13/01/2015 06:30 GMT+7

​Thông tin mật của Mỹ không bị đăng tải trên Twitter

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 12-1 cho biết không có thông tin mật nào bị đăng tải trực tuyến sau khi một nhóm tin tặc tấn công tài khoản xã hội Twitter và YouTube của quân đội nước này.

 Nhóm tin tặc ủng hộ IS đăng tải tuyên bố trên trang Twitter của CENTCOM Ảnh: Twitter

Theo AFP, một nhóm tin tặc ủng hộ các chiến binh thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tấn công và tiếp quản tài khoản Twitter của Bộ trong một thời gian ngắn. Chúng đăng tải hình ảnh một chiến binh trùm đầu và những dòng chữ như "CyberCaliphate" và "Tôi yêu IS".

Tài khoảng YouTube của CENTCOM cũng bị tấn công.

Tuy nhiên CENTCOM đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công, nói rằng vụ việc được xem là "mang tính phá hoại không gian mạng" và rằng "không ảnh hưởng đến sự hoạt động" của CENTCOM.

Reuters cho biết vụ tấn công tin tặc này xảy ra khi Tổng thống Obama đang phát biểu về vấn đề an ninh mạng sau vụ tin tặc tấn công hãng Sony Pictures.

Trong khi đó phát ngôn viên Tổng thống Josh Earnest cho biết Mỹ đang điều tra và xem xét mức độ của vụ tấn công CENTCOM.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên