13/07/2022 06:26 GMT+7

Tin thế giới 13-7: Giáo hoàng nói về việc từ chức; Lãnh đạo Myanmar thăm Nga bàn về quốc phòng

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ukraine dự kiến tăng xuất khẩu ngũ cốc hằng tháng thêm nửa triệu tấn; Mỹ buộc tội 2 nhà quản lý tài sản tính rửa tiền cho Venezuela; Nga và Myanmar sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 13-7.

Tin thế giới 13-7: Giáo hoàng nói về việc từ chức; Lãnh đạo Myanmar thăm Nga bàn về quốc phòng - Ảnh 1.

Giáo hoàng Francis trong cuộc phỏng vấn riêng với Hãng tin Reuters ngày 2-7 - Ảnh: REUTERS

* Giáo hoàng Francis cho biết "chưa có ý định từ chức, vào lúc này", trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Televisa Univision. Thời gian qua đã có nhiều đồn đoán về tình hình sức khỏe của ngài và khả năng từ chức.

Một phần của cuộc phỏng vấn dài với các nhà báo người Mexico đã được trích đăng trên YouTube ngày 12-7. Theo đó, Giáo hoàng Francis nói rằng tình trạng đầu gối của ngài đã được cải thiện và ngài sẽ "từ chức nếu Đức Chúa trời muốn như thế".

Ngài cũng nói trong trường hợp phải từ chức vì sức khỏe thì ngài vẫn sẽ ở lại Roma để phụng sự chứ không về quê nhà Argentina.

* 16 tàu đã đi qua cửa sông Bystre mới mở lại trên sông Danube trong 4 ngày qua. Ngày 12-7, Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine thông báo Ukraine xem việc mở cửa sông Bystre là một bước quan trọng nhằm tăng tốc xuất khẩu ngũ cốc.

Theo Hãng tin Reuters, Thứ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Yuriy Vaskov cho biết Ukraine cũng đang đàm phán với Romania và đại diện Ủy ban châu Âu (EC) về việc tăng cường giao thông qua kênh Sulina.

Trong điều kiện như vậy, ông Vaskov dự báo Ukraine sẽ giải tỏa được ách tắc trong vòng một tuần, "và chúng tôi sẽ có thể tăng xuất khẩu ngũ cốc hằng tháng thêm 500.000 tấn".

* Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội 2 nhà quản lý tài sản với cáo buộc lên kế hoạch rửa tiền trị giá 1,2 tỉ USD của Venezuela.

Theo nội dung cáo trạng, các nhà quản lý tài sản trên bị cáo buộc rửa tiền tham nhũng từ Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), công ty năng lượng quốc doanh của Venezuela.

* Cấy ghép thành công tim heo biến đổi gene vào 2 bệnh nhân chết não. Các nhà nghiên cứu thông báo công trình của các bác sĩ phẫu thuật tại Đại học New York (Mỹ) là một bước tiến trong mục tiêu dài hạn là sử dụng các bộ phận của heo để giải quyết tình trạng thiếu nội tạng thay thế của con người.

Theo Reuters, 2 trái tim hoạt động bình thường, không có dấu hiệu đào thải trong suốt 3 ngày thí nghiệm vào tháng 6 và tháng 7.

Tin thế giới 13-7: Giáo hoàng nói về việc từ chức; Lãnh đạo Myanmar thăm Nga bàn về quốc phòng - Ảnh 2.

Thủ tướng Anh Boris Johnson - Ảnh REUTERS

* Chính phủ Anh tuyên bố sẽ cho phép Công đảng kêu gọi tiến hành cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, nếu từ ngữ của kiến ​​nghị được thay đổi phần liên quan đến Thủ tướng Boris Johnson.

"Vì thủ tướng đã từ chức và quá trình tìm kiếm lãnh đạo mới đang được tiến hành, chúng tôi không cảm thấy Quốc hội bỏ thời gian vào việc này là hữu ích", một nữ phát ngôn viên của Chính phủ Anh giải thích ngày 12-7.

Theo Reuters, ủy ban phụ trách tìm ra lãnh đạo mới của nước Anh cho biết 8 ứng cử viên sẽ cạnh tranh để thay thế ông Boris Johnson làm thủ tướng và lãnh đạo Đảng Bảo thủ.

* Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga và Myanmar sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng, sau cuộc họp giữa nhà lãnh đạo quân đội Myanmar Min Aung Hlaing và các quan chức quốc phòng hàng đầu của Nga tại Matxcơva.

Theo tuyên bố mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc họp đã diễn ra vào ngày 11-7 và ông Hlaing đang ở Nga trong một chuyến thăm riêng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Carlos Franca cho biết quốc gia của ông đang tìm cách mua càng nhiều dầu diesel càng tốt từ Nga và các giao dịch đã được chốt "gần như là ngày hôm qua". Ông Franca không cho biết thêm chi tiết về các giao dịch.

* Nga đã phạt ông lớn công nghệ Apple của Mỹ và một vài công ty khác với cáo buộc các doanh nghiệp này từ chối lưu trữ dữ liệu của công dân Nga trên lãnh thổ Nga.

Tòa án quận Tagansky của Matxcơva cho biết Apple đã bị phạt 2 triệu rúp (khoảng 34.000 USD). Trong khi đó, hai hãng công nghệ khác là Zoom và Ookla mỗi bên bị phạt 1 triệu rúp.

Tin thế giới 13-7: Giáo hoàng nói về việc từ chức; Lãnh đạo Myanmar thăm Nga bàn về quốc phòng - Ảnh 3.

Nông dân trồng lúa tại thị trấn Sigi, Trung Sulawesi, Indonesia - Ảnh: JAKARTA POST

* Ngày 12-7, phát biểu trong chuyến thăm Trung tâm Nghiên cứu lúa gạo Subang, tỉnh Tây Java, Tổng thống Indonesia Joko Widodo bày tỏ lạc quan về việc Indonesia sẽ sớm đủ khả năng tự cung tự cấp gạo sau khi ngừng nhập khẩu mặt hàng này trong 3 năm qua.

Trước đây, Indonesia phải nhập khẩu 1,5-2 triệu tấn gạo mỗi năm, nhưng đã cố gắng đẩy mạnh sản xuất gạo trong 3 năm qua. Theo Bộ Nông nghiệp Indonesia, sản lượng gạo nước này đã đạt 31,31 triệu tấn vào năm 2019, 31,36 triệu tấn vào năm 2020 và 31,33 triệu tấn vào năm 2021.

* Nhà Trắng cho biết kinh tế Mỹ dường như đang chuyển sang giai đoạn tăng trưởng và tạo việc làm chậm hơn. Song số liệu kinh tế dự kiến công bố ngày hôm nay 13-7 chưa cho thấy tín hiệu của một cuộc suy thoái kinh tế trong quý 1 hoặc quý 2 năm nay.

Trước đó, Đài CNBC cho biết khả năng nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái vào năm tới là hơn 50%. CNBC dẫn lời ông Richard Kelly, trưởng bộ phận chiến lược toàn cầu của Công ty chứng khoán TD Securities, nhận định nền kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái về lý thuyết (tức 2 quý tăng trưởng âm liên tiếp) ngay sau quý 2 năm nay.

Chứng khoán thế giới biến động trong khi giá dầu giảm trong ngày 12-7. Thị trường đang lo lắng về khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa và tương lai của nền kinh tế toàn cầu.

Theo Reuters, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,49% trong khi thước đo chứng khoán trên toàn cầu của MSCI giảm 0,22%.

Giá dầu giảm mạnh do áp lực bởi đồng USD mạnh, Trung Quốc muốn nới lỏng các biện pháp chống dịch COVID-19 và lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Giá vàng ổn định với giá giao ngay giảm 0,4% xuống 1.726,89 USD/ounce.

Ảnh màu đầu tiên chụp vũ trụ

Goc anh ngay 12

Đây là bức ảnh do kính viễn vọng không gian James Webb chụp, cho thấy hình ảnh sâu và chi tiết nhất về vũ trụ cho tới nay, hé lộ vũ trụ ở thời điểm vài trăm triệu năm sau vụ nổ Big Bang, khi các thiên hà bắt đầu hình thành và ánh sáng lấp lánh từ những ngôi sao đầu tiên. Sự kiện có tính cột mốc quan trọng tới mức đích thân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã là người vinh dự công bố bức ảnh này ngày 11-7 - Ảnh: NASA

Mỹ diệt thủ lĩnh IS ở Syria bằng máy bay không người lái Mỹ diệt thủ lĩnh IS ở Syria bằng máy bay không người lái

TTO - Lầu Năm Góc cho biết đã tiêu diệt thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, hay còn gọi là ISIS, ở Syria bằng máy bay không người lái.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine Nga Myanmar Venezuela