20/01/2022 08:18 GMT+7

Tin sáng 20-1: Gần 85% ca COVID-19 tử vong trên 50 tuổi; TP.HCM có 5 F0 liên quan ca nhập cảnh Mỹ

L.ANH - X.MAI - TTXVN
L.ANH - X.MAI - TTXVN

TTO - Chiều 19-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xã giao chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty AstraZeneca Việt Nam và các thị trường châu Á mới nổi, ông Nitin Kapoor. Cùng ngày, Thủ tướng có chỉ đạo việc xây dựng lộ trình đón khách du lịch quốc tế.

Tin sáng 20-1: Gần 85% ca COVID-19 tử vong trên 50 tuổi; TP.HCM có 5 F0 liên quan ca nhập cảnh Mỹ - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu cho người dân phường 3, quận Bình Thạnh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng lộ trình mở cửa đón khách du lịch quốc tế

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc xây dựng lộ trình mở cửa an toàn, khoa học, hiệu quả đón khách du lịch quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, lộ trình, giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế an toàn, khoa học, hiệu quả theo tinh thần nghị quyết số 155; tổ chức hội thảo chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các đối tượng tác động để tạo sự đồng thuận, thống nhất; đẩy mạnh thông tin, truyền thông về việc bảo đảm an toàn cho khách du lịch và thông điệp "Việt Nam là điểm đến an toàn", xây dựng lộ trình cụ thể và thông báo công khai để các chủ thể có liên quan biết, chủ động thực hiện.

Xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; chuẩn bị về năng lực y tế, sẵn sàng về nhân lực, vật lực, chủ động các phương án, giải pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và xử lý sự cố y tế phát sinh.

Tin sáng 20-1: Gần 85% ca COVID-19 tử vong trên 50 tuổi; TP.HCM có 5 F0 liên quan ca nhập cảnh Mỹ - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Gần 85% số ca COVID-19 tử vong là trên 50 tuổi

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến ngày 19-1 cả nước ghi nhận 36.114 ca tử vong, chiếm 1,7%/tổng số ca mắc. 

Trong đó, ngày 19-1 ghi nhận 142 ca tử vong, có 6 ca tại TP.HCM. Đáng chú ý, TP.HCM sau nhiều tháng, lần đầu tiên số ca tử vong trong ngày đã giảm còn dưới 10 ca/ngày.

Trên toàn quốc, Bộ Y tế cho biết số tử vong chủ yếu ở nhóm trên 50 tuổi; với nhóm tuổi từ 18 đến 49, tỉ lệ này khoảng 15%; nhóm 0 đến 17 tuổi, tỉ lệ tử vong chỉ chiếm 0,42%.

Tin sáng 20-1: Gần 85% ca COVID-19 tử vong trên 50 tuổi; TP.HCM có 5 F0 liên quan ca nhập cảnh Mỹ - Ảnh 3.

Tiêm vắc xin mũi 2 Pfizer cho học sinh khối lớp 10 Trường THPT Trưng Vương, quận 1, TP.HCM sáng 23-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TP.HCM phát hiện 5 ca COVID-19 liên quan ca nhập cảnh từ Mỹ

Liên quan đến ca nhập cảnh từ Mỹ dương tính, tính đến tối 19-1, TP.HCM đã phát hiện 5 F0, trong đó có 3 ca nhiễm Omicron. 

2 ca còn lại và ca nhập cảnh còn đang chờ kết quả trình tự gene. Tất cả đều được chuyển cách ly tại Bệnh viện dã chiến số 12.

HCDC đã phát đi thông báo khẩn đề nghị tất cả hành khách đi trên 2 chuyến bay chung với ca nhập cảnh trên phải liên hệ khai báo cho trạm y tế địa phương để được tư vấn và xét nghiệm. 

Cụ thể, chuyến bay VN5409 từ Hàn Quốc đến Cam Ranh vào ngày 7-1-2022 và chuyến bay VN1345 từ Cam Ranh đến TP.HCM vào ngày 10-1-2022.

HCDC tiếp tục tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các F1 của các ca bệnh trên để khoanh vùng cách ly theo quy định. Tính đến ngày 19-1, tại TP.HCM phát hiện 68 ca COVID-19 thuộc biến chủng Omicron, trong đó 65 ca nhập cảnh và 3 ca cộng đồng.

Tin sáng 20-1: Gần 85% ca COVID-19 tử vong trên 50 tuổi; TP.HCM có 5 F0 liên quan ca nhập cảnh Mỹ - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng lập vùng cách ly và tiếp tế vật dụng thiết yếu tại nhiều khu vực thuộc phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội thời điểm phát hiện hàng chục ca F0 - Ảnh: NAM TRẦN

Thủ tướng: Không gây khó khăn người dân về quê ăn Tết

Công điện của Thủ tướng Chính phủ ngày 19-1 yêu cầu các địa phương không đặt ra những quy định về phòng, chống dịch trái với hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, của Chính phủ; gây khó khăn không cần thiết cho người dân, nhất là trong dịp về quê ăn Tết Nguyên đán 2022.

Với Bộ Y tế, Thủ tướng yêu cầu bộ căn cứ tình hình, dự báo dịch bệnh, tham khảo kinh nghiệm thế giới và khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới, kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng thời, bảo đảm phân bổ đầy đủ, kịp thời vắc xin COVID-19 cho các địa phương để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch tiêm phòng đã đề ra, cũng như đảm bảo đủ thuốc và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các địa phương trong công tác điều trị, không để quá tải hệ thống y tế.

Tin sáng 20-1: Gần 85% ca COVID-19 tử vong trên 50 tuổi; TP.HCM có 5 F0 liên quan ca nhập cảnh Mỹ - Ảnh 5.

Nhân viên y tế làm việc tại khoa cấp cứu Bệnh viện hồi sức COVID-19 TP Thủ Đức - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh thành

- Ngày 19-1 Hà Nội thông báo có thêm 2.910 ca COVID-19 (có 658 ca cộng đồng) mới, nâng tổng số ca bệnh từ ngày 27-4 đến nay lên 100.170 ca, 380 người tử vong. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (150); Thanh Trì (148); Gia Lâm (147); Hoàng Mai (142).

Tới hết ngày 18-1, thành phố có 62.478 F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương (138 ca), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (223 ca), tại các bệnh viện của Hà Nội (3.506 ca), cơ sở thu dung điều trị thành phố (1.199 ca), cơ sở thu dung quận, huyện (5.331 ca), theo dõi cách ly tại nhà (52.081).

- Quảng Bình từ 6h ngày 18-1 đến 6h ngày 19-1, xét nghiệm cho 7.802 người, ghi nhận thêm 139 ca COVID-19, trong đó có 98 ca cộng đồng; trong ngày có 54 ca xuất viện.

Đến nay tổng số ca COVID-19 của Quảng Bình là 5.208 ca; tổng số ca khỏi là 4.054; toàn tỉnh hiện có 667 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà; 7 trường hợp tử vong.

- Tối 19-1, Thừa Thiên Huế ghi nhận thêm 277 ca COVID-19. Trong đó, phát hiện tại khu cách ly tập trung 7 ca, F1 đang thực hiện cách ly tại nhà 53 ca và tại cộng đồng 217 ca.

Tính đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế có 18.533 ca F0, trong đó có 14.787 bệnh nhận được điều trị khỏi và có 95 ca tử vong. Trong số 95 ca tử vong, có 91 ca là già yếu, lão suy, mắc bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, suy tim mãn, suy thận mãn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn, ung thư giai đoạn cuối.

Tin COVID-19 ngày 19-1: Cả nước 15.959 ca mới, 142 ca tử vong, Hà Nội vẫn gần 3.000 ca Tin COVID-19 ngày 19-1: Cả nước 15.959 ca mới, 142 ca tử vong, Hà Nội vẫn gần 3.000 ca

TTO - Các địa phương ghi nhận số ca giảm nhiều nhất so với hôm qua: Bắc Ninh (-203), Đắk Lắk (-178), Bình Định (-170), tăng cao nhất so với hôm qua: Hưng Yên (+194), Khánh Hòa (+145), Bến Tre (+91). Ca tử vong của TP.HCM là 9 - 3 nơi khác chuyển đến.

L.ANH - X.MAI - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên