28/10/2022 18:33 GMT+7

Thủ tướng Đức chốt ngày thăm Trung Quốc

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ thăm nước này vào ngày 4-11, theo lời mời của Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Thủ tướng Đức chốt ngày thăm Trung Quốc - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ông Scholz nói sẽ đến Trung Quốc cùng với một phái đoàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Người phát ngôn của Chính phủ Đức cho biết nước này sẽ thúc đẩy Trung Quốc mở cửa thị trường kinh tế cho các công ty châu Âu, đồng thời thảo luận về nhân quyền trong chuyến thăm của Thủ tướng Olaf Scholz tới Bắc Kinh vào tuần tới.

Chuyến thăm của ông Scholz diễn ra trong bối cảnh phương Tây lo ngại về các hoạt động thương mại và vấn đề nhân quyền của Trung Quốc, cũng như lo lắng về việc Đức ngày càng phụ thuộc vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo Đài CNBC, đây cũng là mối lo ngại trong Liên minh châu Âu (EU), khi Đức tìm cách làm ăn với một quốc gia ngày càng được coi là đối thủ của các nước lục địa già.

Đây cũng là thời điểm Berlin đang xem xét lại quan hệ thương mại với Bắc Kinh và liên minh của ông Scholz đang tranh luận về việc có nên cho phép tập đoàn vận tải khổng lồ Cosco của Trung Quốc đầu tư vào cảng lớn nhất của Đức ở thành phố Hamburg hay không.

Thủ tướng Scholz nguyên là thị trưởng Hamburg và đã hứng chịu nhiều chỉ trích liên quan đến vụ việc.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng EU phải xem xét lại quan hệ thương mại với Trung Quốc và thừa nhận EU đã phạm sai lầm chiến lược trong quá khứ khi bán cơ sở hạ tầng cho Trung Quốc.

Berlin cũng đang xem xét khả năng Bắc Kinh tiếp quản hoạt động sản xuất chip của Công ty Elmos có trụ sở tại Dortmund.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong sáu năm qua, với kim ngạch thương mại đạt 245 tỉ euro (khoảng 246 tỉ USD) trong năm 2021.

Tổng thống Đức lần đầu thăm Kiev kể từ xung đột Nga - Ukraine Tổng thống Đức lần đầu thăm Kiev kể từ xung đột Nga - Ukraine

TTO - Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier bất ngờ đến Kiev ngày 25-10, mang theo thông điệp ủng hộ người dân Ukraine.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên