23/09/2021 12:24 GMT+7

Thời điểm đón khách trở lại Phú Quốc phải dựa theo lịch tiêm vắc xin

K.NAM
K.NAM

TTO - Ông Nguyễn Lưu Trung, phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết chưa thể đưa ra thời gian cụ thể việc mở cửa đón du khách quốc tế trở lại Phú Quốc, vì phải dựa trên lịch tiêm vắc xin cho toàn dân trên đảo.

Thời điểm đón khách trở lại Phú Quốc phải dựa theo lịch tiêm vắc xin - Ảnh 1.

Phú Quốc sẽ đón du khách trở lại khi đã tiêm vắc xin cho toàn dân và an toàn về dịch COVID-19 - Ảnh: Vingroup

Tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch sáng 23-9, ông Huỳnh Quang Hưng, chủ tịch UBND TP Phú Quốc, cho biết hiện đã dự thảo xong phương án toàn diện của thành phố để triển khai thực hiện kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc theo mô hình "hộ chiếu vắc xin". 

Chính quyền Phú Quốc đã giao trách nhiệm cho các cơ quan liên quan, cũng như làm việc bước đầu với các doanh nghiệp dự kiến sẽ đón khách để thống nhất công việc.

Đến thời điểm này, đã có 17 cơ sở lưu trú (trong đó có 8 cơ sở đạt chuẩn 5 sao), 5 công ty lữ hành và 7 doanh nghiệp giải trí tại Phú Quốc đăng ký tham gia chương trình.

Theo ông Bùi Quốc Thái - giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, điều kiện để du khách quốc tế tới Phú Quốc là lựa chọn đối tượng khách du lịch quốc tế đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có độ an toàn cao về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: châu Âu, Trung Đông, Hoa Kỳ, Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong.

Ngoài các điều kiện về tiêm ngừa vắc xin đủ liều, đủ thời gian với người lớn, thì du khách quốc tế là trẻ em dưới 12 tuổi được phép đi cùng cha mẹ, hoặc người giám hộ đã được tiêm chủng đầy đủ theo quy định…

Thời gian dự kiến triển khai thực hiện thí điểm đón khách quốc tế trong 6 tháng, sau khi người dân và người lao động trên địa bàn TP Phú Quốc được tiêm đủ liều vắc xin.

Ông Nguyễn Lưu Trung, phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho hay, hiện tại Phú Quốc đã nhận và đang tiêm trả liều 2 cho 23.000 người đã tiêm liều 1 vắc xin AstraZeneca và Pfizer. 

Riêng vắc xin Vero Cell (của Hãng Sinopharm, Trung Quốc) là chủ lực tỉnh đang xin cấp thêm, số đã được duyệt cấp cho Kiên Giang thì Bộ Y tế đang kiểm định, khi nào xong sẽ phân bổ.

Tính đến trưa 23-9, Phú Quốc có 69 trường hợp F0, đều xuất phát từ ổ dịch phát hiện qua công tác xét nghiệm tầm soát 10% dân số của đảo Phú Quốc tại phường An Thới. 

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Kiên Giang nhận định, tới thời điểm này đã xác định nguồn lây, phong tỏa vùng nguy cơ cao, truy vết nhanh F1, F2 và kiểm soát tốt ổ dịch tại An Thới.

Phú Quốc thêm 13 ca F0 liên quan ổ dịch phường An Thới Phú Quốc thêm 13 ca F0 liên quan ổ dịch phường An Thới

TTO - Cập nhật tới trưa nay 22-9, số ca nhiễm COVID-19 ở Phú Quốc đã tăng thêm 13 người. Như vậy, từ khi phát hiện trường hợp F0 cộng đồng vào chiều 20-9, chỉ sau 2 ngày, Phú Quốc đã có 30 người nhiễm SARS-CoV-2.

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên