20/08/2022 11:23 GMT+7

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị chìm trên sông Bình Di khi tháo chạy khỏi casino Campuchia

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Công an tỉnh An Giang xác nhận đơn vị đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong vụ tháo chạy khỏi casino Campuchia bằng cách bơi sang sông Bình Di bị chìm vào ngày 18-8. Thi thể tìm thấy ở vị trí cách hiện trường vụ việc hơn 4km.


Tìm thấy thi thể nạn nhân bị chìm trên sông Bình Di khi tháo chạy khỏi casino Campuchia - Ảnh 1.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang bảo vệ hiện trường để khám nghiệm tử thi - Ảnh: MINH KHANG

Ngày 20-8, thượng tá Võ Phúc Thọ - trưởng Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang - xác nhận lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể Đ.M.H. (16 tuổi, ngụ TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) tại khu vực cầu C3, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, An Giang. H. là 1 trong số 42 người tháo chạy khỏi Casino Rich World, Campuchia bằng cách bơi sang sông Bình Di về nước, nhưng bị chìm lại giữa sông vào ngày 18-8 vừa qua.

"Hiện tại các anh em đang bàn giao thi thể lại cho địa phương và lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi để điều tra. Sau đó sẽ bàn giao lại cho gia đình", thượng tá Thọ nói.

Trong một diễn biến khác, ông Trần Hòa Hợp - chủ tịch UBND huyện An Phú - cho biết đã chỉ đạo UBND xã Đa Phước thành lập các tổ giúp việc để lo cơm nước, ăn uống cho bà con người Việt Nam tháo chạy từ Campuchia về.

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị chìm trên sông Bình Di khi tháo chạy khỏi casino Campuchia - Ảnh 2.

Hai ngày qua, lực lượng biên phòng và công an đã tập trung tìm kiếm H. ở khu vực đối diện casino - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Trước mắt, chúng tôi lấy tiền vận động quỹ phòng chống COVID-19 của huyện An Phú để lo cơm nước cho bà con và lực lượng công an, biên phòng đang làm nhiệm vụ. Còn đối với thi thể nạn nhân vừa tìm được thì địa phương sẽ hỗ trợ đưa về quê hoặc hỗ trợ chôn cất", ông Hợp nói.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho hay: "Đến nay đã đủ yếu tố cấu thành tội "mua bán người" và "đưa người qua biên giới" ở nhiều tỉnh, thành. Chúng tôi đang tập trung đấu tranh làm rõ với các nghi phạm".

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 9h ngày 18-8, nhóm người sang làm thuê tại casino này đã tập trung tại 1 địa điểm (đã thống nhất từ trước), tấn công bảo vệ casino rồi chạy ra cổng và bơi qua sông Bình Di, thị trấn Long Bình, huyện An Phú để nhập cảnh vào Việt Nam.

Chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 21 thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã tạm giữ 40 người gồm 35 nam, 5 nữ từ Casino Rich World, tên trước đây là Casino Kinh Sa, thuộc xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia.

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị chìm trên sông Bình Di khi tháo chạy khỏi casino Campuchia - Ảnh 3.

Nhiều người dân tập trung tại khu vực tìm thấy thi thể em H. để xem lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Thi thể cách hiện trường gần 4km - Ảnh: MINH KHANG

Qua công tác nắm tình hình, tổng số có 42 người nhập cảnh về Việt Nam, trong đó chốt số 21 bắt giữ 40 người, 1 người mất tích và 1 người đã bị phía casino giữ lại.

Vụ 40 người tháo chạy từ casino ở Campuchia: Casino Rich World còn 11 người Việt kẹt ở lại Vụ 40 người tháo chạy từ casino ở Campuchia: Casino Rich World còn 11 người Việt kẹt ở lại

TTO - Một ngày sau thông tin vụ 40 người Việt Nam tháo chạy khỏi casino Rich World ở Campuchia bằng cách bơi sang sông Bình Di về nước, người địa phương vẫn tụ tập nghe ngóng tình hình những người còn sót lại ở Campuchia ra sao.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên