12/12/2019 18:23 GMT+7

‘Tiếp viên hàng không xinh đẹp’ giả mạo lừa đảo quý ông lắm tiền qua mạng

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Một phụ nữ sử dụng mạng xã hội rồi giả danh ‘tiếp viên hàng không xinh đẹp’, lừa đảo các quý ông khá giả, nhiều tiền, vừa bị công an bắt.

‘Tiếp viên hàng không xinh đẹp’ giả mạo lừa đảo quý ông lắm tiền qua mạng - Ảnh 1.

Lâm Thị Tuyết Hồng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa bắt giam hai vợ chồng Lâm Thị Tuyết Hồng (39 tuổi) và Nguyễn Kim Y (37 tuổi) cùng ngụ ấp Hiệp 1, xã Tân Tiến, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó Hồng là người được xác định chủ mưu.

Theo thông tin ban đầu, Hồng lập một tài khoản Zalo mang tên Phương Thảo, đăng các hình ảnh xinh đẹp tải trên mạng về, và giới thiệu mình là tiếp viên hàng không. 

Giữa tháng 9-2019, anh L.M.N. (ngụ tỉnh Kiên Giang) kết bạn Zalo với tài khoản Phương Thảo này. Sau một thời gian, Hồng đề nghị anh N. gửi quà, gửi tiền dù hai người chưa hề gặp mặt. 

Anh N. gửi rất nhiều lần từ 20 đến 50 triệu đồng, tổng cộng số tiền đã gửi lên đến hơn 500 triệu đồng.

‘Tiếp viên hàng không xinh đẹp’ giả mạo lừa đảo quý ông lắm tiền qua mạng - Ảnh 2.

Nguyễn Kim Y - chồng của Hồng, cũng bị bắt vì tiếp tay cho vợ lừa đảo-Ảnh: Công an cung cấp

Do Hồng tránh né, không chịu gặp mặt nên anh N. trình báo công an. Sau một thời gian theo dõi, Hồng cùng chồng bị bắt trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Qua khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ số tiền khoảng 15 triệu đồng cùng nhiều thẻ ATM và các tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, Hồng khai do làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất nên nghĩ ra việc sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Kim Y bị bắt do biết vợ vi phạm pháp luật nhưng không ngăn cản, ngược lại còn tiếp tay, đóng giả vai người chạy xe ôm, Grab... nhận hàng, nhận tiền cho vợ.

Đột kích bắt hơn 320 người Trung Quốc lừa đảo qua mạng Đột kích bắt hơn 320 người Trung Quốc lừa đảo qua mạng

TTO - Cảnh sát Philippines, được sự hỗ trợ của quân đội, đã tiến hành cuộc đột kích và bắt giữ hơn 320 người Trung Quốc tình nghi dính líu tới đường dây lừa đảo qua mạng sau khi nhận được thông tin về hành tung mờ ám của nhóm này.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên