20/01/2021 19:01 GMT+7

Thêm 4 ca COVID-19 mới, cao điểm 500 người nhập cảnh lậu một ngày

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Chiều tối 20-1, Bộ Y tế thông báo có thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, đều là ca nhập cảnh được cách ly ngay, 50 ngày nay không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Tuy nhiên Bộ Y tế rất lo ngại dịch xâm nhập qua đường bộ.

Thêm 4 ca COVID-19 mới, cao điểm 500 người nhập cảnh lậu một ngày - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại phiên họp trực tuyến sáng 20-1 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Bộ Y tế, 4 ca mắc mới (BN1541-1544) là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại TP.HCM. Cụ thể như sau:

- CA BỆNH 1541 (BN1541): nữ, 72 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Ngày 17-1, bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hong Kong nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay CX799, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại TP.HCM.

Kết quả xét nghiệm ngày 19-1 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

- CA BỆNH 1542 (BN1542): nữ, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 6, quận 3, TP.HCM.

- CA BỆNH 1543 (BN1543): nữ, 14 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 6, quận 3, TP. HCM.

- CA BỆNH 1544 (BN1544): nữ, 10 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 6, quận 3, TP.HCM.

Ngày 17-1, các bệnh nhân trên từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc, nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay OZ735, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 19-1 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Với 4 ca bệnh mới, Việt Nam đã ghi nhận 1.544 ca bệnh từ đầu mùa dịch, trong đó có 1.406 người đã khỏi bệnh và được ra viện. Đến 20-1 là tròn 50 ngày không ghi nhận ca bệnh mới trong cộng đồng, nhưng trong phiên họp trực tuyến sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long lo ngại dịch xâm nhập qua các cửa khẩu đường bộ, khi cao điểm có ngày có tới 500 người nhập cảnh lậu.

Bộ Y tế kêu gọi bà con về quê hương ăn Tết Nguyên đán nhập cảnh qua các cửa khẩu chính thức và cách ly đầy đủ theo quy trình, đảm bảo ngăn ngừa dịch. 

Theo ông Đặng Quang Tấn - cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, hiện cơ bản Việt Nam khống chế được dịch nhưng thế giới đã ghi nhận tới 12,3 triệu ca mắc, 227.000 ca tử vong do COVID-19 chỉ trong 2 tuần đầu tháng 1.

HCDC ngừng xét nghiệm COVID-19 có thu phí cho người xuất cảnh HCDC ngừng xét nghiệm COVID-19 có thu phí cho người xuất cảnh

TTO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố vừa thông báo sẽ tạm ngưng nhận mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong dịp Tết Nguyên đán, trung tâm sẽ nhận mẫu xét nghiệm đến hết ngày 8-2 (27 âm lịch), và hoạt động lại bình thường từ ngày 17-2.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên