24/05/2022 06:06 GMT+7

Tin sáng 24-5: Khoai lang, chuối, mít… tràn ra vỉa hè giá rẻ; 100 ngày tập trung tiêu thụ vải thiều

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Hơn 21.000 người lao động ở TP.HCM được xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà; Hà Nội số ca COVID-19 giảm mạnh, tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa hè; Cả nước có mưa to, các tỉnh Bắc Bộ đề phòng ngập nặng... là những tin đáng chú ý.

Tin sáng 24-5: Khoai lang, chuối, mít… tràn ra vỉa hè giá rẻ; 100 ngày tập trung tiêu thụ vải thiều - Ảnh 1.

Một khu nhà trọ của công nhân tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Hơn 21.000 người lao động ở TP.HCM được xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Ngày 23-5, theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP.HCM, sau hơn 1 tháng triển khai, đơn vị này đã xác nhận 21.116 người lao động của 1.855 doanh nghiệp trên địa bàn được hưởng tiền hỗ trợ thuê nhà theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong số 21.116 lao động xác nhận được hưởng tiền hỗ trợ thuê nhà, có 20.415 lao động đang làm việc tại 1.624 doanh nghiệp; 701 lao động của 231 doanh nghiệp là những người mới quay lại thị trường lao động.

Hiện trên địa bàn có khoảng 1,2 triệu người lao động có nhu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng dự toán là hơn 2.000 tỉ đồng. Trong đó, hơn 987.000 người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp (kinh phí 1.480 tỉ đồng) và hơn 205.000 người lao động quay lại thị trường lao động (kinh phí hơn 616 tỉ đồng).

Tuần lễ trái cây "Trên bến, dưới thuyền"

Tuần lễ trái cây - diễn ra từ 28-5 đến trưa 4-6 tại tuyến đường Bến Bình Đông, quận 8, TP.HCM - có quy mô khoảng 180 gian hàng. Trong đó, 10 gian hàng mây tre lá trưng bày, giới thiệu sản phẩm và 170 gian hàng nhà bạt kinh doanh trên bến dưới thuyền. 

Không chỉ có những gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các loại trái cây, các sản phẩm được chế biến từ các loại trái cây, mà còn có những gian hàng triển lãm, trình diễn nghệ thuật chưng mâm ngũ quả, linh vật từ trái cây - củ - quả của các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre…; biểu diễn trò chơi dân gian (nặn tò he), gian hàng gói, nấu bánh ú lá tre… 

Tin sáng 24-5: Khoai lang, chuối, mít… tràn ra vỉa hè giá rẻ; 100 ngày tập trung tiêu thụ vải thiều - Ảnh 2.

Chợ hoa Bến Bình Đông ngày Tết

Khoai lang, chuối, mít… tràn ra vỉa hè bán giá rẻ

Theo ghi nhận, dọc vỉa hè cung đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh)... đang xuất hiện nhiều điểm bán khoai lang, chuối với lượng lớn, giá rẻ. 

Khoai lang hiện giảm còn 12.000 đồng và chuối 5.000 đồng/kg, mức giá này bằng phân nửa so với đầu năm.

Tương tự, tại TP.HCM, xoài, thanh long, dưa hấu, mít Thái... cũng đang được thương lái chất thành đống ngay ven đường với giá bán chỉ 7.000-10.000 đồng/kg đang khá phổ biến.

Tin sáng 24-5: Khoai lang, chuối, mít… tràn ra vỉa hè giá rẻ; 100 ngày tập trung tiêu thụ vải thiều - Ảnh 3.

Chuối trên vỉa hè - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Tin sáng 24-5: Khoai lang, chuối, mít… tràn ra vỉa hè giá rẻ; 100 ngày tập trung tiêu thụ vải thiều - Ảnh 4.

Khoai lang bán trên vỉa hè TP.HCM - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

100 ngày tập trung tiêu thụ vải thiều

Bắc Giang dự kiến sản lượng vải thiều ước đạt 180.000 tấn, chất lượng quả vải ngon nhất từ trước tới nay. Thời gian thu hoạch từ nay cho đến ngày 20-7.

Năm nay, Bắc Giang tiếp tục mở rộng thị trường nội địa. Với thị trường xuất khẩu, bảo đảm chất lượng tốt nhất, đặc biệt đối với 149 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, sản lượng khoảng 95.000 tấn.

Tin sáng 24-5: Khoai lang, chuối, mít… tràn ra vỉa hè giá rẻ; 100 ngày tập trung tiêu thụ vải thiều - Ảnh 5.

Người dân Lục Ngạn xếp hàng chờ cân vải thiều năm 2021 - Ảnh: H.THẮNG

Tiếp tục tính toán các kịch bản trong đó lưu ý đến cả những kịch bản xấu khi không xuất khẩu được sang thị trường Trung Quốc hoặc xuất khẩu được nhưng tần suất lưu thông bị giảm mạnh so với năm 2021.

Theo kế hoạch, ngày 25-5 tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2022 với quy mô quốc tế, kết nối với nhiều điểm cầu trực tuyến trong và ngoài nước.

Chính phủ trách tiêm vắc xin COVID-19 còn chậm, rà soát tiêm nhanh mũi 3

Công văn ngày 23-5 do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký cho biết Chính phủ đã có chỉ đạo rất cụ thể về mục tiêu cần đạt được trong việc tiêm vắc xin COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, nhưng đến nay tiến độ tiêm còn chậm.

Tin sáng 24-5: Khoai lang, chuối, mít… tràn ra vỉa hè giá rẻ; 100 ngày tập trung tiêu thụ vải thiều - Ảnh 6.

Các y bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 1 TP.HCM đến các khu khám để điều trị lâm sàng cho bệnh nhân năm 2021 - Ảnh: Bác sĩ Nguyễn Thành Tâm

Để bảo đảm đạt được mục tiêu đã đề ra, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì rà soát số người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm vắc xin COVID-19 mũi 3, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm, báo cáo trước ngày 25-5.

Giao Bộ Y tế nghiên cứu tiêm vắc xin mũi thứ 4 cho các đối tượng tuyến đầu đã suy giảm miễn dịch, có kế hoạch đánh giá miễn dịch cộng đồng để chủ động có giải pháp theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hà Nội số ca COVID-19 giảm mạnh, tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa hè

Hà Nội ngày 23-5 ghi nhận 332 ca COVID-19, cộng dồn số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch lần thứ 4 (từ ngày 29-4-2021 đến 23-5) là 1.598.955 ca. Đến nay, Hà Nội ghi nhận gần 1,6 triệu ca COVID-19 với 1.336 ca tử vong.

Hà Nội còn gần 83.000 ca đang điều trị, theo dõi, trong đó có 96 ca điều trị tại bệnh viện (tăng 2 ca so với ngày trước đó) và gần 82.900 ca theo dõi tại nhà.

Tính từ chiều 16-5 cho đến hết ngày 21-5, Hà Nội đã triển khai tiêm mũi 1 cho 170.770 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Tin sáng 24-5: Khoai lang, chuối, mít… tràn ra vỉa hè giá rẻ; 100 ngày tập trung tiêu thụ vải thiều - Ảnh 7.

Hà Nội tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ lớp 6 - Ảnh: NAM TRẦN

Sở Y tế  Hà Nội vừa yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2022, triển khai các hoạt động giám sát, xét nghiệm, phát hiện sớm, đáp ứng ngay, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài trong cộng đồng.

Tập trung vào phòng, chống các dịch bệnh mùa hè như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng, viêm não Nhật Bản...; tăng cường triển khai tiêm chủng sởi, rubella, bạch hầu, ho gà, viêm não Nhật Bản... 

Các hoạt động đáng chú ý hôm nay 

- Bộ Nội vụ công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chínhChỉ số cải cách hành chính năm 2021.

- Hội thảo quốc gia "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc thực hiện các mô hình học tập".

- 24 đến 25-5: Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2022.

- Hội Nông dân TP.HCM tổ chức lễ khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2022, diễn ra từ ngày 24 đến 29-5, với 160 gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP có chất lượng: hoa lan, bonsai, cây kiểng, rau, nấm, sản phẩm đóng gói, hạt giống, phân bón...

- 14h ngày 24-5, Hiệp hội Thiết kế TP.HCM và nhà thiết kế Võ Việt Chung tổ chức sự kiện Fashion Design Voices tại khách sạn New World, ký kết và công bố 3 dự án gồm: truyền hình thực tế nhà thiết kế thời trang tương lai Việt Nam; Vietsilk International Fashion Week; giải thưởng Heritage Fashion Design Award. 

Cũng tại sự kiện này sẽ diễn ra diễn đàn chuyên sâu về thiết kế và kinh doanh thời trang hậu COVID-19 với chủ đề "Xu hướng và tổng quan thị trường thời trang bán lẻ Việt Nam 2022". 

Tin sáng 24-5: Khoai lang, chuối, mít… tràn ra vỉa hè giá rẻ; 100 ngày tập trung tiêu thụ vải thiều - Ảnh 8.

Nhà thiết kế Võ Việt Chung - Ảnh: NVCC

- Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2022 diễn ra lúc 19h30 ngày 24-5 tại Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng với sự tranh tài của 22 thí sinh. Danh ca Ngọc Sơn, hoa hậu Ngọc Hân, Đỗ Mỹ Linh, Vũ Ngọc Anh… làm giám khảo.

Cả nước có mưa to, các tỉnh Bắc Bộ đề phòng ngập nặng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 24-5, thời tiết cả nước vẫn duy trì mưa, nhiều nơi có mưa to.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ngày 25-5 có mưa rào và dông, vài nơi có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, riêng chiều tối và tối vài nơi có mưa vừa, mưa to.

Screen Shot 2022-05-23 at 20

Cảnh báo nguy cơ lũ quét của Trung tâm Khí tượng thủy văn

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông, vài nơi có mưa vừa, mưa to. Từ nay đến cuối tháng mưa vẫn là kiểu thời tiết phổ biến trên cả nước.

Do mưa nhiều nên khu vực Bắc Bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Đặc biệt các tỉnh sau phải chú ý đề phòng cao độ: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Nghệ An.

Dù mưa nhiều nhưng trong 3 ngày tới, chỉ số tia cực tím tại miền Bắc vẫn ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao, còn tại các thành phố miền Trung và miền Nam có nguy cơ gây hại rất cao. Trong hôm nay chất lượng không khí các tỉnh thành trên cả nước ở mức ổn định, an toàn cho sức khỏe.

Tin sáng 22-5: Giá cám tăng lần 15, giá trứng tăng 20%; Đề xuất chỉ người trong xã mới đấu giá đất Tin sáng 22-5: Giá cám tăng lần 15, giá trứng tăng 20%; Đề xuất chỉ người trong xã mới đấu giá đất

TTO - Hơn 40.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐH Quốc gia TP.HCM; Đề xuất chỉ người trong xã mới đấu giá đất ở để tránh đầu cơ; Phát động giải chạy bộ Đường đua hoa mặt trời gây quỹ cho bệnh nhi ung thư...

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên