22/10/2021 07:30 GMT+7

Tin sáng 22-10: Cả nước đánh giá xong cấp độ dịch, 26 tỉnh xanh; không có tỉnh cam, đỏ

L.ANH - X.MAI - TTXVN
L.ANH - X.MAI - TTXVN

TTO - Đến tối qua 21-10, toàn bộ 63/63 tỉnh thành cả nước đã đánh giá xong cấp độ dịch, với 26 tỉnh thành đạt mức xanh, mức bình thường mới, 37 tỉnh đạt mức vàng, nguy cơ trung bình, không có tỉnh thành nào mức cam, đỏ, tức nguy cơ cao và rất cao.

Tin sáng 22-10: Cả nước đánh giá xong cấp độ dịch, 26 tỉnh xanh; không có tỉnh cam, đỏ - Ảnh 1.

Tiêm vắc xin cho người dân tại quận Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo thống kê của Bộ Y tế, ngày 21-10, Bình Dương, địa phương duy nhất ở mức cam trước đó đã cập nhật đánh giá mức độ dịch và đạt mức vàng.

Ở quy mô xã phường, tính chung toàn quốc có 6.946 xã phường đạt mức xanh, 2.790 xã phường mức vàng, 98 xã phường mức cam và 27 xã phường mức đỏ. Về tỉ lệ, trên 2/3 xã phường toàn quốc đã ở mức xanh, số còn ở mức đỏ, cam chỉ chiếm trên 1,3%.

Sau khi hoàn tất đánh giá cấp độ dịch, các tỉnh thành mở lại các hoạt động, dịch vụ tương ứng tại nhiều vùng xanh.

Hiện chỉ còn dạy và học tại trường học, cơ sở giáo dục, rạp chiếu phim, phòng gym, dịch vụ massage, vũ trường, quán bar chưa mở lại. Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch cũng đã có hướng dẫn để rạp chiếu phim, phòng gym, địa điểm văn hóa nghệ thuật... có thể mở lại theo cấp độ dịch.

Tin sáng 22-10: Cả nước đánh giá xong cấp độ dịch, 26 tỉnh xanh; không có tỉnh cam, đỏ - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

TP.HCM thay đổi cách xử lý ca nhiễm COVID-19

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết, theo tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định 4800 của Bộ Y tế, quy trình xử lý ca F0 tại TP sẽ khác so với trước đây.

Trước đây, ngành y tế xử lý triệt để theo tinh thần "Zero COVID": tất cả F0 phải cách ly tập trung, điều trị tại các bệnh viện; người tiếp xúc và liên quan cũng phải cách ly tập trung. Và nhiều địa phương đã phong tỏa mức độ rộng so với yêu cầu, đã gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Sắp tới, trong một tổ dân phố, khu phố nếu có một hộ gia đình có ca nhiễm COVID-19 thì các hộ còn lại chỉ hạn chế tiếp xúc, hạn chế ra ngoài; không rào chắn, phong tỏa như trước đây.

Đối với ổ dịch hộ gia đình, nếu mỗi hộ chỉ có 1 ca F0 thì cơ quan y tế địa phương sẽ đến khám sàng lọc, đánh giá tình trạng. Nếu đủ điều kiện, bệnh nhân cách ly tại nhà. Nếu triệu chứng nặng hoặc SpO2 dưới 96% phải cấp cứu, nhập viện. F1 sẽ cách ly gia đình và xét nghiệm định kỳ.

Tin sáng 22-10: Cả nước đánh giá xong cấp độ dịch, 26 tỉnh xanh; không có tỉnh cam, đỏ - Ảnh 3.

Các rạp chiếu phim vẫn chưa được mở lại

TP.HCM tổ chức tiêm vắc xin cho người ở tỉnh đến như thế nào?

Để tạo điều kiện cho người dân từ các tỉnh, thành trở về TP sinh sống và làm việc được tiêm vắc xin COVID-19 sớm và đầy đủ theo quy định, UBND TP.HCM đề nghị Sở Y tế cung ứng đầy đủ vắc xin và hỗ trợ đội tiêm theo đề xuất của các địa phương đáp ứng nhu cầu tiêm cho người dân.

Đồng thời, hướng dẫn các địa phương tổ chức các địa điểm tiêm lưu động tại các khu vực phù hợp, thuận tiện cho người dân từ các địa phương trở về TP dễ dàng tiếp cận, đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng, chống dịch COVID-19,

Giao Sở Công thương, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP, Ban Quản lý các khu công nghệ cao TP, Công ty Phần mềm Quang Trung chỉ đạo các cơ sở, doanh nghiệp rà soát, lập danh sách người lao động chưa được tiêm vắc xin đầy đủ, đặc biệt là người từ các tỉnh về TP.

Thống kê số lượng gửi Sở Y tế, UBND các quận, huyện để phân bố vắc xin, đảm bảo người lao động được tiêm vắc xin đúng liều, đúng thời gian quy định.

Đối với UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện cần khẩn trương chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở và phường, xã lập danh sách người được tiêm và tổ chức tiêm phù hợp với điều kiện địa phương.

Việt Nam đã tiêm trên 71 triệu liều vắc xin

Tiến độ tiêm chủng đã nhanh hơn chút ít trong vài ngày vừa qua, nâng tổng số mũi tiêm đến sáng 22-10 là trên 71 triệu, trong đó có khoảng 20 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi.

Tuy nhiên so với khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vẫn đang nằm trong nhóm tỉ lệ tiêm chủng thấp nhất.

Ca nhiễm Nhật tiếp tục giảm mạnh, Latvia tỉ lệ nhiễm cao nhất thế giới

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 21-10, thế giới ghi nhận tổng cộng 242.995.443 ca COVID-19, trong đó có 4.941.024 ca tử vong. Số người bình phục tính đến nay là 220.226.493 ca.

Tại châu Á, Trung Quốc đã hủy hàng trăm chuyến bay, đóng cửa các trường học và tăng cường xét nghiệm đại trà nhằm tăng cường kiểm soát một đợt bùng phát dịch COVID-19 mới liên quan một nhóm khách du lịch.

Tin sáng 22-10: Cả nước đánh giá xong cấp độ dịch, 26 tỉnh xanh; không có tỉnh cam, đỏ - Ảnh 5.

Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho du khách tại một nhà ga ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) hôm 17-10 - Ảnh: BLOOMBERG/GETTY IMAGES

Singapore ghi nhận thêm 18 ca tử vong do COVID-19 - mức cao nhất từ trước tới nay và 3.862 ca nhiễm mới, thấp hơn chút ít so với mức cao kỷ lục 3.994 ca ghi nhận một ngày trước đó. Đáng chú ý, Singapore là một trong những nước có tỉ lệ tiêm chủng cao trong khu vực và thế giới, với hơn 80% dân số đã tiêm chủng.

Tại Nhật Bản, giới chức thủ đô Tokyo thông báo sẽ dỡ bỏ các hạn chế về giờ mở cửa các quán rượu và nhà hàng trong bối cảnh số ca nhiễm mới trong thành phố giảm xuống mức thấp nhất trong năm 2021 mà các chuyên gia cho là nhờ tăng tốc độ tiêm vắc xin.

Số ca nhiễm mới mỗi ngày giảm từ mức cao kỷ lục hơn 25.000 ca trong tháng 8 xuống dưới 400 ca mỗi ngày trong những ngày gần đây. Tokyo, thành phố với 14 triệu dân, ghi nhận trung bình 47 ca mới mỗi ngày trong tuần qua, mức thấp nhất kể từ tháng 6-2020.

Tin sáng 22-10: Cả nước đánh giá xong cấp độ dịch, 26 tỉnh xanh; không có tỉnh cam, đỏ - Ảnh 6.

Trong đợt bùng phát thứ 5, Nhật ghi nhận gần 26.000 ca COVID vào ngày 20-8 - Ảnh: Bloomberg

Úc sẽ đón nhận trở lại sinh viên và người lao động nước ngoài trong vài tuần trước khi cho phép khách du lịch tới đây vào dịp Giáng sinh năm nay. Cho đến nay, gần 86% người dân trưởng thành ở Úc đã được tiêm mũi vắc xin đầu tiên trong khi tỉ lệ 2 mũi là 71%.

Một số quốc gia ở Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận thêm số ca nhiễm và tử vong do COVID-19, như Lào với 392 ca nhiễm và 2 ca tử vong; Campuchia 151 ca nhiễm và 11 ca tử vong; Indonesia với 633 ca nhiễm và 43 ca tử vong; Philippines với 4.806 ca nhiễm và 260 ca tử vong.

Tại châu Âu, Latvia đã trở thành nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) áp dụng trở lại biện pháp phong tỏa để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Hiện Latvia là quốc gia có tỉ lệ mắc COVID-19 cao nhất thế giới, với tỉ lệ lây nhiễm trung bình ghi nhận trong 14 ngày gần nhất là 1.406 ca/100.000 dân (theo AFP), mới chỉ có khoảng 50% dân số Latvia tiêm phòng đầy đủ, thấp thứ 4 tại EU, sau Bulgaria, Romania và Croatia.

Tin sáng 22-10: Cả nước đánh giá xong cấp độ dịch, 26 tỉnh xanh; không có tỉnh cam, đỏ - Ảnh 7.

Test COVID-19 tại Latvia

Tại Nga, thủ đô Matxcơva phong tỏa từ ngày 28-10. Nga tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca nhiễm mới và số ca tử vong do COVID-19, với 36.339 ca nhiễm mới và 1.036 ca tử vong trong 24 giờ qua. Tổng cộng Nga có hơn 8,13 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 227.300 ca tử vong.

Ukraine cũng ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 cao nhất từ trước tới nay với 22.415 ca nhiễm mới và 546 ca tử vong.

Tại Pháp, Hạ viện nước này đã bỏ phiếu thông qua việc gia hạn việc áp dụng thẻ thông hành y tế - được cấp dưới dạng một mã QR xác nhận đã tiêm vắc xin đủ liều, xét nghiệm âm tính với COVID-19 hoặc chứng nhận đã phục hồi sau khi mắc COVID-19 cho tới ít nhất ngày 31-7-2022.

Tại Trung Đông, Kuwait đã dỡ bỏ toàn bộ hạn chế đối với những người dân đã tiêm vắc xin COVID-19, các hội nghị, đám cưới và các hoạt động xã hội khác được phép tổ chức, nhưng chỉ cho phép những người đã tiêm vắc xin, đeo khẩu trang tham dự.

Trung Quốc lại đóng cửa trường học, hủy hàng trăm chuyến bay vì ổ dịch mới Trung Quốc lại đóng cửa trường học, hủy hàng trăm chuyến bay vì ổ dịch mới

TTO - Ngày 21-10, giới chức Trung Quốc hủy hàng trăm chuyến bay, đóng cửa trường học và tăng tốc xét nghiệm COVID-19 hàng loạt trong nỗ lực dập ổ dịch mới liên quan đến một nhóm du khách.


L.ANH - X.MAI - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên