04/02/2021 16:34 GMT+7

Thông tin sai về dịch bệnh COVID-19, hàng loạt tài khoản Facebook bị xử phạt

T.HÀ - X.LONG
T.HÀ - X.LONG

TTO - Bốn cá nhân tại Hà Nội đã bị xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng vì đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội Facebook.

Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội cho biết Thanh tra sở vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao PA05 (Công an TP Hà Nội) xác minh và xử lý vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội Facebook.

Cụ thể, ngoài trường hợp bà Hoàng Thu Trang (trú tại phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm) bị xử phạt vì đăng tải nội dung và hình ảnh giả mạo liên quan đến lịch trình di chuyển của một bệnh nhân COVID-19 (Tuổi Trẻ Online đã đưa tin), còn có 3 trường hợp khác.

Cùng bị xử phạt với lý do như trên là bà Hoàng Ngọc Anh (sinh năm 1992), trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội do đã đăng tải bài viết với nội dung liên quan đến "tay vịn" trên tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Hoàng Ngọc Anh".

Tương tự, bà Trần Thị Hằng (sinh năm 1993) trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội bị xử phạt vì đăng tải lên Facebook cá nhân bài viết với nội dung "tay vịn" cùng hình ảnh có thông tin về lịch trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Quảng Ninh.

"Nội dung bài viết chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận", cơ quan chức năng cho biết.

Cá nhân thứ tư bị xử phạt là ông Phạm Mạnh Đạt (sinh năm 1993) trú tại phường Cửa Nam, (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vì ngày 28-1 đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân "Phạm Đạt" đăng tải nội dung: "Đoàn PV, BTV của VTV thực hiện chương trình 'Chiều cuối năm' ở Vân Đồn, được vợ của bệnh nhân 1553 phục vụ ăn uống, nay vợ BN1553 đã dương tính, toàn bộ ekip sản xuất của VTV trở thành F1...".

Theo Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội, việc đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội Facebook là vi phạm quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Vì vậy, Sở ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 cá nhân trên bằng hình thức phạt tiền ở mức 7,5 triệu đồng/trường hợp và buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.

'Đường về nhà xa quá mẹ ơi... đọc đến đoạn tay vịn...': Nộp phạt 7,5 triệu đồng

TTO - Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với một phụ nữ vì tung tin trên Facebook cá nhân về người nghi nhiễm COVID-19 đi karaoke "tay vịn".

T.HÀ - X.LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên