19/02/2021 19:18 GMT+7

Thủ tướng ban hành chỉ thị đôn đốc công việc sau tết

N.AN
N.AN

TTO - Để thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, chuẩn bị các kịch bản ứng phó, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng ban hành chỉ thị đôn đốc công việc sau tết - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh yêu cầu tập trung các công việc để hoàn thành mục tiêu kép sau Tết Nguyên đán - Ảnh: Chinhphu.vn

Nội dung được nêu trong chỉ thị số 06/CT-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu năm 2021 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành.

Chỉ thị nêu rõ trong bối cảnh khó khăn khi dịch COVID-19 xuất hiện trở lại, lây lan nhanh trên diện rộng, cần thực hiện thành công "mục tiêu kép" với tinh thần thần tốc "chống dịch như chống giặc", coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất.

Để phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, chuẩn bị các kịch bản ứng phó, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục khoanh vùng nhanh nhất các ổ dịch, truy vết thần tốc, quản lý chặt chẽ các khu cách ly, phong tỏa, không để lây nhiễm chéo; kịp thời tổ chức giãn cách xã hội phạm vi phù hợp. Khẩn trương thực hiện chỉ đạo về nhập khẩu vắc xin gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất vắc xin COVID-19 trong nước.

Tiếp tục nhất quán mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, quyết liệt hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh.

Trong đó, đáng chú ý là hỗ trợ thúc đẩy tín dụng vào các ngành, lĩnh vực trọng yếu, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính. Kịp thời đề xuất điều chỉnh hoặc ban hành chính sách hỗ trợ mới, bố trí nguồn kinh phí để triển khai có hiệu quả, khả thi.

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phát triển thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng hợp lý, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp....

Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp gắn thực hiện hiệu quả sáng kiến trồng mới 1 tỉ cây xanh. Tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, bảo đảm người dân có chỗ ở ổn định trước mùa bão lũ tới.

Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội xuân gắn với an toàn phòng chống dịch COVID-19; hạn chế tối đa hoặc dừng các hoạt động lễ hội, tập trung đông người để giảm thiểu khả năng lây lan dịch bệnh.

Thực hiện hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục và đào tạo về việc trở lại trường của học sinh, sinh viên, việc tổ chức học tại trường gắn với phòng chống dịch COVID-19 và việc chuyển đổi sang hình thức học trực tuyến để bảo đảm chương trình học.

Thủ tướng chỉ thị: Phong tỏa thành phố Chí Linh, đóng cửa sân bay Vân Đồn Thủ tướng chỉ thị: Phong tỏa thành phố Chí Linh, đóng cửa sân bay Vân Đồn

Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát trong cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.



N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên