07/12/2019 22:31 GMT+7

Tiến Linh: "Tôi chưa biết tình hình chấn thương của mình như thế nào"

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu sau trận thắng U22 Campuchia 4-0 ở bán kết SEA Games 2019 vào tối 7-12, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia sẻ anh chưa biết tình hình chấn thương như thế nào và liệu có kịp cho trận chung kết.

Tiến Linh: Tôi chưa biết tình hình chấn thương của mình như thế nào - Ảnh 1.

Tiến Linh trả lời phỏng vấn sau trận đấu - Ảnh: N.K.

Tiến Linh là người đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho U22 Việt Nam ở phút thứ 19 từ quả tạt bên cánh phải của Hà Đức Chinh. 

Nhưng trước khi hiệp một khép lại, anh đã bị đau sau pha phạm lỗi của hậu vệ U22 Campuchia. Điều này buộc HLV Park Hang Seo phải tung Trương Văn Thái Quý vào thay, đưa U22 Việt Nam trở lại với sơ đồ 3-4-3 với Hà Đức Chinh đá cao nhất trên hàng công.

Nói về chấn thương của mình, Tiến Linh chia sẻ: "Tôi chưa biết tình hình chấn thương của mình như thế nào. Nhưng tôi sẽ cố gắng hồi phục nhanh nhất có thể. Tôi nghĩ chấn thương này không quá nặng nề. Tôi có thể sẽ kịp trở lại cho trận chung kết với U22 Indonesia vào ngày 10-12 tới".

Tiến Linh: Tôi chưa biết tình hình chấn thương của mình như thế nào - Ảnh 2.

Tiến Linh rời sân vì chấn thương - Ảnh: N.K.

Ở trận đấu với U22 Campuchia, cả hai tiền đạo của U22 Việt Nam đều "nổ súng". Đặc biệt hơn khi Tiến Linh và Đức Chinh đều đã ghi bàn liên tục trong những trận vừa qua. 

Nói về điều này, Tiến Linh chia sẻ: "Hôm nay (7-12), cá nhân tôi đã có được 1 bàn thắng, giúp cho U22 Việt Nam có được chiến thắng tưng bừng ở bán kết. Sau 10 năm, chúng ta mới lại có mặt trong một trận chung kết SEA Games. Tôi và Hà Đức Chinh khi thi đấu đã bù cho nhau những khuyết điểm để cùng ghi bàn ở trận đấu này".

"Chúng tôi vẫn chưa hồi phục 100% thể lực. Vì thế, chiến thắng nhàn nhã trước U22 Campuchia giúp chúng tôi giữ được thể lực khá nhiều cho trận chung kết với U22 Indonesia. Tôi nghĩ đến khi đó, toàn đội sẽ có 100% thể lực tốt nhất", anh nói thêm.

Tiến Linh: Tôi chưa biết tình hình chấn thương của mình như thế nào - Ảnh 3.

Tiến Linh sút dũng mãnh trước sự truy cản của cầu thủ U22 Campuchia - Ảnh: N.K.

Đánh giá về U22 Indonesia, Tiến Linh cho rằng đây là đối thủ rất khó chơi. 

Anh nói: "Tôi và đồng đội biết rõ điều này. Trong các buổi họp, thầy Park có những đánh giá khách quan về U22 Indonesia. Tôi nghĩ trận chung kết với đối thủ này sẽ là một trận đấu hay. Giành chiến thắng trong trận chung kết SEA Games 2019 dĩ nhiên ai cũng mong muốn điều đó. Nhưng tôi chỉ muốn toàn đội thoải mái và tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng này".

Nói về việc mình cùng U22 Việt Nam ghi bàn khá nhiều tại SEA Games 2019 từ các tình huống cố định, Tiến Linh tiết lộ nhờ thầy Park chỉ đạo rất nhiều trong các buổi tập cho các tình huống không chiến. "Tại SEA Games lần này chúng ta đã có rất nhiều tình huống ghi bàn từ các pha bóng cố định. Đây là vũ khí mới của U22 Việt Nam". 

Điều này cũng được Hà Đức Chinh thừa nhận. Anh nói: "Tại SEA Games lần này, những tình huống không chiến đã mang về rất nhiều bàn thắng cho U22 Việt Nam. Tôi nghĩ chúng ta nên thực hiện nhiều hơn những tình huống như thế này để có được bàn thắng".

Tiến Linh: Tôi chưa biết tình hình chấn thương của mình như thế nào - Ảnh 4.
NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên