19/05/2022 06:22 GMT+7

Tin sáng 19-5: Không xét nghiệm COVID-19 khi đi bệnh viện; sốt xuất huyết tăng ở Bình Dương

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khảo sát dự án vành đai 3 TP.HCM; Dịch sốt xuất huyết phức tạp ở Bình Dương; Hướng dẫn mới của Bộ Y tế: không yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước khi vào bệnh viện... là những tin đáng chú ý sáng nay.

Tin sáng 19-5: Không xét nghiệm COVID-19 khi đi bệnh viện; sốt xuất huyết tăng ở Bình Dương - Ảnh 1.

Đường vành đai 3 dài hơn 90km mới có một đoạn qua tỉnh Bình Dương đưa vào khai thác - Ảnh: Q.ĐỊNH

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khảo sát dự án vành đai 3 TP.HCM

Sáng nay 19-5, đoàn công tác Ủy ban Kinh tế của Quốc hội do ông Vũ Hồng Thanh - chủ nhiệm ủy ban - làm trưởng đoàn sẽ đi khảo sát trực tiếp dự án đầu tư xây dựng vành đai 3 TP.HCM. Tham gia cùng đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo UBND TP.HCM, Sở Giao thông vận tải, đại biểu Quốc hội TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và đơn vị cố vấn. 

Theo lịch trình, đoàn khảo sát sẽ xuống thị sát tại một số khu vực dự kiến xây dựng các nút giao với tuyến đường vành đai 3 như: nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành, nút giao quốc lộ 22, nút giao Bình Chuẩn, nút giao Tân Vạn. Cuối chuyến khảo sát, đoàn sẽ có buổi làm việc tại TP.HCM.

Dự án vành đai 3 dự kiến quy mô khoảng 76,3km, 4 làn xe cao tốc hạn chế... sơ bộ tổng mức đầu tư là 75.378 tỉ đồng. Dự án này dự kiến sẽ được Chính phủ trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (dự kiến khai mạc ngày 23-5).

Lên phương án chỉnh trang khu ga metro trung tâm TP.HCM

Tin sáng 19-5: Không xét nghiệm COVID-19 khi đi bệnh viện; sốt xuất huyết tăng ở Bình Dương - Ảnh 2.

Khu vực nhà ga trung tâm trên tuyến đường Lê Lợi những ngày được gấp rút thi công - Ảnh: TỰ TRUNG

Hôm nay Sở Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức họp nghe báo cáo về công tác thiết kế cảnh quan và tái lập đường Lê Lợi (đoạn từ Nguyễn Huệ đến chợ Bến Thành), ý tưởng thiết kế đô thị và không gian ngầm khu vực nhà ga Bến Thành, công tác cải tạo chỉnh trang chợ Bến Thành.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, sau 6 năm thi công, gói thầu 1a qua tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã đạt hơn 95% khối lượng. Hiện nay hồ sơ thiết kế chi tiết đã được hoàn chỉnh, bảo đảm kịp tiến độ để đơn vị trao trả mặt bằng. 

Dự kiến sau khi đường Lê Lợi được hoàn trả sẽ được chỉnh trang kết nối với đường Nguyễn Huệ, tạo thành không gian đi bộ kết hợp mua sắm, thương mại sầm uất tại khu vực trung tâm TP. 

TP.HCM triển khai chi hỗ trợ cho tình nguyện viên chống dịch theo nghị quyết 06 của HĐND

Tin sáng 19-5: Không xét nghiệm COVID-19 khi đi bệnh viện; sốt xuất huyết tăng ở Bình Dương - Ảnh 3.

Theo nghị quyết 06, tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch ở TP.HCM sẽ được hỗ trợ 130.000 đồng/ngày - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chiều nay, Sở Y tế TP.HCM tổ chức họp triển khai nghị quyết 06 ban hành ngày 7-4 của HĐND TP về chính sách đặc thù hỗ trợ cho tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch COVID-19. 

Theo nghị quyết này, tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch sẽ được hỗ trợ 130.000 đồng/ngày, thời gian nhận hỗ trợ từ ngày 17-4 đến hết ngày 31-12 năm nay. Đối tượng được hỗ trợ mời xem tại đây.

Hướng dẫn mới của Bộ Y tế: Không yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước khi vào bệnh viện

Tin sáng 19-5: Không xét nghiệm COVID-19 khi đi bệnh viện; sốt xuất huyết tăng ở Bình Dương - Ảnh 4.

Hiện nay các bệnh viện không bắt buộc xét nghiệm COVID-19 trước khi vào viện, trừ người có triệu chứng - Ảnh: A LỘC

Quyết định điều chỉnh về phân luồng, sàng lọc, xét nghiệm người nghi nhiễm, người mắc COVID-19 trong cơ sở khám chữa bệnh vừa được Bộ Y tế ban hành đã có những thay đổi quan trọng so với trước.

Theo đó, người bệnh, người nhà bệnh nhân vẫn đeo khẩu trang và khử khuẩn tay (việc giữ khoảng cách và kiểm tra thân nhiệt tùy theo bệnh viện) nhưng không cần có xét nghiệm âm tính trước khi vào bệnh viện. Các trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm cần chủ động thông báo và đi xét nghiệm...

Đây là thay đổi lớn so với 2 năm dịch COVID-19 vừa qua, tất cả người bệnh, người nuôi bệnh phải sàng lọc, xét nghiệm COVID-19 trước khi vào bệnh viện, nhân viên y tế phải xét nghiệm định kỳ.

Ngày 18-5, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 1.830 ca mắc COVID-19 mới, chỉ tăng 45 ca so với ngày trước đó, số khỏi bệnh cao gấp 4,6 lần so với số mắc. Đáng chú ý, sau 28 ngày không ghi nhận ca tử vong, Hà Nội đã có 1 bệnh nhân COVID-19 tử vong vào ngày 18-5.

Dịch sốt xuất huyết phức tạp ở Bình Dương

Theo đánh giá của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, gia tăng số ca và có thể đạt đến đỉnh vào những tháng hè nắng nóng. Tích lũy từ đầu năm đến tháng 5 toàn tỉnh ghi nhận 2.237 ca, 5 ca tử vong, tăng 5 ca so với cùng kỳ năm 2021.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết một trong những nguyên nhân dẫn đến gia tăng bệnh sốt xuất huyết là ý thức của người dân chưa cao, chủ quan, lơ là, chưa chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch và diệt lăng quăng, nguồn truyền bệnh quan trọng ngay tại hộ gia đình. Một bộ phận người dân do tâm lý chủ quan tự điều trị tại nhà dẫn đến biến chứng nhanh và tử vong.

Miền Bắc sắp mưa lại, miền Nam mưa gia tăng

Tin sáng 19-5: Không xét nghiệm COVID-19 khi đi bệnh viện; sốt xuất huyết tăng ở Bình Dương - Ảnh 5.

Từ ngày 20 đến 22-5, mưa tại Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều hơn - Ảnh: L.P.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ đêm 19-5, miền Bắc chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, sau đó rãnh áp thấp (tồn tại nhiễu động gây mưa) cũng hình thành nên vừa nắng chưa lâu thì sẽ bắt đầu đợt mưa mới.

Trong khi đó miền Nam chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam đang tăng dần cường độ nên mưa sẽ nhiều hơn trong những ngày tới.

Trong hôm nay thời tiết cả nước diễn tiến như sau:

Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm nay khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông. 

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và tối có mưa rào và dông, vài nơi có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, vài nơi có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ ngày 21 đến 23-5, Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tây Nguyên và Nam Bộ có vừa, mưa to. Riêng Nam Bộ từ đêm 20 đến 22-5 sẽ có mưa nhiều.

Về chỉ số tia cực tím, hôm nay và ngày mai, hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đều có chỉ số tia cực tím ở mức nguy cơ gây hại rất cao. Sau đó ngày 21-5, chỉ số tia cực tím ở các tỉnh thành Bắc Bộ giảm xuống mức nguy cơ gây hại trung bình, các khu vực khác vẫn duy trì ở mức nguy cơ gây hại rất cao.

Chất lượng không khí hôm nay ở mức ổn định, riêng khu vực Vĩnh Cửu, Đồng Nai và Bình Chánh, TP.HCM cần lưu ý, ứng dụng Pamair cảnh báo.

Cherry Mỹ vào mùa, giá vẫn cao

Ghi nhận trên thị trường TP.HCM từ giữa tháng 5, nhiều cửa hàng, siêu thị bắt đầu bày bán cherry nhập khẩu, giá vẫn khá cao, từ 730.000-900.000 đồng/kg tùy loại. Trong đó, cherry đỏ size 9 giá bán 890.000-900.000 đồng/kg trái cứng, giòn được ưa chuộng.

Tại hệ thống Co.opmart và Co.opXtra, từ ngày 18-5 đã lần lượt đưa lên kệ một lượng lớn trái cherry chính vụ được nhập khẩu chính ngạch trực tiếp từ bang California, Mỹ.

Hiện nay tại thị trường Hà Nội và TP.HCM chủ yếu bán hai loại cherry đỏ và vàng nhập từ các nước Mỹ, New Zealand, Canada, Chile, Nga, Trung Quốc…, trong đó loại cherry đỏ Mỹ thường được ưa chuộng nhất và có giá bán cao nhất.

Giá thịt heo và một số loại rau củ ở chợ giảm nhẹ

Nhìn chung, lượng rau củ về các chợ ở TP.HCM tương đối ổn định, giá một số mặt hàng như cà chua, dưa leo... về nhiều nên giá giảm 1.000-3.000 đồng/kg so với ngày trước đó; riêng một số mặt hàng Đà Lạt giá còn tương đối cao do ảnh hưởng thời tiết mưa nhiều.

Thịt heo lượng về chợ nhiều, sức mua giảm nhẹ nên giá bán một số mặt hàng giảm 1.000-3.000 đồng/kg so với ngày trước đó.

Chợ đầu mối Hóc Môn:

- Giá heo mảnh (đã mổ, không đầu) loại 1: 75.000 đồng/kg, loại 2: 67.000 đồng/kg. Thịt heo pha lóc: đùi rọ 65.000 đồng/kg, sườn non 131.000 đồng/kg, cốt lết 70.000 đồng/kg, ba rọi 106.000 đồng/kg.

- Rau củ: bầu, bí, cà chua 10.000 đồng/kg; dưa leo, khổ qua 16.000 đồng/kg; cà rốt, khoai tây Đà Lạt 19.000 đồng/kg.

Chợ Thị Nghè (Bình Thạnh):

- Heo: đùi, giò 109.000 đồng/kg; ba rọi 149.000 đồng/kg, sườn non 188.000 đồng/kg.

- Rau, củ: bầu, bí 16.000 đồng/kg; khổ qua, dưa leo 24.000-28.000 đồng/kg; cà rốt, khoai tây Đà Lạt 30.000 đồng/kg.

Giá cả ở siêu thị (bảng giá online):

* Siêu thị Lotte Mart Gò Vấp:

- Thịt heo: thịt đùi, thịt vai 109.000 đồng/kg; sườn non 225.000 đồng/kg.

- Rau củ: bí đỏ tròn 13.900 đồng/kg, cà chua Đà Lạt gần 19.800 đồng/kg, cải thảo Đà Lạt hơn 21.000 đồng/kg, dưa leo 29.800 đồng/kg, xà lách lô lô Đà Lạt hơn 34.000 đồng/kg.

* Vissan:

Thịt heo xay 106.000 đồng/kg, thịt đùi 117.000 đồng/kg, ba rọi 163.000 đồng/kg, sườn non 224.000 đồng/kg.

* MM Mega Market:

Nạc dăm heo 140.000 đồng/kg, thăn bò loại 1 giá 350.000 đồng/kg, thịt đùi heo 173.000 đồng/kg.

* Siêu thị AEON:

Nạc lưng giá 40.000 đồng/phần 300g, nạc đùi heo 36.500 đồng/phần 300g, dựng heo 42.500 đồng/phần 500g…

Tin COVID-19 chiều 18-5: Cả nước ghi nhận 1.831 ca mới và 8.437 ca khỏi Tin COVID-19 chiều 18-5: Cả nước ghi nhận 1.831 ca mới và 8.437 ca khỏi

TTO - So với hôm qua, ca mắc mới cả nước tăng 45 ca, lên 1.831. Trong ngày, có 8.437 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.373.294 ca.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên