14/12/2017 16:07 GMT+7

Thị trường Noel - Tết Tây: Nhộn nhịp tour giảm giá

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Không khí cuối năm tại TP.HCM đã bắt đầu chộn rộn khi các công ty du lịch đua nhau chào tour giảm giá cho dịp Giáng sinh và năm mới, các siêu thị tung hàng trang trí Noel giảm giá mạnh đến 50%.

Thị trường Noel - Tết Tây: Nhộn nhịp tour giảm giá - Ảnh 1.

Nhộp nhịp mua sắm đồ trang trí Noel tại các cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông (Q.5, TP.HCM) - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Dịp này, công ty lữ hành Saigon Tourist giới thiệu nhiều chùm tour nước ngoài được giảm giá với mức giảm tour cao nhất 9 triệu đồng/khách như tour Thổ Nhĩ Kỳ giá 26,999 triệu đồng/9 ngày, Ý giá 45,99 triệu đồng/7 ngày, Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức giá 65,99 triệu đồng/10 ngày.

Nhiều tour trong nước dịp Giáng sinh và năm mới cũng được đơn vị giảm phổ biến mức 200.000 - 250.000 đồng/khách như tour Giáng sinh kết hợp dự Festival hoa Đà Lạt giá chưa giảm từ 3,429 triệu đồng và tour Nha Trang - Đà Lạt giá chưa giảm từ 4,929 triệu đồng, tour trọn gói chưa giảm áp dụng cho các tuyến miền Tây từ 3,379 triệu đồng. 

Tương tự, giá tour dịp Noel và Tết dương lịch của  công ty lữ hành Fiditour không tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, một số tour như Hàn Quốc, Đài Loan, Úc có mức giá giảm từ 1 đến 3 triệu so với thị trường. Ngoài ra, khách hàng sẽ được ưu đãi thêm về giá, lên đến 2.500.000 đồng khi mua tour sớm, mua theo nhóm từ 3 người trở lên.

Theo công ty lữ hành Liên Bang, do nghỉ ngắn ngày nên lượng khách chủ yếu chọn đi du lịch trong nước dịp Giáng sinh và Tết Tây. Các điểm đến như Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc là những tour hút khách nhất. Theo đó, giá tour có tăng nhẹ so với ngày thường với mức phổ biến 2,5-4 triệu đồng/tùy tour.

Ăn chơi, mua sắm nhộn nhịp

Từ ngày 4 đến 13-12, hệ thống siêu thị Big C triển khai chương trình "Điều ước đêm Noel", áp dụng với gần 1.000 sản phẩm đặc trưng mùa Giáng sinh như cây thông, trái châu, dây kim tuyến, búp bê ông già Noel, quần áo mũ ông già Noel; các sản phẩm hóa mỹ phẩm... với mức giảm giá lên đến 50%.

Nhiều nhà hàng, khách sạn tại TP.HCM trong các ngày 24, 25 và 31-12 sẽ giới thiệu hàng chục chương trình buffet, tiệc với giá dao động 1 triệu - gần 2 triệu đồng/người. 

Tương tự, khi đến với khách sạn Sheraton Sài Gòn (Q.1) dịp Giáng sinh và năm mới, khách hàng có thể chọn món đùi heo xông khói mật ong 900.000 đồng/ kg, thăn bò Mỹ nướng 1,9 triệu đồng/kg. Cũng tại đây, ngày 25-12 sẽ tổ chức tiệc buffet trưa và tối với giá trên dưới 2 triệu đồng/khách/tùy tiệc.

Thị trường Noel - Tết Tây: Nhộn nhịp tour giảm giá - Ảnh 2.

Thị trường Noel - Tết Tây - Đồ họa: ĐÌNH CHIẾN

Từ 20-11 đến 30-12, khách sạn Majestic(Q.1) sẽ thiết đãi khách món gà tây đút lò hạt dẻ (5 - 6kg) kèm rau củ nướng và 3 loại sốt mang về giá 1.999.000 đồng. Ngoài ra, tại đây có tiệc mừng năm mới với giá vé 2.999.000 đồng/người lớn và 1.499.000 đồng/ trẻ em, miễn phí cho em bé cao dưới 1m.

Đa dạng ẩm thực với món Âu - Á - Trung Hoa cho tiệc cuối năm và chào năm mới - Mỗi ngày một trải nghiệm tại Khách sạn New World Sài Gòn. Nhiều chọn lựa cho thực khách từ 550.000 đồng đến 3.000.000 đồng với tiệc trưa, chiều và tối. Miễn phí tiệc tự chọn cho trẻ dưới 6 tuổi và giảm 50% giá niêm yết cho trẻ dưới 12 tuổi.

Nếu thích món châu Á dịp này, khách có thể đến với khách sạn Thiên Hồng (Q.5). Tại đây, vào ngày 24-12, với giá vé 299.000 đồng/ người lớn, 189.000 đồng/trẻ em khách sẽ được thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh. Bên cạnh đó, khách còn mang đến thực đơn hơn 40 món Hoa - Việt cùng các tiết mục văn nghệ hấp dẫn

Với giá vé 450.000 đồng/ người lớn, 200.000 đồng/ trẻ em, ngày 23 và 24-12 Khu du lịch Văn Thánh (Q. Bình Thạnh) sẽ mang đến sự kiện mừng Giáng sinh và năm mới với thực đơn trên 30 món ngon truyền thống Noel, quà tặng dành cho các bé từ ông già Noel, vũ điệu Hawaii và các chương trình văn nghệ đặc sắc.

Tại khu du lịch thác Giang Điền (Đồng Nai), ngày 30-12, hồ bơi - công viên nước tại đây sẽ khai trương và đi vào hoạt động chào đón năm mới với nhiều chương trình mới lạ.  Từ 31-12-2017 đến hết ngày 1-1-2018 du khách đến đây sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật sôi động, tạp kỹ như xiếc - hài - ảo thuật. Ngoài ra, với chương trình tiệc tất niên, nếu đặt bàn tiệc có giá 2,4 triệu đồng trở lên dịp này, khách hàng đến Giang Điền sẽ được tặng, giảm giá vé nhiều chương trình.

Tương tự, với thế mạnh nhận đặt làm tiệc số lượng lớn, dịp cuối năm, công ty Lam Kinh Bắc (Q.9) đã trung ra chương trình giảm giá 10% khi đặt 10 bàn tiệc dịp Noel và cuối năm kéo dài đến hết 31-12. Theo đó, thực đơn bao gồm tiệc mặn, chay, buffet, thực đơn tiệc tự chọn có giá phổ biến từ 1,2 triệu - 2 triệu đồng/tiệc tùy loại. 

Dịp này khu du lịch Đầm Sen (Q.11, TP.HCM) giới thiệu đến quý khách giải lân sư rồng TP.HCM mở rộng lần 2 diễn ra vào Thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần từ ngày 23-12-2017 đến 1-1-2018. Bên cạnh đó, còn có hàng chục chương trình nghệ thuật biểu diễn kèm theo.

Tràn ngập hàng trang trí Noel Trung Quốc

Thời điểm này dọc các cung đường Hải Thượng Lãn Ông, Lương Nhữ Học (Q.5), Hai Bà Trưng (Q.1)… không khí mua sắm sản phẩm trang trí Noel đã khá nhộn nhịp.

Dòng sản phẩm bán chạy nhất là cây thông cước giả, dây kim tuyến, quả cầu, chữ hình xốp… Tuy nhiên, sản phẩm xuất xứ VN dù đã xuất hiện nhiều hơn các năm trước nhưng nhìn chung vẫn khá khiêm tốn. 

Theo các cửa hàng, sản phẩm trang trí Noel VN với lượng chỉ chiếm phổ biến khoảng 10-20% tùy cửa hàng, chủ yếu sản phẩm thủ công, hình thức đơn điệu như tranh xốp, ông già tuyết xốp, quả cầu.

Thị trường Noel - Tết Tây: Nhộn nhịp tour giảm giá - Ảnh 3.

Thị trường tràn ngập hàng trang trí Noel của Trung Quốc - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Theo đó, dòng sản phẩm TQ (Trung Quốc) khá đa dạng, dù cùng chủng loại nhưng áp đảo hàng trong nước nhiều. 

Hàng VN chỉ có thông trơn (chưa trang trí), trong khi cây thông TQ có hàng chục chủng loại trang trí cách tân khá bắt mắt. Quả cầu xuất xứ TQ có giá cao gấp đôi sản phẩm trong nước với mức 60.000-80.000 đồng/bịch 6 quả nhưng khá hút khách nhờ hình thức đẹp.

Theo chị Thu Thủy - chủ một cửa hàng kinh doanh sản phẩm trang trí (Q.10), cây thông cước giả năm nay chủ yếu được một công ty trong nước cung cấp. Tuy nhiên, sản phẩm đơn vị này dùng nguyên vật liệu nhập hoàn toàn từ TQ, thậm chí nhập nguyên sản phẩm về. 

"Sản phẩm đa dạng, giá rẻ gần bằng phân nửa ở nhiều chủng loại là lợi thế dòng sản phẩm TQ mà trong nước khó cạnh tranh nổi", chị Thủy khẳng định.               

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên