03/10/2019 13:40 GMT+7

Tỉ phú Jeff Bezos vẫn giàu nhất nước Mỹ, vợ cũ đứng thứ 15

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Hai năm liên tiếp tỉ phú Jeff Bezos nắm giữ vị trí số 1 trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ của tạp chí Forbes với 114 tỉ USD. Nhờ chia tài sản hậu ly hôn, vợ ông, bà Mackenzie, đứng thứ 15 với hơn 36 tỉ USD.

Tỉ phú Jeff Bezos vẫn giàu nhất nước Mỹ, vợ cũ đứng thứ 15 - Ảnh 1.

Ba người đàn ông giàu nhất nước Mỹ: Từ trái qua là Bill Gates, Jeff Bezos và Warren Buffet - Ảnh chụp màn hình Twitter

Ngày 2-10, tạp chí Forbes (Mỹ) đã công bố danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ (Forbes 400) năm 2019 với những kỷ lục và "lần đầu tiên" đáng chú ý. Tổng tài sản của những người trong danh sách đạt mức kỷ lục 2,96 ngàn tỉ USD, tăng 2,2% so với năm 2018.

Danh sách công bố cho thấy tỉ phú Jeff Bezos một lần nữa là người giàu nhất nước Mỹ, dù túi tiền rủng rỉnh của ông đã giảm đi sau một số sự cố trong năm qua. Nhà sáng lập Amazon dẫn trước tỉ phú Bill Gates với khoảng cách sít sao.

Ông sở hữu khối tài sản 114 tỉ USD (giá trị tài sản ròng), giảm so với con số 160 tỉ USD trong năm trước - năm ông lần đầu tiên dẫn đầu Forbes 400. Trong khi đó, Bill Gates, chủ tịch Tập đoàn Microsoft, sở hữu khối tài sản 106 tỉ USD.

Đây là lần thứ hai kể từ năm 1994 ông Bill Gates không phải là người giàu nhất nước Mỹ. Trong khi đó, đứng ở vị trí số 3 và 4 trong Forbes 400 năm 2019 là Warren Buffett (giám đốc điều hành Công ty Berkshire Hathaway) và Mark Zuckerberg (giám đốc điều hành Facebook).

Dường như số tài sản giảm đi của ông Jeff Bezos đã bù vào vị trí thứ 15 trên danh sách - Mackenzie Bezos. Tiểu thuyết gia tài năng này đã trở thành tỉ phú trong chốc lát sau khi ly hôn với ông Jeff Bezos hồi tháng 7.

Đây là lần đầu tiên bà Mackenzie Bezos xuất hiện trên Forbes 400, với số tài sản 36,1 tỉ USD. Bà không phải là người có màn ra mắt với số tài sản "hoành tráng" nhất trong lịch sử Forbes 400. Nữ tỉ phú Julia Koch - thành viên mới của Forbes 400 - đã đứng trên bà Mackenzie Bezos với số tài sản 41 tỉ USD.

Tỉ phú Jeff Bezos vẫn giàu nhất nước Mỹ, vợ cũ đứng thứ 15 - Ảnh 2.

Những người đầu tiên xuất hiện trong danh sách Forbes 400 năm 2019 - Ảnh chụp màn hình

Bà Mackenzie Bezos trở thành tỉ phủ sau khi ly hôn, còn bà Julia Koch sở hữu số tài sản khổng lồ sau khi chồng - David Koch - mất hồi tháng 8. Hai nữ tỉ phú này nằm trong số 19 thành viên mới gia nhập danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ năm nay.

Những cái tên mới xuất hiện còn lại gồm: Tim Sweeney (giám đốc điều hành của Epic Games), Margot Birmingham Perot (máy tính, bất động sản), Neal Blue & gia đình (quốc phòng), Janice McNair (năng lượng), Anthony Wood (công nghệ streaming), Jay Chaudhry (phần mềm an ninh), Herbert Wertheim (đầu tư)...

Để được vinh danh trong danh sách Forbes 400 năm 2019, các tỉ phú phải có khối tài sản với giá trị tài sản ròng (tổng tài sản đã trừ đi các khoản nợ) ít nhất 2,1 tỉ USD. "Chướng ngại vật" này không thay đổi so với năm ngoái, nhưng vẫn còn khá cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục nằm trong danh sách Forbes 400. Tuy nhiên, ông đã tụt 16 bậc so với năm ngoái và hiện đứng ở vị trí số 275, với số tài sản 3,1 tỉ USD. Theo tạp chí Forbes, từ khi trở thành tổng thống Mỹ, ông đã tụt tổng cộng 119 bậc trên danh sách này.

20 người đầu tiên trong danh sách Forbes 400 năm 2019:

Theo thứ tự: Tên - giá trị tài sản ròng (tỉ USD) - Tuổi - Bang - Công ty/Lĩnh vực

1. Jeff Bezos - 114 - 55 - Washington - Amazon

2. Bill Gates - 106 - 64 - Washington - Microsoft

3. Warren Buffett - 80,8 - 89 - Nebraska - Berkshire Hathaway

4. Mark Zuckerberg - 69,6 - 35 - California - Facebook

5. Larry Ellison - 65 - 75 - California - Phần mềm

6. Larry Page - 55,5 - 46 - California - Google

7. Sergey Brin - 53,5 - 46 - California - Google

8. Michael Bloomberg - 53,4 - 77 - New York - Bloomberg LP

9. Steve Ballmer - 51,7 - 63 - Washington - Microsoft

10. Jim Walton - 51,6 - 71 - Arkansas - Walmart

11. Alice Walton - 51,4 - 70 - Texas - Walmart

12. Rob Walton - 51,3 - 75 - Arkansas - Walmart

13. Charles Koch - 41 - 83 Kansas - Koch Industries

13. Julia Koch & gia đình - 41 - 57 - New York - Koch Industries

15. MacKenzie Bezos - 36,1 - 49 - Washington - Amazon.com

16. Phil Knight & gia đình - 35,9 - 81 - Oregon - Nike

17. Sheldon Adelson - 34,5 - 86 - Nevada - Sòng bạc

18. Michael Dell - 32,3 - 54 - Texas - Máy tính Dell

19. Jacqueline Mars - 29,7 - 80 - Virginia - Kẹo, thức ăn thú cưng

19. John Mars - 29,7 - 84 - Wyoming - Kẹo, thức ăn thú cưng

Forbes công bố top 10 ngôi sao giàu nhất nước Mỹ năm 2018 Forbes công bố top 10 ngôi sao giàu nhất nước Mỹ năm 2018

TTO - Các nhân vật nổi tiếng giàu nhất nước Mỹ đến từ nhiều lĩnh vực như sản xuất phim, thể thao, truyền hình thực tế, ảo thuật… Kylie Jenner, chỉ mới 21 tuổi, thậm chí vượt qua nhiều cái tên lão làng để lọt vào danh sách này.


BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên