24/10/2021 07:28 GMT+7

Tin sáng 24-10: Phát hiện nhiều F0 là người mới quay lại TP.HCM

L.ANH - X.MAI - TTXVN
L.ANH - X.MAI - TTXVN

TTO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP đã giám sát công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại phường 12, quận Gò Vấp (TP.HCM). Theo đó, các ca F0 gia tăng gần đây chủ yếu là người dân từ các tỉnh, thành khác quay lại TP để tiếp tục làm việc.

Tin sáng 24-10: Phát hiện nhiều F0 là người mới quay lại TP.HCM - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chăm sóc cho các trường hợp F0 đang điều trị tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 (TP Thủ Đức) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhiều tỉnh thành đang rà soát và lên kế hoạch chuẩn bị tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi, dự kiến từ cuối tháng 10 này theo chủ trương của Bộ Y tế. 

Vậy vắc xin nào sẽ được sử dụng?

Sổ tay hướng dẫn thực hành tiêm vắc xin COVID-19 cho biết hiện tại Việt Nam chỉ có 1 loại vắc xin có chỉ định sử dụng cho trẻ 12-17 tuổi là vắc xin Pfizer với liều tương tự người trên 18 tuổi.

Vắc xin Vero Cell cũng có một số quốc gia có sử dụng cho trẻ em, nhưng tại Việt Nam vắc xin này chỉ định tiêm cho người trên 18 tuổi. Vắc xin Abdala chỉ định tiêm cho người từ 19-65 tuổi.

Đánh giá 10 ngày thực hiện nghị quyết 128

Dự kiến chiều nay 24-10, nhiều điểm cầu trên cả nước sẽ tham gia Hội nghị trực tuyến về kiểm điểm, đánh giá sau 10 ngày thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ.

Chủ trì tại điểm cầu Bộ Y tế là Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, tại TP.HCM là Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức.

Sau 10 ngày có nghị quyết 128, 63/63 tỉnh thành đã đánh giá xong cấp độ dịch, ở quy mô tỉnh thành, đến 22-10 có 24 tỉnh thành đạt mức xanh, 39 tỉnh thành mức vàng, không có tỉnh thành nào ở mức cam hay đỏ (cả nước chỉ còn 113 xã phường mức cam - mức nguy cơ cao - và 41 xã phường mức đỏ - nguy cơ rất cao).

Trong 10 ngày vừa qua, cũng đã có những chuyển biến đáng kể về mở cửa lại dịch vụ, đi lại thông suốt hơn, vận chuyển hành khách công cộng đã từng bước mở lại.

Nhưng đến 22-10, số xã phường đánh giá cấp độ dịch mức vàng, đỏ, cam có gia tăng, mức xanh lại giảm xuống so với trước đó, cho thấy nguy cơ dịch gia tăng nếu không đẩy nhanh tiêm chủng và thực hiện 5K khi các hoạt động đời sống trở lại.

Tin sáng 24-10: Phát hiện nhiều F0 là người mới quay lại TP.HCM - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Phát hiện nhiều F0 là người dân ở tỉnh quay lại TP.HCM

Trước tình hình gia tăng số ca COVID-19 tại phường 12, quận Gò Vấp (TP.HCM), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP đã giám sát công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại đây.

Theo đó, những ca dương tính này chủ yếu là người dân từ các tỉnh, thành khác quay lại TP để tiếp tục làm việc. Họ được lấy mẫu xét nghiệm nhanh trước khi đi làm lại và có kết quả dương tính.

Hiện TP.HCM đang triển khai quy trình phát hiện và xử lý ổ dịch tại cộng đồng trong tình hình mới với mục tiêu: vừa linh hoạt, vừa nhanh chóng kiểm soát ổ dịch, hạn chế sự lây lan.

Ngày 23-10, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM thông báo người dân trước khi quay lại TP có thể liên hệ trước với trung tâm qua tổng đài 1088 nhấn số 155 hoặc truy cập website tại địa chỉ: http://sieuthivieclam.vn để được hỗ trợ thủ tục, quy trình hoặc hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp, nhằm giúp người dân đỡ tốn công tốn sức, thời gian đi lại, hạn chế lây nhiễm dịch bệnh…

Hiện nay, trung tâm đang triển khai chương trình hỗ trợ "Combo 3 trong 1" (nhà trọ 0 đồng, xét nghiệm nhanh miễn phí và giới thiệu việc làm ngay lập tức) triển khai từ ngày 1-10 đến 30-11.

Ngoài ra, người lao động trước khi đi phỏng vấn việc làm nên ghé trung tâm (số 1A Nguyễn Văn Lượng, phường 6, quận Gò Vấp) trong giờ hành chính (có thể không cần đăng ký trước) để được xét nghiệm nhanh miễn phí.

Singapore nới lỏng cho du khách, trong đó có khách Việt Nam

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 23-10 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 243.902.516 ca COVID-19, trong đó có 4.956.324 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 220.991.287 người.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 755.721 ca tử vong trong tổng số 46.264.596 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 453.780 ca tử vong trong số 34.161.956 ca nhiễm. Brazil với 605.211 ca tử vong trong số 21.711.843 ca nhiễm.

Tin sáng 24-10: Phát hiện nhiều F0 là người mới quay lại TP.HCM - Ảnh 4.

Một học sinh lấy mẫu xét nghiệm tại Học viện Wey Valley ở Weymouth (Anh) hôm 3-9 - Ảnh: BUSINESS INSIDER/GETTY IMAGES

Tại châu Âu, Nga ngày 23-10 ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, với con số tương ứng là 37.678 ca và 1.075 ca. Tổng cộng, đến nay, Nga có 8.205.983 ca mắc COVID-19, trong đó có 229.528 ca tử vong. Chỉ 36% người Nga hoàn thành tiêm vắc xin.

Tại Đức, lần đầu tiên kể từ tháng 5 vừa qua, tỉ lệ mắc mới COVID-19 trong 7 ngày, tính đến 23-10, lên tới 100 ca/100.000 người. Xu hướng gia tăng số ca COVID-19 trong tuần qua thể hiện mọi nhóm tuổi và dự báo số tăng mạnh trong mùa thu và mùa đông tới.

Đức ngày 23-10 ghi nhận thêm 86 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 95.077 ca, có thêm 15.145 ca mắc mới trong 24 giờ qua, tăng 31% trong 8 ngày qua. 66% dân số Đức đã hoàn thành tiêm chủng và gần 70% đã tiêm mũi vắc xin đầu tiên.

Tin sáng 24-10: Phát hiện nhiều F0 là người mới quay lại TP.HCM - Ảnh 5.

Bé Marisol Gerardo (9 tuổi) được tiêm vắc xin COVID-19 trong cuộc thử nghiệm lâm sàng của Hãng Pfizer - Ảnh: REUTERS

Tại Đông Nam Á, Lào đang lo ngại nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên diện rộng sau khi ghi nhận thêm 467 ca mắc mới (449 ca cộng đồng) và 1 ca tử vong. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào đã lên tới 34.985 ca, trong đó có 50 ca tử vong.

Campuchia đã dỡ bỏ lệnh cấm tất cả các chuyến bay từ Malaysia, Indonesia và Philippines, sau khi hầu hết người dân ở vương quốc này đã được tiêm vắc xin COVID-19. 

Campuchia đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin COVID-19 cho 13,65 triệu người, tương đương 85,33% dân số. Trong số đó, 12,94 triệu người (80,8%) đã tiêm đầy đủ 2 mũi và 1,62 triệu người (10,1%) đã được tiêm mũi tăng cường.

Campuchia ngày 23-10 xác nhận có thêm 144 ca mắc mới COVID-19 và 10 ca tử vong (chưa tiêm phòng) trong 24 giờ qua, gồm 32 ca nhập cảnh và 112 ca lây nhiễm cộng đồng.

Tin sáng 24-10: Phát hiện nhiều F0 là người mới quay lại TP.HCM - Ảnh 6.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 từ những người buôn bán ở Campuchia - Ảnh: KHMER TIMES/RASMEI NEWS

Kể từ ngày 27-10, Singapore sẽ nới lỏng các biện pháp đối với du khách từ các quốc gia được xếp vào nhóm II, III và IV cũng sẽ không cần xét nghiệm PCR khi đến, mà sẽ chỉ làm xét nghiệm PCR vào cuối thời hạn cách ly.

Du khách đến từ Malaysia, Indonesia, Campuchia, Ai Cập, Hungary, Israel, Qatar, Seychelles, Nam Phi, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Việt Nam sẽ được áp dụng các biện pháp đối với nhóm III, theo đó sẽ cách ly 10 ngày tại nơi cư trú mà họ đã khai báo, bất kể tình trạng tiêm chủng và lịch sử đi lại của du khách và các thành viên trong gia đình họ.

Tin sáng 24-10: Phát hiện nhiều F0 là người mới quay lại TP.HCM - Ảnh 7.

Người dân Malaysia tiêm vắc xin Sinovac ở Kuala Lumpur - Ảnh: AFP

Tại Malaysia, tính đến ngày 22-10, tổng cộng 22.109.534 người ở nước này - tương đương 94,4% dân số trưởng thành - đã hoàn thành tiêm vắc xin COVID-19. Hiện 2,54 triệu trẻ vị thành niên từ 12-17 tuổi - tương đương 80,8% nhóm dân số độ tuổi này - đã tiêm ít nhất một mũi vắc xin, trong đó 1.456.265 trẻ đã tiêm chủng đủ liều.

Ngày 23-10, Malaysia ghi nhận 5.828 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 2,426 triệu ca.

Brunei đang hướng tới mục tiêu 80% dân số hoàn thành tiêm chủng. Tính đến ngày 21-10, Brunei đã tiêm ít nhất một mũi vắc xin cho 346.829 người, tương đương 80,7% dân số, trong đó 240.978 người (56% dân số) đã hoàn thành chương trình tiêm chủng. Ngày 22-10 Brunei ghi nhận 130 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 11.672 ca.

Tin sáng 24-10: Phát hiện nhiều F0 là người mới quay lại TP.HCM - Ảnh 8.

Một cụ bà tiêm chủng COVID-19 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS

Hàn Quốc thông báo nước này đã đạt mục tiêu 70% trong tổng số 52 triệu dân tiêm phòng COVID-19, mở đường cho việc trở lại cuộc sống bình thường mới vào tháng tới theo kế hoạch. Tính đến 14h ngày 23-10, khoảng 36 triệu người ở Hàn Quốc đã tiêm vắc xin COVID-19.

Hàn Quốc đang từng bước loại bỏ các biện pháp hạn chế được áp đặt phòng chống COVID-19 để trở lại trạng thái bình thường mới vào đầu tháng 11 tới, dự kiến áp dụng "thẻ vắc xin", theo đó sẽ cho phép những người tiêm chủng đầy đủ được tiếp cận không hạn chế các dịch vụ, trước tiên là các sự kiện thể thao.

Tin COVID-19 chiều 23-10: TP.HCM giảm 456 ca, thấp nhất 1 tháng qua Tin COVID-19 chiều 23-10: TP.HCM giảm 456 ca, thấp nhất 1 tháng qua

TTO - Trong 24 giờ qua cả nước ghi nhận 3.373 ca nhiễm mới, trong đó TP.HCM 749 ca - thấp nhất trong 1 tháng qua. Trong ngày có thêm 1.338 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 804.664 ca.

L.ANH - X.MAI - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên