12/05/2021 11:26 GMT+7

Thêm 4 ca COVID-19 ở Hà Nội: 3 ca lây nhiễm trong bệnh viện

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội vừa có báo cáo nhanh 4 ca COVID-19 mới, trong đó có 3 ca lây nhiễm từ chùm Bệnh viện K Tân Triều và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2, 1 ca bệnh khác có nguồn lây từ chùm Đà Nẵng.

Thêm 4 ca COVID-19 ở Hà Nội: 3 ca lây nhiễm trong bệnh viện - Ảnh 1.

Những bệnh nhân đang phải vừa cách ly, vừa chữa bệnh ung thư tại Bệnh viện K Tân Triều - Ảnh: Hà Trần

Vào khoảng 10h ngày 12-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội vừa gửi báo cáo nhanh về 2 trường hợp được ghi nhận COVID-19 mới trên địa bàn. Một trường hợp được xác định có nguồn lây ngoài cộng đồng ở Đà Nẵng, phát hiện sau khi về Hà Nội; trường hợp còn lại được xác định có nguồn lây từ trong Bệnh viện K Tân Triều, đã được cách ly tập trung.

Cụ thể, bệnh nhân có nguồn lây nhiễm ngoài cộng đồng tại Đà Nẵng là ông N.T.H. (sinh năm 1980), là chồng của BN3570 (cán bộ tư pháp) trú tại thôn Ba Lăng, xã Dũng Tiến (Thường Tín, Hà Nội).

Theo đó, vào ngày 11-5, bệnh nhân có đau mỏi người, đau đầu, không sốt, không có triệu chứng hô hấp. Cùng ngày, nam bệnh nhân trên được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tại P309 tại khu cách ly tập trung Trường quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô (Sơn Tây, Hà Nội).

Tới ngày 12- 5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội thông báo bệnh nhân này có kết quả dương tính.

Còn ca bệnh thuộc chùm lây nhiễm ở Bệnh viện K Tân Triều là ông V.Đ.T. (sinh năm 1983), quê quán tại tổ 8, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên.

Được biết, ca bệnh này là người nhà vào chăm mẹ tại khoa gan mật tụy Bệnh viện K Tân Triều. Bệnh nhận cùng mẹ nhập viện khoa gan mật tụy ngày 4-5 (P708), chỉ ở trong bệnh viện không ra ngoài, ăn cơm tại căngtin.

Tới ngày 8-5, bệnh nhận được chuyển sang cách ly tại khu cách ly Thành An, Thanh Trì sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần (vào ngày 6-5 và 8-5).

Ngày 11-5, bệnh nhân sốt, đau đầu, được lấy mẫu lần 3 và chuyển cách ly tại Bệnh viện Thanh Trì. Tới ngày 12-5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, vào 23h ngày 11-5, CDC Hà Nội cũng có báo cáo nhanh về 2 ca COVID-19. Trong đó, một ca bệnh thuộc chùm lây nhiễm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh; trường hợp còn lại lây nhiễm từ Bệnh viện K Tân Triều.

Ca bệnh ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh là nữ bệnh nhân P.T.T. (sinh năm 2013), địa chỉ thôn Bắc, Kim Nỗ, Đông Anh. Đây là F1 của bệnh nhân 3022 tại khoa nhiễm khuẩn tổng hợp - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 4-5, sau đó có kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung tại khu nhà ở Tứ Hiệp - Hoàng Mai.

Ngày 8-5, bệnh nhân có sốt, ho, mệt mỏi, được chuyển vào Bệnh viện Đống Đa (Hà Nội) để lấy mẫu lần 2. Ngày 9-5, kết quả xét nghiệm cho thấy âm tính. Tuy nhiên, tới ngày 11-5, bệnh nhân cho kết quả dương tính sau khi xét nghiệm lần 3.

Ca bệnh còn lại là bệnh nhân Đ.T.H., nữ (sinh năm 1962), địa chỉ ở Do Lễ, Liên Sơn (Kim Bảng, Hà Nam).

Trước đó, bệnh nhân được điều trị tại khoa gan mật tụy, Bệnh viện K Tân Triều từ ngày 4-5 (cùng phòng 712 với chùm ca bệnh dương tính). Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 7-5, kết quả âm tính. Cùng ngày, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Thành An, Thanh Trì.

Đến ngày 11-5 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, CDC Hà Nội sau đó thông báo bệnh nhân trên dương tính với SARS-CoV-2.

Ở khu cách ly tập trung lớn nhất Việt Nam hơn 4.000 người Ở khu cách ly tập trung lớn nhất Việt Nam hơn 4.000 người

TTO - Rất đột ngột, sáng sớm 7-5, ngay sau khi ghi nhận chùm ca bệnh tại Bệnh viện K, bệnh viện này liền bị cách ly y tế, trở thành khu cách ly tập trung lớn nhất hiện nay với trên 4.000 người gồm bệnh nhân, người chăm sóc và nhân viên y tế.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên