30/11/2020 14:25 GMT+7

Tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trong chuyến đi rừng Bidoup - núi Bà gặp khó

M.VINH - ĐỨC THỌ
M.VINH - ĐỨC THỌ

TTO - Việc tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trong chuyến đi du lịch khám phá rừng tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà gặp khó khăn do mưa lớn.

Tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trong chuyến đi rừng Bidoup - núi Bà gặp khó - Ảnh 1.

Cây cầu treo bắc qua suối Long Lanh bị sập trong lũ khiến 4 du khách rơi xuống suối, 2 du khách mất tích. Ảnh: M.VINH

Đến chiều 30-11, lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp của Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân mất tích trong chuyến khám rừng tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà. 

Lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do mưa quá lớn và kéo dài tại khu vực hiện trường vụ tai nạn. Mưa mỗi lúc một lớn, không ngớt.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, Lúc 13h30 ngày 29 - 11, đoàn du khách trên đường quay về sau khi tham gia chuyến trekking bên trong Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà thì gặp tai nạn sập cầu trên suối Long Lanh, thuộc địa phận xã Đạ Chais (huyện Lạc Dương). 

Sự cố do nước lũ cuốn trôi khiến 4 người bị rơi xuống. Hai người trong số này may mắn bám được vào cành cây, họ trèo lên ngọn cây để thoát khỏi dòng nước. Địa điểm du khách gặp nạn cách cổng Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà khoảng 25km.

Tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trong chuyến đi rừng Bidoup - núi Bà gặp khó - Ảnh 2.

Mố neo cầu treo bị bật lên khiến cầu bị sập - Ảnh: ĐỨC THỌ

Các nhân chứng kể lại khi nhóm du khách đang qua cầu Long Lanh thì bất ngờ cầu sập khiến 4 du khách rớt xuống suối. 2 du khách may mắn bám được vào cành cây nên không bị dòng nước cuốn đi xa và được lực lượng chức năng dùng canô cứu thoát. 

Khu vực du khách gặp nạn cách TP. Đà Lạt khoảng 40km. Hai người đã mất tích là Lê Thị Quỳnh Tr. (sinh năm 1992) và Nguyễn Thị Hà M. (sinh năm 1989). 

4 du khách gặp nạn trên nằm trong đoàn khách 64 người, tham gia tour khám phá núi rừng do Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà tổ chức. Đoàn khách này khởi hành từ sáng 28-11 với hành trình chinh phục đỉnh Bidoup.

Tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trong chuyến đi rừng Bidoup - núi Bà gặp khó - Ảnh 3.

Đề phòng nước lũ dâng cao đột ngột trong mưa lớn, lực lượng cứu hộ phải dùng dây neo ngang suối để tránh lật canô - Ảnh: M.VINH

Tại hiện trường, cây cầu treo bắc qua suối Long Lanh bị sập hoàn toàn. Mố cầu bị bung lên khỏi mặt đất. Nguyên nhân cầu sập được xác định mưa lớn kéo dài khiến đứt gãy kết cấu mố cầu. Việc đứt gãy trong mưa xảy ra đúng thời điểm du khách qua cầu khiến các du khách gặp nạn. 

Theo các nhân chứng, khi 4 nạn nhân bị rơi xuống nước, đoàn khách vẫn chưa qua hết bên này bờ, lực lượng cứu hộ phải tìm cách đưa toàn bộ du khách mắc kẹt rời hiện trường bằng đường khác.

Tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trong chuyến đi rừng Bidoup - núi Bà gặp khó - Ảnh 4.

Bình lặn được đưa tới hiện trường nhưng không thể sử dụng được - Ảnh: ĐỨC THỌ

Có mặt trong buổi sáng 30-11 cùng lực lượng cứu hộ thuộc Phòng cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi ghi nhận có 200 chiến sĩ cứu hộ chuyên nghiệp được điều đến hiện trường cùng nhiều trang thiết bị. 

"Mưa lớn, nước trên nguồn đổ về nhiều nên chúng tôi vừa tìm kiếm vừa phải tính toán đề phòng lũ. Việc tìm kiếm hết sức khó khăn", thượng tá Nguyễn Tiến Hồng, trưởng Phòng cảnh sát PCCC&CHCN (Công an tỉnh Lâm Đồng), cho biết. 

Theo ông Hồng, phạm vi tìm kiếm được mở rộng 5km về phía hạ nguồn. Balô của một trong 2 nạn nhân bị nạn đã được tìm thấy ở khu vực cách hiện trường 1,5km. Chiều 30-11, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tìm kiếm ở khu vực này.

Tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trong chuyến đi rừng Bidoup - núi Bà gặp khó - Ảnh 5.

Địa hình phức tạp, nước ngầm chảy xiết nên dây neo hỗ trợ tìm kiếm được sử dụng - Ảnh: M.VINH

Một số trang thiết bị lặn cũng được đưa đến khu vực cứu nạn để hỗ trợ tìm kiếm, tuy nhiên nước ngầm chảy quá xiết nên đội lặn không thể tham gia. Thượng tá Hồng nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tìm kiếm cho đến khi thấy thì thôi".

Tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trong chuyến đi rừng Bidoup - núi Bà gặp khó - Ảnh 6.

Tìm kiếm nạn nhân mất tích trong mưa lớn kéo dài - Ảnh: ĐỨC THỌ

Liên quan đến trách nhiệm của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà trong việc tổ chức đưa khách vào rừng ngay trong mùa mưa bão, ông Sử Thanh Hoài, chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng), cho biết: "Trước mắt chúng tôi dồn sức cho việc cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sau đó sẽ cùng các cơ quan chuyên môn làm rõ trách nhiệm của đơn vị tổ chức".

Dalat Ultra Trail, thể thao mạo hiểm tổ chức bằng quy định giải... phong trào Dalat Ultra Trail, thể thao mạo hiểm tổ chức bằng quy định giải... phong trào

TTO - Giải marathon quốc tế Dalat Ultra Trail 2020 được xác định là thể thao mạo hiểm nhưng công tác tổ chức dựa theo quy định... tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng quốc tế tại Việt Nam do Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch ban hành.


M.VINH - ĐỨC THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên