05/03/2021 16:15 GMT+7

Tin tặc tấn công liên minh hàng không, hàng trăm ngàn khách bị đánh cắp thông tin

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Dữ liệu của hàng trăm ngàn hành khách đi máy bay trên khắp thế giới đã bị trộm trong vụ tấn công tinh vi nhắm vào Công ty công nghệ thông tin Sita, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho Liên minh hàng không Star Alliance.

Tin tặc tấn công liên minh hàng không, hàng trăm ngàn khách bị đánh cắp thông tin - Ảnh 1.

Máy bay của Hãng bay Lufthansa (Đức), thuộc Liên minh hàng không Star Alliance - Ảnh: EPA

Theo báo Guardian, Sita là công ty cung cấp nền tảng công nghệ thông tin cho các hãng hàng không thuộc Liên minh Star Alliance như hệ thống soát vé và kiểm soát hành lý. Ngày 5-3, Sita thông báo họ bị tấn công mạng và trộm dữ liệu hành khách được lưu giữ trên các máy chủ vào ngày 24-2.

Star Alliance có các hãng bay như Singapore, Lufthansa, United Airlines, Air China hay Air Canada, là liên minh chia sẻ dữ liệu giữa các hãng hàng không để đảm bảo lợi ích giữa các hãng thành viên.

Theo tuyên bố từ Sita, họ đã liên lạc ngay lập tức với những khách hàng bị ảnh hưởng và các tổ chức liên quan.

Sita đã thông báo cho Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Finnair và Jeju Air rằng hành khách của họ đã bị ảnh hưởng do máy chủ của hệ thống dịch vụ hành khách (PSS) bị tấn công.

Hành khách của Air New Zealand cũng bị ảnh hưởng. Họ đã nhận được email từ hãng hàng không trong ngày 5-3, trong đó thông báo "một số dữ liệu khách hàng của chúng tôi cũng như của nhiều hãng hàng không Star Alliance khác" đã bị ảnh hưởng.

Vụ tấn công nhắm vào dữ liệu khách hàng thường xuyên của các hãng bay nhưng chỉ giới hạn ở "tên và số thành viên", theo email gửi khách hàng của Air New Zealand.

Vụ tấn công không làm lộ dữ liệu bao gồm mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng hay dữ liệu cá nhân như hành trình, số hộ chiếu, địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác.

"Chúng tôi thấy rằng đại dịch COVID-19 làm dấy lên lo ngại về đe dọa an ninh, đồng thời tội phạm mạng ngày càng tinh vi và hoạt động nhiều hơn. Đây là một cuộc tấn công rất tinh vi", trích thông báo của Sita.

Gián điệp Trung Quốc dùng công cụ hack do Mỹ phát triển? Gián điệp Trung Quốc dùng công cụ hack do Mỹ phát triển?

TTO - Các nhà nghiên cứu Israel cho biết gián điệp Trung Quốc sử dụng công cụ hack do Cơ quan An ninh quốc gia Hoa Kỳ (NSA) phát triển - một dấu hiệu cho thấy phần mềm độc hại do các chính phủ phát triển có thể chống lại người tạo ra chúng.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên