24/01/2019 16:14 GMT+7

Thị trường quà biếu “cầu giàu” nhộp nhịp

MỸ DUYÊN
MỸ DUYÊN

Năm nay ngoài rượu, trà, bánh, mứt… các giỏ quà Tết biến tấu “độc, lạ” mang ý nghĩa cầu tài lộc cũng rất được ưa chuộng.

Theo ghi nhận thị trường, từ đầu tháng Chạp, các giỏ quà Tết đã tràn ngập trên các kệ hàng với nhiều mẫu mã, giá cả dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Đa dạng, độc lạ

Tất bật hướng dẫn khách lựa chọn các mẫu giỏ quà, chị Mỹ Dung, nhân viên siêu thị tại Quận Phú Nhuận, cho biết thời gian này chính là cao điểm của thị trường quà Tết. "Hiện tại hệ thống siêu thị đang tập trung toàn bộ nhân viên cũng như ưu tiên không gian để trưng bày quà Tết. Mỗi ngày, số lượng giỏ quà bán ra lên đến vài trăm giỏ", chị nói.

Theo chị Dung, điểm đặc biệt của các giỏ quà Tết năm nay chính là có nhiều thương hiệu lớn liên kết với nhau để đặt sản phẩm trong cùng một hộp quà, hoặc tặng thêm sản phẩm mới… nên giá khá "mềm". Ghi nhận chung trên thị trường, trung bình mức giá của hộp quà Tết 2019 dao động từ 300.000 đồng đến hơn 1.500.000 đồng, đa số đều đã được đóng gói bắt mắt, phù hợp nhu cầu biếu tặng.

Thị trường quà biếu “cầu giàu” nhộp nhịp - Ảnh 1.

Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn cho giỏ quà Tết năm 2019

Ngoài tên gọi "kêu" như: An Yên, Vạn Phúc, Sung Túc, Như Ý thì xu hướng thị trường giỏ quà Tết năm nay "chuộng" những loại quà mang ý nghĩa thiết thực, cầu chúc tài lộc. Tại một siêu thị trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3, TP.HCM), gian hộp quà Tết "cầu giàu" của nhãn hàng Neptune luôn tấp nập người lựa chọn. Đa số người mua bị hấp dẫn bởi thông điệp "Giọt Dầu Vàng Khởi Ngàn Tài Lộc" được in trên bao bì "bắt mắt, bắt tai".

Hộp quà này bao gồm 02 chai dầu ăn Neptune Gold loại 01 lít tặng kèm gói hạt nêm Neptune 250gram, được bán với giá chỉ 85.000 đồng - 90.000 đồng nên được chị em nội trợ lựa chọn vì chi phí hợp lý. Chị Phan Thanh Nhàn (28 tuổi, Q.10) chia sẻ: "Tôi mua 5 hộp để tặng, 2 hộp để gia đình dùng. Trước Tết thì chưng mâm ngũ quả "Cầu Giàu Vừa Đủ Xài" (mãng cầu, dầu ăn, dừa, đu đủ, xoài - PV), mùng Một thì dùng dầu để Khai bếp, nhất cữ lưỡng tiện", chị cười.

Ngoài ra, cũng ở siêu thị này, các giỏ quà organic với các loại nông sản sạch như gạo, hạt tiêu, trà, thịt sấy khô và các loại rau củ tươi… đều có doanh số bán cao hẳn hơn mọi năm do xu hướng người tiêu dùng ngày càng chuộng các sản phẩm thực dưỡng.

Chọn giỏ quà để Tết thêm ý nghĩa

Tặng quà cho nhau vào thời điểm năm cũ sắp qua, năm mới gần đến là hành động gửi gắm chân tình, cầu chúc nhau một năm mới thuận buồm xuôi gió.

Một công ty về công nghệ ở Hà Nội gửi tặng cho đối tác một hộp quà kết hợp các sản phẩm công nghệ hiện đại với các loại nông sản, thực phẩm, bao gồm: chuột quang, máy tính bảng, usb kèm đậu phộng (lạc) với ý nghĩa cầu chúc an vui, thêm hộp quà dầu ăn với ý nghĩa chúc giàu có, vạn sự hanh thông vì dầu ăn đọc trại âm là "giàu". Công ty cho biết, giới kinh doanh vốn trọng món quà thiết thực nên chúc nhau giàu có là ưu tiên hàng đầu.

Thị trường quà biếu “cầu giàu” nhộp nhịp - Ảnh 2.

Những ngày cận Tết, anh Đức Huy (24 tuổi, quận Phú Nhuận) làm công tác công đoàn ở một xí nghiệp may cũng tất bật tìm kiếm cho hơn hai trăm công nhân phần quà Tết trị giá 200 nghìn/phần. Anh chọn giỏ quà gồm các nhu yếu phẩm ngày Tết như dầu ăn, nước tương, bột ngọt, đường, đòn bánh tét…

"Giàu nghèo gì thì nhà nào cũng phải khai bếp, ăn cùng nhau bữa cơm đầu năm nên phần quà dù giá trị không cao nhưng sẽ khiến mọi người ấm lòng khi cảm nhận được sự quan tâm của cơ quan. Khi gửi tặng, mình cũng kèm tấm thiệp có lời chúc: "Bếp ấm, nhà an, giàu sang sẽ tới", anh Huy chia sẻ.

MỸ DUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên