Thú vị tiết học STEM

H.HG.
H.HG.

TTO - 10h sáng. Phòng STEM (nghiên cứu về khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học) Trường THCS Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM tấp nập học sinh.

Thú vị tiết học STEM - Ảnh 1.

Học sinh hào hứng trong phòng STEM - Ảnh: H.HG.

Ở một góc phòng, nhóm học sinh lớp 9 gồm: Phi Long, Hoàng Lâm, Vũ Hoàn và Thịnh Phát đang cặm cụi lắp ráp động cơ xe chuyển động bằng bánh răng. 

Gần đó, nhóm của Thư, Vân, Dũng, Tiến (cũng là học sinh lớp 9) có nhiệm vụ sử dụng kiến thức của môn mỹ thuật và công nghệ để làm khung xe bằng cách thiết kế, cắt bìa giấy cứng và tô màu sao cho khung xe bao được động cơ vào bên trong. 

Song song đó, nhóm của Minh, Lâm, My, Tuệ sẽ thiết kế một "con đường" trên mặt bàn cho xe chạy.

Ở một góc nhỏ trong phòng, nhóm học sinh Khôi, Thành, Như (lớp 6/13) cũng say sưa với việc chế tạo "máy lạnh mini" làm từ thùng xốp. Còn lại, gần nửa phòng STEM hôm ấy dành cho các nhóm học sinh khối 8 đam mê với việc chế tạo tên lửa nước. 

Lắp ráp, tranh luận, bơm hơi rồi tiến hành bắn thử tên lửa nước ngay trong phòng STEM, nhóm "tên lửa nước" đã khiến cả phòng STEM xôn xao.

Theo ban giám hiệu Trường THCS Lê Quý Đôn, phòng STEM vừa đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2017-2018 với kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng, do một số mạnh thường quân tài trợ. Học sinh các khối lớp rất hào hứng với phòng STEM.

H.HG.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: phòng STEM học sinh