30/11/2022 06:55 GMT+7

Tin tức sáng 30-11: Vốn FDI giải ngân 11 tháng 19,7 tỉ USD; Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Vốn FDI đã giải ngân 11 tháng gần 19,7 tỉ USD, cao nhất 5 năm qua; Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; Số ca mắc COVID-19 tăng lên 558, có 2 bệnh nhân tử vong... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Tin tức sáng 30-11: Vốn FDI giải ngân 11 tháng 19,7 tỉ USD; Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét - Ảnh 1.

Công nhân làm việc tại Công ty Vexos (100% vốn nước ngoài) trong Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TP.HCM) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Vốn FDI đã giải ngân 11 tháng đạt gần 19,7 tỉ USD, cao nhất 5 năm qua

Báo cáo tình hình kinh tế tháng 11 và 11 tháng năm 2022 vừa được Tổng cục Thống kê công bố ghi nhận tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20-11 đạt gần 25,14 tỉ USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên vốn FDI thực hiện (vốn giải ngân) 11 tháng năm 2022 ước đạt 19,68 tỉ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư FDI thực hiện cao nhất của 11 tháng trong 5 năm qua.

Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 11 tháng khoảng 395,8 triệu USD, tăng 61,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng, tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài đạt 474,1 triệu USD, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, số vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 11 tháng năm nay ước đạt 445.900 tỉ đồng, bằng 74,9% kế hoạch năm và tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Không được dừng xe quá 3 phút để đón khách trên đường Mai Chí Thọ

Tin tức sáng 30-11: Vốn FDI giải ngân 11 tháng 19,7 tỉ USD; Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét - Ảnh 2.

Xe khách Phương Trang đón, trả khách trên đường Mai Chí Thọ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có văn bản gửi đến Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futabuslines, Công ty TNHH Toàn Thắng và Công ty TNHH Vận tải và dịch vụ du lịch Hoa Mai (ba đơn vị được cho phép) chấn chỉnh lại hoạt động dừng đón, trả khách tuyến cố định trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải TP đề nghị ba đơn vị trên phải thực hiện nghiêm các nội dung tổ chức quản lý và khai thác điểm dừng đón, trả khách trên tuyến đường này. Trong đó, đảm bảo mỗi xe khách không được dừng quá 3 phút.

Đồng thời, sở này đề nghị các đơn vị vận tải phối hợp với bến xe Miền Tây điều chỉnh giờ xe xuất bến để hạn chế lượng xe dừng tại điểm đón, trả khách trên đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức.

Hơn 600 gian hàng tại Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam

Tin tức sáng 30-11: Vốn FDI giải ngân 11 tháng 19,7 tỉ USD; Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét - Ảnh 3.

Hội chợ là dịp để doanh nghiệp tìm kiếm kênh tiêu thụ, đặc biệt là hàng thực phẩm - Ảnh: N.TRÍ

Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 20 tại TP.HCM - Vietnam Expo 2022 diễn ra từ ngày 1 đến 3-12-2022 tại Trung tâm triển lãm SECC (quận 7, TP.HCM) với quy mô hơn 600 gian hàng đến từ 550 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt, hội chợ lần này sẽ đồng tổ chức cùng Triển lãm Ngũ kim - Dụng cụ cầm tay và Triển lãm Cảnh quan - Làm vườn.

Theo đơn vị tổ chức, sự kiện có sự tham gia đa dạng lĩnh vực và ngành hàng như thực phẩm đồ uống, sản xuất và gia công cơ khí, điện tử gia dụng... Bên cạnh đó là các khu quốc tế đến từ Hàn Quốc (K-BIz; AKCS; GBSA), Hong Kong (HKTDC), Indonesia, Trung Quốc... 

Vietnam Expo 2022 sẽ tiếp tục triển khai hai hình thức gian hàng triển lãm truyền thống và từ xa cho các đối tác, với mục tiêu duy trì các giao dịch thương mại cho dù đối tác ở bất kỳ đâu.

Được biết, đây là hội chợ thương mại có quy mô lớn tại Việt Nam, đạt được nhiều thành công về hiệu quả và chất lượng trong giao dịch thương mại, là điểm đến quan trọng, cầu nối giao thương dành cho các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế gặp gỡ.

TP.HCM có tour du lịch bằng Vespa cổ

Dự kiến tuần này UBND quận 3 sẽ tổ chức chương trình ra mắt sản phẩm du lịch để giới thiệu, quảng bá về các giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật của các điểm đến du lịch trên địa bàn quận.

Chương trình sẽ tổ chức cho du khách lái xe Vespa cổ khám phá quận 3 tại các địa điểm đặc trưng như đài tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức, khám phá hầm bí mật chứa 3 tấn vũ khí, tìm hiểu về trà, tự tay pha một bình trà đúng chuẩn, trải nghiệm làm mặt nạ trà xanh... 

Du khách cũng sẽ được tham quan chùa Chantarangsay - ngôi chùa Khmer đầu tiên trên đất Sài Gòn xưa, ngắm hoàng hôn trên dòng kênh Nhiêu Lộc, thả hoa đăng trước chùa Pháp Hoa...

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét

Tin tức sáng 30-11: Vốn FDI giải ngân 11 tháng 19,7 tỉ USD; Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét - Ảnh 4.

Dự báo vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá - Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ hôm nay 30-11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 12-14 độ C; Bắc Trung Bộ 13-16 độ C.

Từ ngày 1, 2-12, khả năng khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; ngày 3-12 vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ trời rét. Từ ngày 1 đến 3-12, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ đêm 30-11 đến khoảng ngày 3-12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.

Khoảng từ ngày 4, 5-12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Hơn 11.900 cơ sở khám chữa bệnh cho phép dùng căn cước công dân thay thẻ bảo hiểm y tế

Theo báo cáo kết quả triển khai đề án 06 của Chính phủ tháng 11 về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác, tính đến ngày 24-11 đã kết nối chính thức với 12 bộ, ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước; 3 doanh nghiệp viễn thông và 16 địa phương.

Đã tra cứu, xác thực thông tin phục vụ làm sạch dữ liệu cho các đơn vị và làm giàu dữ liệu dân cư (đã đồng bộ thông tin Bảo hiểm xã hội của 27.568.711 công dân…).

Bên cạnh đó, việc ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử tiếp tục được đẩy mạnh. Trong đó số lượng cơ sở khám chữa bệnh đã sử dụng thẻ căn cước công dân trong khám chữa bệnh tính đến ngày 24-11 là 11.909/13.056 cơ sở (đạt tỉ lệ 91,2%).

Số lượng công dân có sử dụng căn cước công dân đi khám, chữa bệnh trên toàn quốc là 6.177.777 công dân. Số lượng công dân có thông tin bảo hiểm trả về trên toàn quốc: 3.869.733 công dân, đạt tỉ lệ 62,63%...

Số ca mắc COVID-19 tăng lên 558, có 2 bệnh nhân tử vong

Bộ Y tế cho biết trong ngày 29-11, cả nước ghi nhận 558 ca mắc COVID-19 mới, tăng hơn 200 ca so với hôm qua. Số bệnh nhân đang thở oxy là 74 ca, trong đó có 4 ca thở máy xâm lấn. Sau nhiều ngày không có ca tử vong, nước ta lại ghi nhận hai bệnh nhân tử vong ở Tây Ninh.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.515.423 ca mắc, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đến nay là 10.608.342 ca và 43.172 trường hợp tử vong.

Tin tức sáng 30-11: Vốn FDI giải ngân 11 tháng 19,7 tỉ USD; Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét - Ảnh 5.
Tin tức sáng 30-11: Vốn FDI giải ngân 11 tháng 19,7 tỉ USD; Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét - Ảnh 6.

Tin tức về thời tiết

Tin tức sáng 30-11: Vốn FDI giải ngân 11 tháng 19,7 tỉ USD; Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét - Ảnh 7.
Vốn FDI từ châu Âu vào Việt Nam sẽ tăng mạnh nếu giảm bớt rào cản thủ tục Vốn FDI từ châu Âu vào Việt Nam sẽ tăng mạnh nếu giảm bớt rào cản thủ tục

TTO - 42% doanh nghiệp châu Âu ở Việt Nam dự kiến sẽ tăng dòng vốn vào Việt Nam vào cuối năm 2022. Dòng vốn này có thể tăng mạnh nếu giảm bớt những cản trở về hành chính, cải thiện cơ sở hạ tầng, phát triển nhân lực...

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên