lo ngại dịch tái xuất trong cộng đồng - Ảnh 1.

Biển cấm đón trả khách trong nội khu để phòng dịch COVID-19 tại một ký túc xá ở Hà Nội - Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, 4 ca mắc mới (bệnh nhân 1313 - 1316) là các ca từ nước ngoài vào Việt Nam, đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (2 người) và Vĩnh Long (2 người). 

Trong đó ca bệnh 1313 (bệnh nhân 1313) là nam, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định; ca bệnh 1314 (bệnh nhân 1314) là nữ, 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngày 22-11, hai bệnh nhân trên từ Cộng hòa Czech nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9062, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại tỉnh Vĩnh Long. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 23-11 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện hai bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long.

Ca bệnh 1315 (bệnh nhân 1315) và ca bệnh 1316 (bệnh nhân 1316) đều là nam, 30 và 38 tuổi, là chuyên gia người Ấn Độ. Ngày 20-11, hai bệnh nhân trên từ Ấn Độ nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay 6E8679, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 23-11 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện hai bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

Với 4 ca bệnh mới, tổng số ca COVID-19 tại Việt Nam đã lên 1.316 ca. Hiện Việt Nam đang đứng thứ 167 về số ca mắc trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ có ca bệnh COVID-19.

Tại hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn mới tổ chức ngày 24-11, tân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá nguy cơ dịch quay lại là rất lớn, do tình hình dịch thế giới đang rất căng thẳng, nguy cơ dịch "nhập khẩu" từ người nhập cảnh trái phép, từ các nguồn lây khác đang rất lớn.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

TTO - Theo Bộ Y tế, nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xuất hiện vẫn luôn thường trực, đặc biệt nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên