10/01/2020 15:32 GMT+7

Thủ tướng: Chúng ta phải tiết kiệm hơn nữa!

L.THANH
L.THANH

TTO - Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành tài chính hôm nay 10-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phải có chính sách tài chính làm sao để nuôi dưỡng nguồn thu và phải tiết kiệm hơn nữa.

Thủ tướng: Chúng ta phải tiết kiệm hơn nữa! - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chính sách tài chính phải làm sao để nuôi dưỡng nguồn thu - Ảnh: N.TUẤN

Góp ý cho ngành tài chính, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh chính sách tài chính cần khơi thông, giải phóng nguồn lực, mọi lĩnh vực để đóng góp cho tăng trưởng đất nước.

Nguồn thu ngân sách là ở đâu? Theo Thủ tướng là ở xuất nhập khẩu, ở sản xuất trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, thương mại…

Do đó, Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính cần tháo gỡ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu để chiếc bánh nguồn thu ngày càng lớn hơn, bền vững hơn. "Đấy là câu chuyện thể chế, chính sách đặc biệt quan trọng", Thủ tướng nói.

Liên quan đến quản lý ngân sách, ông Phúc yêu cầu Bộ Tài chính với vai trò là cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý thu chi ngân sách thì chi cần phải chặt chẽ, tiết kiệm hơn như siết chặt hơn các khoản chi cho hội nghị, lễ hội, khánh tiết, đi công tác nước ngoài để có nguồn chi cho lương, cho đầu tư phát triển.

Thủ tướng cho rằng nếu tiết kiệm nhiều hội nghị, hội thảo… sẽ tiết kiệm được rất nhiều cho xã hội. 

"Hoa tươi cho hội nghị vẫn quá nhiều. Sự xa hoa của một số ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp nhà nước vẫn còn. Ôtô công cũng vẫn còn nhiều. Chúng ta phải tiết kiệm hơn nữa" - Thủ tướng chỉ đạo.

Về nhiệm vụ chính của ngành tài chính trong năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh để hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Về kết quả thu ngân sách năm 2019, theo Bộ Tài chính, số thu cân đối ngân sách đạt 1,549 triệu tỉ đồng, tăng gần 9,8% so với số năm 2018. Đáng chú ý là số thu nội địa của rất nhiều sắc thuế, lĩnh vực như thuế thu nhập cá nhân, thu từ đất, hoạt động kinh doanh xổ số… đều tăng so với dự toán.

Do đó, theo ông Dũng, cơ cấu thu ngân sách tiếp tục có chuyển biến, ngày càng bền vững hơn. Tỉ trọng thu nội địa tăng dần từ mức 68% bình quân giai đoạn 2011-2015 lên mức trên 82% năm 2019.

TP.HCM đề nghị tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách, cho xây trung tâm tài chính TP.HCM đề nghị tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách, cho xây trung tâm tài chính

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM đề xuất cho phép TP.HCM chủ động thực hiện đề án xây dựng tỉ lệ điều tiết ngân sách, cũng như đưa việc xây dựng trung tâm tài chính quốc gia vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tiếp theo.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên