22/05/2022 07:18 GMT+7

Thượng Hải mới mở lại khép

TÚ ANH
TÚ ANH

TTO - Thành phố lớn Thượng Hải của Trung Quốc mới cho mở cửa từ từ các hoạt động thương mại từ ngày 16-5 vừa qua nhưng đang có dấu hiệu phong tỏa trở lại, với việc một khu kinh doanh ở trung tâm bị buộc "ai ở đâu ở yên đó" trong 4 ngày.

Thượng Hải mới mở lại khép - Ảnh 1.

Khu vực trung tâm thương mại của Thượng Hải vốn sầm uất đã không một bóng người trong ảnh chụp ngày 16-4 khi chính quyền bắt đầu các biện pháp cấm đi lại nghiêm ngặt - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, người dân sống trong khu vực trung tâm thương mại lớn Tĩnh An (Jingan) của thành phố 25 triệu dân này vừa được lệnh "ai ở đâu ở yên đó" từ ngày 21-5 đến ít nhất là hết ngày 24-5. Lý do là chính quyền phải tiến hành xét nghiệm đại trà nhưng chính quyền địa phương không nói rõ do dịch bùng phát trở lại hay gì khác.

Đáng chú ý là những giấy phép ra khỏi nhà phát ra ngay sau khi được "mở cửa từng bước" nay cũng bị hủy. Điều này khiến không chỉ người dân lo lắng vì dịch bùng phát trở lại mà giới doanh nghiệp cũng mệt mỏi vì không thể hoạt động.

Mới hôm 16-5, phó thị trưởng Thượng Hải Zong Ming cho biết trung tâm tài chính của Trung Quốc này đặt mục tiêu từ ngày 1-6 tới trở lại cuộc sống bình thường, sau khi tuyên bố 15 trong số 16 quận trên địa bàn thành phố không còn ca mắc COVID-19 bên ngoài các khu cách ly.

Thượng Hải là trung tâm tài chính lớn của Trung Quốc, nơi có các công ty đa quốc gia và bến cảng hàng hóa bận rộn bậc nhất thế giới. Làn sóng lây nhiễm mới dịch COVID-19 lan rộng ở Thượng Hải đã khiến thành phố này phải thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt.

Những hình ảnh ghi nhận tại Thượng Hải những ngày gần đây:

Thượng Hải mới mở lại khép - Ảnh 2.

Người lao động ở Thượng Hải tự xét nghiệm nhanh trước khi vào nơi làm việc. Ảnh chụp ngày 20-5 - Ảnh: REUTERS

Thượng Hải mới mở lại khép - Ảnh 3.

Hớt tóc trên đường phố ở Thượng Hải ngày 20-5. Thợ hớt tóc phải phòng bị kín như nhân viên y tế - Ảnh: REUTERS

Thượng Hải mới mở lại khép - Ảnh 4.

Một khu dân cư còn bị phong tỏa ở Thượng Hải đêm 19-5. Nhân viên chức năng với trang phục phòng hộ ngồi gác ở chốt - Ảnh: REUTERS

Thượng Hải mới mở lại khép - Ảnh 5.

Cửa hàng Apple ở khu trung tâm Thượng Hải bị đóng cửa nhiều ngày, cây cảnh trưng bày trong cửa hàng rụng lá mà không được vệ sinh - Ảnh: REUTERS

Thượng Hải mới mở lại khép - Ảnh 6.

Nhân viên siêu thị Carrefour (thương hiệu Pháp) đóng gói hàng cho khách. Siêu thị mới mở cửa lại được vài ngày nhưng khách hàng chưa được vào mua trực tiếp - Ảnh: REUTERS

Thượng Hải mới mở lại khép - Ảnh 7.

Chính quyền Trung Quốc vẫn duy trì chính sách xét nghiệm đại trà với các khu nguy cơ cao vì dịch COVID-19 để truy vết, ngăn chặn dịch - Ảnh: AFP

Thượng Hải mới mở lại khép - Ảnh 8.

Xe đạp "gia cố" thêm cho cổng vào một khu dân cư bị phong tỏa ở Thượng Hải. Ảnh chụp ngày 20-5 - Ảnh: REUTERS

Bắc Kinh mở đợt xét nghiệm mới, Thượng Hải hoãn thi đại học vì COVID-19 Bắc Kinh mở đợt xét nghiệm mới, Thượng Hải hoãn thi đại học vì COVID-19

TTO - Ngày 7-5, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, triển khai đợt xét nghiệm hàng loạt mới, đóng cửa thêm nhiều tuyến xe buýt và ga tàu điện nhằm tránh việc phải phong tỏa toàn thành phố như Thượng Hải.

TÚ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên