03/10/2012 02:49 GMT+7

Tin tặc Trung Quốc tấn công Nhà Trắng

HẠNH NGUYÊN
HẠNH NGUYÊN

TT - Nhà Trắng (Mỹ) đã thừa nhận và cho biết tin tặc mới chỉ xâm nhập được vào hệ thống các tài liệu không ở dạng “tuyệt mật”. Chưa có dấu hiệu các tài liệu đã bị đánh cắp.

Theo Nhà Trắng, tin tặc đã gửi thư điện tử giả, lừa người dùng mở ra để đường dẫn tới những trang nguy hiểm.

1rVrN0zk.jpgPhóng to

Mỗi ngày thế giới có hàng ngàn vụ tấn công trên mạng - Ảnh: WP

Tờ Washington Free Beacon cho biết các tin tặc “có nguồn gốc Trung Quốc” đã xâm nhập vào Văn phòng quân sự của Nhà Trắng.

Các vụ tin tặc có nguồn gốc Trung Quốc là mối quan ngại lớn đối với chính phủ và doanh nghiệp Mỹ. Năm 2011, Google đã buộc tội các tin tặc của Trung Quốc tấn công tài khoản Gmail của hàng trăm người, trong đó có cả quan chức chính phủ và quân đội Mỹ. Cơ quan tình báo Mỹ cũng cáo buộc Trung Quốc đánh cắp dữ liệu công nghệ cao của Mỹ.

Trong một diễn biến khác, công ty Trung Quốc Ralls tuyên bố có thể kiện Tổng thống Mỹ Obama vì đã ra lệnh cấm công ty này xây dựng nhà máy điện gió ở bang Oregon với lý do bảo đảm an ninh quốc gia Mỹ. Theo AFP, khu vực Ralls xây bốn nhà máy điện gió rất gần khu vực thử vũ khí của hải quân Mỹ.

HẠNH NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên