09/12/2022 05:53 GMT+7

Thời tiết hôm nay 9-12: Nam Bộ mưa dông, các tỉnh Tây Nguyên đề phòng lũ

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Hôm nay 9-12, mưa to vẫn duy trì tại các tỉnh miền Trung và lan ra khu vực Tây Nguyên. Thời tiết Nam Bộ ngày nắng, về chiều mưa dông vài nơi.

Thời tiết hôm nay 9-12: Nam Bộ mưa dông, các tỉnh Tây Nguyên đề phòng lũ - Ảnh 1.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa dông vài nơi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Dự báo trong ngày 9-12, thời tiết khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to. Vùng mưa lan qua Tây Nguyên khiến khu vực này cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Do mưa to nên người dân cần chú ý nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, về chiều tối khả năng có mưa dông vài nơi.

Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa nhỏ.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 9-12:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C, cao nhất 20-22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 9 độ C, cao nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam mưa rào, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thời tiết hôm nay 9-12: Nam Bộ mưa dông, các tỉnh Tây Nguyên đề phòng lũ - Ảnh 2.
Mưa lớn kèm sóng biển mạnh, 200m đường bờ biển sạt lở uy hiếp nhiều hộ dân Mưa lớn kèm sóng biển mạnh, 200m đường bờ biển sạt lở uy hiếp nhiều hộ dân

TTO - Ngày 8-12, ông Lê Văn Lịch - chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) - cho biết huyện đã chỉ đạo UBND xã Mỹ Thắng sơ tán gần 20 hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn khi sóng biển làm sạt lở 200m đường bờ biển, uy hiếp nhiều nhà dân.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên