Chiều 24-4, ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La xảy ra mưa đá kéo dài cả tiếng, đá phủ trắng mặt đất. Ở Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai cũng có mưa đá.
Dự báo trong khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây này gây mưa cho các quận/huyện nội và ngoại thành Hà Nội.
Trong những tháng tới (tháng 5 đến tháng 7-2024), thời tiết các miền trên cả nước có những chuyển biến rõ rệt.
Trận dông lốc, mưa đá chiều 20-4 làm hơn 3.000 nhà dân ở huyện Phù Yên (Sơn La) bị tốc mái, hư hỏng, toàn huyện mất điện.
Một tháng tới, nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ và miền Trung, còn khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng.
Mưa lớn kèm gió lốc xảy ra rạng sáng 21-4 làm sập nhà, khiến em Giàng T.M. (5 tuổi, thôn Phúng Tủng, xã Sủng Trái, Đồng Văn, Hà Giang) tử vong.
Mưa dông lớn đêm 20-4 khiến hơn 400 cây xanh tại Hà Nội gãy đổ, nghiêng ngả. Đến ngày 21-4, toàn TP chưa ghi nhận thiệt hại về người.
Cơ quan khí tượng dự báo chiều tối nay ở Bắc Bộ và Hà Nội có khả năng xảy ra mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Việc nhiều quốc gia Ả Rập ghi nhận lượng mưa lớn bất thường kéo dài trong nhiều ngày qua đang làm dấy lên nghi vấn mưa nhân tạo là nguyên nhân.
Hà Nội đêm 25-3 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C.
Áp thấp nóng phía tây mở rộng khiến khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng từ hôm nay. Tuy nhiên, đợt nắng nóng này không kéo dài do không khí lạnh tràn xuống từ tối mai.
Dự báo sáng 15-2 (mùng 6), thời tiết miền Bắc có mưa nhỏ rải rác, sương mù vào sáng sớm. Còn ở phía Nam nắng ráo.
Khỉ, voọc... được nuôi tại Vườn thú Hà Nội phải chịu cảnh co ro trong những ngày Hà Nội rét đậm khiến nhiều người dân, du khách xót xa.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên sáng nay 22-1, ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, mưa phùn.
Không khí lạnh cực độ lan tràn khắp Tây và Bắc Âu, từ Bắc Cực đổ xuống miền Tây nước Nga, gây băng giá phong kín cuộc sống thường nhật ở những nơi này.
Theo số liệu công bố trên Cổng thông tin quan trắc môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), sáng 28-12 nhiều quận trung tâm thành phố có chất lượng không khí xấu.
Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vừa phá kỷ lục về số giờ nhiệt độ dưới 0 trong tháng 12 kể từ năm 1951.
Ngày 15-11, miền Trung tiếp tục có mưa to trên diện rộng. Lũ trên sông Hương ở Thừa Thiên Huế vẫn còn lên.
Sáng 13-11, không khí lạnh ảnh hưởng trực tiếp khiến nhiệt độ Hà Nội giảm sâu, trời chuyển rét kèm mưa.
Từ đêm 22 đến ngày 24-10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mưa, có nơi mưa rất to.