17/09/2019 09:34 GMT+7

Thống nhất phương án tiêu tẩy ô nhiễm ở Rạng Đông xong trong 7-8 ngày

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Sau nhiều cuộc họp, phương án tiêu tẩy ô nhiễm ở Công ty Rạng Đông đã được các cơ quan thống nhất, trình Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội phê duyệt. Dự kiến việc triển khai xử lý ô nhiễm sẽ hoàn thành sau 7-8 ngày thực hiện.

Thống nhất phương án tiêu tẩy ô nhiễm ở Rạng Đông xong trong 7-8 ngày - Ảnh 1.

Các trang thiết bị, máy móc, lực lượng đã sẵn sàng triển khai phương án tiêu tẩy ô nhiễm ở Công ty Rạng Đông - Ảnh: Tư liệu

Ngày 17-9, Liên ngành Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội, Binh chủng Hóa học, Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp (Urenco 10) cùng một số chuyên gia đã thống nhất phương án cuối cùng về tiêu tẩy ô nhiễm ở công ty Rạng Đông.

Thượng tá Đậu Xuân Hoài - phó viện trưởng Viện Hóa học môi trường Quân sự (Binh chủng Hóa học) - cho biết trong sáng 17-9, phương án cuối cùng về tiêu tẩy ô nhiễm được chỉnh sửa lần cuối, trình Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội phê duyệt.

Trả lời Tuổi Trẻ Online về câu hỏi người dân mong chờ 'bao giờ hoàn thành việc tiêu tẩy ô nhiễm', thượng tá Đậu Xuân Hoài cho biết công việc dự kiến hoàn thành sau 7-8 ngày thực hiện.

Tuy nhiên, việc tiêu tẩy vẫn phải chờ công đoạn phá dỡ ở hiện trường, thu gom chất thải hiện chưa thực hiện xong.

"Toàn bộ máy móc, trang thiết bị, nhân lực của phương án tiêu tẩy đã sẵn sàng, nhưng mặt bằng ở hiện trường vẫn còn ngổn ngang chưa thu gom hết. Trước mắt, chúng tôi triển khai tiêu độc sơ bộ với phần sắt thép tháo dỡ để đơn vị thu gom chuyển đi.

Còn qua nhận diện quy mô và phạm vi cần tiêu tẩy ở hiện trường, dự kiến thời gian tiêu tẩy sẽ hoàn thành sau 7-8 ngày triển khai" - thượng tá Hoài cho hay.

Đã thu gom khoảng 65 tấn phế thải

Ước tính đến ngày 16-9 đã thu gom khoảng 65 tấn phế thải, trong đó có hơn 11 tấn vật tư bán thành phẩm bóng đèn huỳnh quang, hơn 33 tấn thành phẩm bóng đèn tàn dư sau cháy, gần 20 tấn phế liệu kim loại.

Cho đến nay, phương án cuối cùng về nơi tập kết, xử lý chất thải thu gom từ hiện trường theo quy trình xử lý chất thải nguy hại vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, thời gian dự kiến hoàn thành việc thu gom được ấn định xong trước ngày 25-9.

Như vậy, nếu tiến độ thu gom chất thải, tàn dư sau vụ cháy hoàn thành đúng tiến độ, việc tiêu tẩy ô nhiễm có thể triển khai từ ngày 25-9.

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết các đơn vị Bộ Tư lệnh hóa học vẫn đang phối hợp Bộ Tư lệnh thủ đô, công ty URENCO 10 duy trì lực lượng đẩy nhanh tiến độ thu gom chất thải ở hiện trường.

Theo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công việc trước mắt vẫn phải duy trì quan trắc, cảnh báo môi trường tại hiện trường, tổ chức trinh sát môi trường các khu vực lân cận.

Đồng thời tiến hành sử dụng hóa chất chuyên dụng rải lên bề mặt ô chiễm chống lan tỏa và phun hóa chất lên vật liệu thu gom.

Theo đó, các lực lượng vẫn duy trì khoảng 150 người và 22 phương tiện các loại thực hiện nhiệm vụ thu gom, tổ chức quan trắc trinh sát toàn bộ khu vực nhà máy và các khu vực liên quan.

Quá nhiều chất thải nhiễm thủy ngân, phải lùi ngày tẩy ô nhiễm ở Rạng Đông Quá nhiều chất thải nhiễm thủy ngân, phải lùi ngày tẩy ô nhiễm ở Rạng Đông

TTO - Do khối lượng chất thải cần thu gom quá lớn, việc thu gom được gia hạn nên thời điểm chính thức tiêu tẩy ô nhiễm tại công ty Rạng Đông phải lùi lại. Tính đến ngày 13-9 đã thu gom được 12 tấn phế thải nhiễm thủy ngân.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên