Thứ 7, ngày 8 tháng 5 năm 2021
Tin nhắn di động SMS tròn 20 tuổi
TTO - Ngày 3-12, thế giới công nghệ đón chào sinh nhật thứ 20 của tin nhắn SMS (Short Message Service), dịch vụ di động đã quá quen thuộc với người dùng điện thoại di động trên toàn thế giới.
Vừa nhắn tin vừa lái xe: hậu quả khôn lường
Phóng to |
| Nhanh chóng và cước phí rẻ, SMS vẫn là một cách thức liên lạc không thể thiếu - Ảnh: Internet |
Bất chấp sự thay đổi chóng mặt của ngành công nghệ thông tin và viễn thông, SMS vẫn tồn tại như một cách thức liên lạc không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại.
Ngày 3-12-1992, tại thị trấn nhỏ ở Newbury (Berkshire, Anh), kỹ sư Neil Papworth đã gửi thông điệp “Merry Christmas” (Chúc mừng Giáng sinh) đến một thiết bị di động. Và đó cũng là tin nhắn SMS đầu tiên của nhân loại, được gửi thông qua nhà mạng Vodafone.
Khi phát minh SMS, Neil chỉ nghĩ đơn giản rằng nó sẽ giúp nhân viên trong công ty liên lạc với nhau dễ dàng hơn. Neil không thể ngờ mình đã tạo ra một cuộc cách mạng làm thay đổi cách thức thế giới trao đổi thông tin liên lạc.
Chỉ một năm sau, Nokia đã tích hợp công nghệ SMS vào các sản phẩm của mình và các đối thủ khác lập tức áp dụng. Đến năm 2000, SMS bùng nổ khắp thế giới. Tính đến năm 2010, đã có 6.000 tỉ tin nhắn được gửi đi toàn cầu.
Những năm gần đây, dịch vụ tin nhắn tức thời (IM) Blackberry Mesenger (BBM), dịch vụ tin nhắn tức thời (Yahoo! Messenger, Window Live Messenger…) và các ứng dụng tin nhắn xã hội như WhatsApp, Viber…đã xuất hiện và khiến người dùng điện thoại ít nhắn tin bằng SMS hơn. Tuy nhiên, đến nay SMS vẫn là cách thức liên lạc rất phổ biến.
-
TTO - Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã xác định Đà Lạt có 179 ca là F1 của bệnh nhân 3141, quê Thuận Thành (Bắc Ninh). Bệnh nhân này ở Đà Lạt từ ngày 2-5 đến 5-5.
-
TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp kêu gọi du khách hạn chế đến Đà Lạt nếu không cần thiết.
-
TTO - Bộ Y tế tối 8-5 cho biết có 78 ca mắc mới, trong đó có 65 ca cộng đồng. Bộ Y tế đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng rà soát tất cả những người từng điều trị, thăm khám tại Bệnh viện K từ 22-4 đến 6-5.
-
TTO - Tối 8-5, ông Huỳnh Văn Dõng, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, cho biết vừa ra văn bản đề nghị những người liên quan đến bệnh nhân 3141 mắc COVID-19 phải khai báo y tế và liên hệ với các trung tâm y tế để được hướng dẫn.
-
TTO - Trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhiều tiếp viên nữ ăn mặc hở hang, khêu gợi phục vụ khách, được cho là ở quán bar Sunny. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra.




Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận