16/06/2019 06:03 GMT+7

Thua ngược Ukraine, Hàn Quốc lỡ cơ hội vô địch World Cup U20

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO – Rạng sáng 16-6 (giờ VN), tuyển U 20 Ukraine đã xuất sắc đánh bại Hàn Quốc với tỉ số 3-1 để đăng quang ngôi vô địch World Cup U20.

Những pha bóng đáng chú ý trong trận chung kết World Cup U20 - Nguồn: FIFA

Đây là trận đấu mà các cầu thủ U20 Hàn Quốc tỏ ra yếu thế hơn đối phương dù sớm vươn lên dẫn trước. Ngay phút thứ 5, Lee Kang-in mở tỉ số từ chấm phạt đền. Nhưng đó gần như là dấu ấn duy nhất mà các cầu thủ Hàn Quốc tạo ra.

Đến phút 34, U 20 Hàn Quốc đánh mất lợi thế khi để cho Vladyslav Supriaha gỡ hòa từ một tình huống cố định. Trong pha bóng này, các cầu thủ Hàn Quốc đã mắc lỗi vị trí khi không theo kèm quyết liệt số 11 bên phía Ukraine để cầu thủ này có thể thoải mái ghi bàn.

Ngay đầu hiệp 2, Supriaha một lần nữa chứng minh đẳng cấp của mình. Phút 52, anh nhận đường chọc khe từ đồng đội rồi bình tĩnh dứt điểm chéo góc để hoàn tất cú đúp trong trận chung kết.

Bị dẫn bàn, U20 Hàn Quốc cố gắng dâng cao tìm bàn gỡ nhưng mọi nỗ lực của họ đều bất thành. Mải mê tấn công, Hàn Quốc nhận phải đòn chí mạng của Ukraine trong những phút cuối. 

Phút 89,  Heorhiy Tsitaishvili cướp được bóng rồi dùng tốc độ dốc bóng từ sân nhà, xâm nhập vòng cấm rồi lạnh lùng dứt điểm ghi bàn ấn định tỉ số 3-1 cho U 20 Ukraine.

Để thua trận, Hàn Quốc bỏ lỡ cơ hội trở thành đội bóng châu Á đầu tiên vô địch giải đấu. Còn với Ukraine, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, họ đăng quang World Cup U 20.

Tiền đạo Haaland đi vào lịch sử khi ghi 9 bàn trong một trận ở U20 World Cup 2019 Tiền đạo Haaland đi vào lịch sử khi ghi 9 bàn trong một trận ở U20 World Cup 2019

TTO - Trong trận Na Uy thắng Honduras 12-0 diễn ra rạng sáng 31-5 (giờ VN) ở U20 World Cup 2019, tiền đạo cao 1,91m Erling Haaland đã đi vào lịch sử khi ghi đến 9 bàn.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên