19/02/2021 10:42 GMT+7

Thêm Anh, Canada công bố trừng phạt các tướng quân đội Myanmar

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Chính quyền Anh và Canada ngày 18-2 tuyên bố áp trừng phạt với các tướng lĩnh cầm quyền tại Myanmar sau cuộc đảo chính xảy ra tại quốc gia này hôm 1-2.

Thêm Anh, Canada công bố trừng phạt các tướng quân đội Myanmar - Ảnh 1.

Một người đàn ông đang ra tín hiệu với những người dân địa phương (không thấy trong ảnh) trong lúc cảnh sát đứng chặn phía sau ông này ở lối vào một ngôi chùa nơi những người biểu tình ủng hộ quân đội trú tạm sau xung đột với người dân địa phương tại thành phố Yangon ngày 18-2-2021 - Ảnh: AFP

Nhiều nước phương Tây thời gian qua lần lượt lên tiếng bày tỏ quan điểm phản đối cuộc đảo chính quân sự và bắt giữ nhiều quan chức cao cấp trong chính quyền dân bầu tại Myanmar xảy ra hôm 1-2.

Theo Hãng tin Reuters, sau khi Mỹ công bố các lệnh trừng phạt nhiều tướng lĩnh quân đội Myanmar tuần trước, ngày 18-2, cả Anh và Canada cũng công bố các lệnh trừng phạt liên quan.

Theo đó, London cho biết sẽ phong tỏa tài sản và cấm đi lại với ba tướng quân đội, trong khi Ottawa nói sẽ áp trừng phạt với 9 quan chức quân đội Myanmar.

"Cùng với các đồng minh quốc tế, chúng tôi sẽ buộc quân đội Myanmar chịu trách nhiệm vì những vi phạm nhân quyền và sẽ theo đuổi quá trình đòi lại công lý cho nhân dân Myanmar", Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của ngoại trưởng Anh, ông Dominic Raab.

Hiện Anh cũng đã trừng phạt nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, thống tướng Min Aung Hlaing, với cáo buộc ông này vi phạm nhân quyền chống lại cộng đồng người Hồi giáo Rohingya và các tộc người thiểu số khác tại Myanmar.

Chính quyền quân sự tại Myanmar chưa phản ứng với các tuyên bố trừng phạt mới của Anh và Canada. Tuy nhiên trong cuộc họp báo ngày 16-2, một người phát ngôn của chính quyền này cho biết đã lường trước về các lệnh trừng phạt.

Trong diễn biến liên quan, theo nhật báo Nikkei (Nhật), trong cuộc họp trực tuyến ngày 18-2, ngoại trưởng 4 nước Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ (QUAD hay Tứ giác kim cương) đồng thuận cho rằng cần nhanh chóng khôi phục nền dân chủ tại Myanmar sau cuộc đảo chính quân sự gần đây, cũng như cần chấm dứt ngay lập tức tình trạng sử dụng bạo lực chống lại người dân và kêu gọi thả ngay các chính trị gia bị bắt, trong đó có cố vấn nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi.

Biểu tình phản đối đảo chính lớn nhất ở Myanmar sau khi binh sĩ được triển khai Biểu tình phản đối đảo chính lớn nhất ở Myanmar sau khi binh sĩ được triển khai

TTO - Người biểu tình phản đối đảo chính đậu ôtô ngay giữa đường và trên cầu ở thành phố Yangon ngày 17-2 nhằm chặn xe cảnh sát và quân đội, theo Hãng tin Reuters. Họ tụ tập phản đối bất chấp những hứa hẹn về cuộc bầu cử mới.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên