09/01/2022 09:50 GMT+7

Thưởng thức công nghệ mới trên ôtô

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Những ứng dụng một thời tưởng chỉ là khoa học viễn tưởng nhưng nay đã được hiện thực hóa và sẽ sớm đến tay người dùng.

Thưởng thức công nghệ mới trên ôtô - Ảnh 1.

Khách trải nghiệm công nghệ của một hãng xe tại CES 2022 - Ảnh: Reuters

Triển lãm điện tử tiêu dùng (CES) 2022 tại Las Vegas (Mỹ) năm nay chứng kiến những xu hướng công nghệ độc đáo trong các mẫu xe lần đầu ra mắt như xe tự đổi màu, trợ lý ảo, các tính năng lái tự động... Xe hơi đã không chỉ còn là phương tiện di chuyển nữa.

Trong vài năm trở lại đây, CES dần trở thành sân chơi quan trọng của các nhà sản xuất xe hơi. Và CES 2022, diễn ra từ ngày 5 đến 7-1, thậm chí được ví như sự kiện triển lãm xe thú vị nhất trong nhiều năm qua.

Xóa nhòa ranh giới

Khi ranh giới giữa xe hơi và điện tử tiêu dùng ngày càng mờ đi, không bất ngờ khi CES, vốn là lễ hội của công nghệ cao như TV độ phân giải khủng, thiết bị âm thanh, máy bay không người lái, đã trở thành "điểm hẹn" của các nhà sản xuất xe hơi.

Điểm ấn tượng nổi bật nhất tại CES năm nay là gần như mọi mẫu xe ra mắt đều là xe điện. Các ông lớn như General Motors, Mercedes-Benz, BMW không làm thất vọng với những mẫu xe mạnh mẽ và chạy được hơn 1.000km cho mỗi lần sạc nhưng viên pin lại nhỏ và nhẹ hơn.

Bên cạnh đó cũng có những tên tuổi mới như Togg từ Thổ Nhĩ Kỳ và VinFast từ Việt Nam. Hãng xe Việt Nam gây chú ý khi không chỉ cạnh tranh về giá mà còn có chương trình cho thuê pin mà ít hãng làm và dự kiến sẽ xây dựng nhà máy sản xuất pin tại Mỹ. Hãng công nghệ Nhật Bản Sony cũng đến CES năm nay với mẫu xe có chức năng tự lái cùng nhiều chức năng giải trí.

Với nhiều người, ít nhất là trong mắt các hãng xe và công ty công nghệ, chiếc xe hơi là không gian thứ 3 sau nhà và công sở để con người vừa nghỉ ngơi, thư giãn vừa làm việc. Và các xu hướng công nghệ độc đáo nhất của xe hơi đều đã được tích hợp để thỏa mãn những nhu cầu này.

Không dừng lại ở màn hình giải trí cơ bản, một phiên bản của chiếc xe điện BMW iX biến xe thành rạp phim với màn hình 31 inch, độ phân giải 8K, kết nối 5G và tất nhiên có tính năng TV thông minh.

Ông lớn Amazon cũng tuyên bố bắt tay với các hãng như BMW, Ford, Stellantis để tích hợp hệ thống giải trí Fire TV trên màn hình lớn của xe hơi. Thậm chí BMW còn trình làng phiên bản xe bọc giấy điện tử (e-paper) có khả năng giúp xe đổi màu. Công nghệ hiện tại chỉ cho phép xe đổi giữa màu trắng và đen, nhưng hứa hẹn sẽ sớm có thêm màu khác để người dùng tùy biến theo sở thích.

Cuộc đua chip xe hơi

Không chỉ giải trí, những chiếc xe còn trở thành "trợ lý số", thành thiết bị kết nối với mọi thứ trong tương lai. Chẳng hạn, người dùng có thể xem một bộ phim ở nhà và tiếp tục xem nó trên xe hay yêu cầu trợ lý ảo đóng tiền gas, đặt bánh.

Tại CES 2022 còn chứng kiến cuộc đua về chip xử lý dành cho xe hơi trong bối cảnh các công ty đang tập trung phát triển "tài xế phụ" với tính năng trợ lý giọng nói, hệ thống trợ lái tiên tiến (ADAS) có thể điều khiển một số tính năng của xe và lái tự động. Những điều này đòi hỏi khả năng xử lý rất cao.

Theo trang Techcrunch, Hãng Qualcomm đem đến CES năm nay một nền tảng dành riêng cho xe hơi, bao gồm từ chip xử lý đến phần mềm có kết nối đám mây, với đầy đủ "đồ chơi" như dịch vụ kết nối LTE, WiFi, Bluetooth, tính năng ADAS, lái tự động và hệ thống buồng lái kỹ thuật số mới nhất.

Trong khi đó, Công ty phần mềm Cerence cho biết trợ lý Cerence Co-Pilot của họ có thể học và đoán trước nhu cầu, hành động của người dùng thông qua các cảm biến, dữ liệu, phân tích môi trường, giọng nói, ánh mắt, cử chỉ của tài xế.

Những ông lớn như Google, Amazon cũng không đứng ngoài cuộc chơi đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào xe hơi và đang bắt tay hợp tác để đưa trợ lý ảo lên những dòng xe mới nhất.

Lĩnh vực ôtô là "điểm đến tiếp theo với chúng tôi, nơi ý tưởng về điện toán môi trường (ambient computing - công nghệ không cần sự tương tác vật lý và cho phép thiết bị phản ứng theo dữ liệu thu thập được) rất có ý nghĩa", phó chủ tịch Amazon David Limp nói trên Đài CNBC.

Xe máy điện, xe đạp điện

Không chỉ xe hơi, nhiều loại xe máy điện, xe đạp điện ra mắt tại CES 2022 cũng gây chú ý với các tính năng thông minh, tùy biến. Chẳng hạn mẫu xe Cake (Cái bánh) của công ty Thụy Sĩ có thể kết nối với ứng dụng cho phép chỉnh tính năng, theo dõi thông tin theo thời gian thực và chống mất trộm.

Công ty khởi nghiệp Delfast mang tới mẫu xe có thể chạy hơn 320km cho mỗi lần sạc nhưng vẫn đảm bảo các tính năng thông minh, trong khi các hãng như Okai có dòng xe địa hình hay xe Moonbike được thiết kế riêng để đi trên tuyết.

BMW muốn thiết kế lại vô lăng chỉ còn 2 tay cầm BMW muốn thiết kế lại vô lăng chỉ còn 2 tay cầm

Bạn có thể sống trong tưởng tượng 'Chiến tranh giữa các vì sao' với vô-lăng mới của BMW.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên