01/12/2020 12:17 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm mua bán biển số giả sau phản ánh của Tuổi Trẻ

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công an tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi làm, bán, sử dụng biển số ôtô giả sau bài phản ánh của báo Tuổi Trẻ đăng ngày 22-11.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm mua bán biển số giả sau phản ánh của Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Bài phản ánh "Loạn rao bán biển số giả trên mạng" đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 22-11 - Ảnh: MINH HÒA

Theo đó, ngày 30-11, Cổng thông tin Chính phủ thông tin về việc "Xử lý nghiêm hành vi làm, bán, sử dụng biển số ôtô giả" theo nội dung mà báo Tuổi Trẻ ngày 22-11 đăng: Loạn rao bán biển số giả trên mạng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an nghiên cứu, xử lý nghiêm; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi làm và bán, sử dụng biển số giả.

Bài viết trên báo Tuổi Trẻ phản ảnh tình trạng nhiều lái xe gắn biển số đỏ giả, ngang nhiên chở quá khổ, quá tải. 

Trong khi đó, thị trường mua bán trên mạng chỉ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng là có thể sở hữu biển số giả với nền xanh, đỏ.

Loạn rao bán biển số giả trên mạng Loạn rao bán biển số giả trên mạng

TTO - Chỉ vài thao tác trao đổi đơn giản trên mạng, với vài trăm ngàn đến vài triệu đồng là có thể 'sở hữu' biển số giả với màu nền xanh, đỏ.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên