07/12/2022 18:00 GMT+7

Thu hồi đất 11 năm, chỉnh dự án từ trồng cây kiểng sang trường đua rồi... không thấy gì

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Chính quyền thu hồi đất năm 2011 để làm dự án trồng cây kiểng xuất khẩu, sau đó điều chỉnh thành dự án trường đua ngựa, nhưng đến nay nhà đầu tư chấm dứt không làm dự án, dân hỏi đất thu hồi sẽ làm gì.

Tại kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh Phú Yên vừa khai mạc sáng 7-12, cử tri nêu ý kiến rằng dự án trồng cây kiểng xuất khẩu tại Phú Yên trên địa bàn xã An Chấn (huyện Tuy An) đã tiến hành thu hồi đất từ năm 2011, đề nghị UBND tỉnh thông tin cho người dân biết sau khi thu hồi đất, khu vực này dự kiến sẽ làm gì trong thời gian đến.

Trả lời, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên cho hay dự án trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên của Công ty TNHH Trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên (nay là Công ty cổ phần Trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên) được UBND tỉnh cấp giấy phép đầu tư từ năm 2005, cấp chứng nhận đăng ký lại vào năm 2011.

Đến năm 2016, trên cơ sở đề nghị của nhà đầu tư, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã nêu thành dự án trường đua ngựa Phú Yên. Tuy nhiên sau đó, nhà đầu tư đã tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 (tại quyết định số 01/QĐ ngày 9-11-2016 của hội đồng thành viên Công ty TNHH Trường đua ngựa Phú Yên) và gửi lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

"Như vậy, dự án trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên (đã được điều chỉnh thành dự án trường đua ngựa Phú Yên) đã được nhà đầu tư tự chấm dứt hoạt động đầu tư và đã được thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật về đầu tư. 

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu giải quyết dứt điểm thủ tục đất đai, thủ tục đầu tư dự án theo quy định pháp luật", lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên cho hay.

Được biết dự án trồng cây kiểng xuất khẩu Phú Yên do Công ty Full Park (Đài Loan) làm chủ đầu tư trên diện tích 134ha thuộc hai xã An Chấn (huyện Tuy An) và An Phú (TP Tuy Hòa), được khởi công năm 2011 với vốn đầu tư 88 tỉ đồng.

Sau một thời gian dài khởi công nhưng không thi công và hoạt động gì, dự án nêu trên được điều chỉnh thành dự án trường đua ngựa Phú Yên, do Công ty TNHH Trường đua ngựa Phú Yên làm nhà đầu tư, có tổng vốn 100 triệu USD, triển khai trên diện tích của dự án trồng cây kiểng xuất khẩu trước đó.

Đến năm 2021 dự án trường đua ngựa Phú Yên cũng không "động đậy" gì nên UBND tỉnh Phú Yên xin ý kiến Thủ tướng để thực hiện các thủ tục thu hồi.

Tỉ USD đổ vào trường đua ngựa, đua chó, đua F1 Tỉ USD đổ vào trường đua ngựa, đua chó, đua F1

TTO - Hàng loạt dự án giải trí quy mô lớn xây dựng trường đua ngựa, đua chó, đua F1... đã và đang được đề xuất đầu tư trên cả nước với số vốn lên tới hàng tỉ USD.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên