17/06/2019 17:14 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tai nạn xe tải và xe khách tại Hòa Bình

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Thủ tướng yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm nếu sai phạm sau vụ tai nạn giữa xe tải biển số Lào và xe khách tại Hòa Bình làm 3 người chết, 37 người bị thương ngày 17-6.

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tai nạn xe tải và xe khách tại Hòa Bình - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: MẠNH HÙNG

Hiện trường vụ tai nạn - Video: NGỌC QUANG

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình vừa thay mặt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký công điện gửi Bộ Giao thông vận tải, Công an, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tỉnh Hòa Bình, Điện Biên về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Hòa Bình khiến 3 người chết, 37 người bị thương

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hòa Bình huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ gia đình các nạn nhân có người tử vong, bị thương trong vụ tai nạn. 

Khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm của lái xe khách, xe tải.

Bộ Giao thông vận tải cùng Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên và Hòa Bình kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu trong vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện sai phạm.

Đặc biệt xem xét trách nhiệm của lãnh đạo Công ty TNHH Long Giang (Điện Biên) khi trước đó ngày 27-3, tại tỉnh Vĩnh Phúc, xe ôtô khách mang BKS 27B 003.43 của công ty đã đâm vào đoàn đưa tang làm 7 người tử vong, 1 người bị thương nặng. 

Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm tra điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông đường quốc lộ 6, kịp thời cung cấp thông tin liên quan về hạ tầng, tổ chức giao thông, phương tiện và người lái gây tai nạn cho cơ quan công an để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 

Rà soát toàn bộ cấp phép và hoạt động của phương tiện liên vận nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông trong vận tải đường bộ. Đồng thời phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành, địa phương liên quan kiểm soát chặt chẽ tình hình cấp phép và hoạt động với các phương tiện ôtô liên vận biển kiểm soát nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Hòa Bình kể lại giây phút thoát Nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Hòa Bình kể lại giây phút thoát 'cửa tử'

TTO - Rời khỏi Bệnh viện đa khoa huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, nạn nhân Lò Thị Lưu vẫn chưa hết bàng hoàng, chị liên tục nói ‘may thoát chết’, ‘may con không sao’.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên